Máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp xuống Đài Loan

Phương Đăng (theo The Globe and Mail) Thứ ba, ngày 02/08/2022 22:07 PM (GMT+7)
Máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời Malaysia chiều 2/8 và đáp xuống Đài Loan tối cùng ngày, cho dù điều này chắc chắn làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc.
Bình luận 0
Máy bay nghi chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp xuống Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc - Ảnh 1.

Bức ảnh được cho là bà Nancy Pelosi đặt chân đến sân bay ở Đài Bắc, Đài Loan tối 2/8.

Hãng thông tấn Mehr News tuyên bố máy bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống  Đài Bắc của Đài Loan vào 21h45 bất chấp các cảnh báo của Trung Quốc. Bà Pelosi đã được nhìn thấy đang xuống máy bay và được các quan chức đảo Đài Loan chào đón tại sân bay.

Bà Pelosi và phái đoàn tháp tùng bà cho biết trong một tuyên bố rằng chuyến thăm Đài Loan nhằm "tôn vinh cam kết kiên định của Mỹ trong việc hỗ trợ nền dân chủ của Đài Loan".

"Các cuộc thảo luận của chúng tôi với lãnh đạo Đài Loan sẽ tập trung vào việc tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với đối tác và thúc đẩy lợi ích chung của chúng tôi, bao gồm cả việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Sự đoàn kết của Mỹ với 23 triệu dân Đài Loan ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết", CNN dẫn tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi được cho là đang hướng đến Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh Reuters.

Trước đó, The Globe and Mail đưa tin, một quan chức giấu tên cho biết, chiếc máy bay chở bà Pelosi và phái đoàn đã rời căn cứ không quân Malaysia sau chuyến thăm ngắn tới nước này hôm 2/8 bao gồm cuộc gặp ăn trưa với Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob.

Bà Pelosi đang có chuyến công du châu Á trong tuần này và đã được truyền thông thế giới theo dõi chặt chẽ xem liệu bà có thăm Đài Loan hay không cho dù những lời cảnh báo của Trung Quốc.

Không rõ Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ đi đâu từ Malaysia, nhưng truyền thông địa phương ở Đài Loan đưa tin bà sẽ đến hòn đảo vào tối thứ Ba 2/8 và trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo trong hơn 25 năm. United Daily News, Liberty Times và China Times - ba tờ báo lớn nhất của Đài Loan - dẫn nguồn tin giấu tên cho biết bà Pelosi sẽ qua đêm ở Đài Loan.

Trong khi đó, tờ Financial Times của Anh dẫn ba nguồn tin giấu tên cho biết bà Pelosi đến Đài Loan và dự kiến gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 3/8. Một nguồn tin của Bloomberg nói cuộc gặp chưa được ấn định thời gian. Bà Pelosi dự kiến rời hòn đảo chiều 3/8.

Máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đáp xuống Đài Loan  - Ảnh 3.

Bà Pelosi (áo hồng) tới Đài Loan vào lúc 21h44, ngày 2/8. Ảnh: ANI

 Đài Loan từ chối bình luận về thông tin trên báo chí và truyền thông. Ông Su Tseng-chang, quan chức đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan trước đó không xác nhận rõ ràng chuyến thăm của bà Pelosi, nhưng cho biết hôm thứ Ba rằng "bất kỳ nhà lập pháp thân thiện nước ngoài nào cũng đều rất được hoan nghênh ở Đài Loan.

Trung Quốc đã kiên quyết phản đối chuyến thăm tiềm năng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan. Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kịch bản Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan là "hành vi liều lĩnh, khiêu khích" và Washington sẽ phải trả giá.

"Lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng. Nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đi theo con đường sai lầm, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp dứt khoát, mạnh mẽ để bảo đảm chủ quyền và lợi ích. Mỹ sẽ chịu trách nhiệm và phải trả giá vì phá hoại lợi ích an ninh chủ quyền của Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, Mỹ đã thực hiện các hành động khiêu khích dẫn đến căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan, đồng thời chỉ trích cái gọi là "logic không cân xứng" mà theo đó Mỹ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

"Một số người ở Mỹ giữ tư tưởng bá quyền, rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, dù những người khác không thể", bà Hoa nhấn mạnh.

Bắc Kinh xem Đài Loan là vùng lãnh thổ đang chờ thống nhất với Đại lục đồng thời yêu cầu cộng đồng quốc tế phải tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc".

Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan đồng thời cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem