Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: "Tôi thấy còn nợ dân 2 điều"

PVCT Thứ hai, ngày 15/03/2021 11:25 AM (GMT+7)
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhận định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã "thành công", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, cử tri, nhân dân giao phó, nhưng là đại biểu Quốc hội do cử tri bầu, ở góc độ cá nhân, ông thấy còn nợ dân 2 điều.
Bình luận 0

Sáng ngày 15/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội. Trong phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nhận định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã "thành công", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, cử tri, nhân dân giao phó.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Tôi thấy còn nợ dân 2 điều - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (ảnh trung tâm báo chí quốc hội).

Nhưng là đại biểu Quốc hội do cử tri bầu, ở góc độ cá nhân, ông Giàu thấy còn nợ dân 2 điều. "Đầu tiên và lớn nhất là nợ dân với nông nghiệp, nông thôn, "được mùa, mất giá". Bây giờ khắc phục được với một số sản phẩm rồi nhưng các sản phẩm khác vẫn bị. Năm nay lúa được giá thì xoài không được giá. Suốt năm 2019, cá không được giá. Có thể nói vấn đề này tôi băn khoăn nhất, thấy nợ nhiều nhất", Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nói.

Nói về điều còn nợ thứ 2, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết, với người dân đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang nơi ông ứng cử đại biểu Quốc hội, cơ sở hạ tầng giao thông hiện nay quá tụt hậu, quá tải dù Nhà nước đã quan tâm nhưng còn chậm.

Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã trình Bộ Chính trị, báo cáo ra Đại hội XIII đưa 2 công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cần Thơ - Châu Đốc vào giai đoạn sau năm 2021, nghiên cứu triển khai sớm trong giai đoạn 2021 -2025.

"Đồng bằng Sông Cửu Long muốn tăng khả năng cạnh tranh, giảm giá thành, phải sớm đầu tư đường sắt từ TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, vừa giải tỏa cơ sở hạ tầng đường bộ, đồng thời giảm vận chuyển hàng hóa, đi lại đỡ bức xúc hơn", Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nói. 

Vẫn theo ông Nguyễn Văn Giàu, trong nhiệm kỳ, Quốc hội khoá XIV đã thông qua nhiều hiệp định thương mại quan trọng. Từ đó, ông kiến nghị, Quốc hội khóa mới quan tâm tập trung giám sát để Chính phủ triển khai, khai thác hiệu quả các hiệp định này để người dân thụ hưởng các thành quả.

Cũng nói về trăn trở khi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV sắp kết thúc, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuý nêu 3 vấn đó, đó là rác thải môi trường còn là "vấn nạn"; an ninh nguồn nước và tăng trưởng GDP

Trong đó, theo ông Tuý, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa bắt nguồn từ sản xuất trong nước, khối FDI đóng góp lớn nhưng chưa liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ hạn chế…

Trưởng Ban công tác đại biểu kiến nghị, cần quan tâm phát triển công nghệ nguồn, ít nhất là công nghệ chế tạo để tạo ra giá trị gia tăng. Ông nói thêm, vấn đề bẫy thu nhập trung bình cũng cần cảnh báo.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem