Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Ukraine: Chúng ta sẽ không để bị bắt nạt

V.N (Theo CNN, Guardian) Chủ nhật, ngày 01/05/2022 20:52 PM (GMT+7)
Chuyến đi không báo trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang tăng cường hỗ trợ lâu dài cho Ukraine khi cuộc chiến của Nga kéo dài sang tháng thứ ba.
Bình luận 0

 Hoàn thành chuyển giao gói viện trợ 13,6 tỷ USD

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để đích thân trấn an Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky về sự ủng hộ của Washington trong bối cảnh xung đột với Nga. Chuyến thăm vừa được tiết lộ hôm nay Chủ nhật 1/5

Ông Zelensky đã chia sẻ một video trên Twitter, trong đó ông đang chào đón bà Pelosi và các nhà lập pháp Mỹ khác bên ngoài dinh tổng thống ở thủ đô Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Ukraine: Chúng ta sẽ không để bị bắt nạt - Ảnh 1.

"Phái đoàn Quốc hội của chúng tôi đã có cơ hội trang trọng và vinh dự đặc biệt được gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine hàng đầu khác tại Kiev”, tuyên bố của bà Pelosi cho biết.

“Phái đoàn của chúng tôi đã chuyển sự tôn trọng và biết ơn của chúng tôi tới Tổng thống Zelensky về sự lãnh đạo của ông và sự ngưỡng mộ của chúng tôi đối với người dân Ukraine vì lòng dũng cảm của họ trong cuộc chiến”.

Còn theo tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky cho biết: “Tôi biết ơn các bạn về tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ này từ Mỹ, người dân và Quốc hội - sự ủng hộ của lưỡng viện và lưỡng đảng. Tôi, với tư cách là Tổng thống, đội ngũ của chúng tôi và người dân Ukraine đánh giá cao tín hiệu này. Điều này cho thấy Mỹ ngày nay là nước đi đầu trong việc ủng hộ mạnh mẽ Ukraine”. 

Trong một cuộc họp báo ở Ba Lan sau chuyến thăm, bà được hỏi về việc liệu Mỹ có lo ngại về nguy cơ sự ủng hộ của họ gây ra phản ứng của Nga hay không. Bà cho biết sẽ giữ quyết tâm của mình.

“Hãy để tôi nói cho chính mình, đừng để bị bắt nạt bởi những kẻ bắt nạt. Nếu họ đang đe dọa, bạn không thể lùi bước”.

Adam Schiff, chủ tịch ủy ban tình báo nội viện Hoa Kỳ, người tham gia phái đoàn, cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị để cung cấp cho Ukraine tất cả sự hỗ trợ cần thiết để ngăn chặn điều này."

Trong chuyến thăm, bà Pelosi đã được ông Zelensky trao tặng huân chương Công chúa xứ Olga vì công việc tăng cường mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Ukraine: Chúng ta sẽ không để bị bắt nạt - Ảnh 2.

Bà cho biết Mỹ đã hoàn thành đợt chuyển giao phần còn lại của gói viện trợ 13,6 tỷ USD gần đây cho Ukraine. 

Bà cũng nhắc đến thỏa thuận Cho thuê và mua vũ khí hạng nặng sẽ dành cho toàn bộ Đông Âu, không chỉ Ukraine.

Cam kết từ cấp lãnh đạo cao nhất

Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Kiev kể từ khi bắt đầu chiến sự. Chuyến đi tới Kiev của bà Pelosi, người đứng thứ hai kế nhiệm tổng thống Mỹ, báo hiệu một biện pháp đáng kể về cam kết hỗ trợ Ukraine từ cấp lãnh đạo cao cấp nhất của Mỹ. 

Tuần trước, đáp lại lời cầu xin từ ông Zelensky, một nhóm gồm 40 quốc gia do Mỹ dẫn đầu đã họp tại Đức đã đồng ý sắp xếp hợp lý và xúc tiến việc giao vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người đã gặp Tổng thống Ukraine ở Kyiv với Ngoại trưởng Antony Blinken tuần trước cho biết: “Chúng ta phải tiến lên với tốc độ chiến tranh.

Hạ viện Mỹ hôm 28/4 đã thông qua luật cho phép Tổng thống Joe Biden sử dụng luật thời Thế chiến II, được gọi là Đạo luật Cho thuê năm 1941, để nhanh chóng cung cấp vũ khí cho Ukraine theo dạng cho mượn. Luật đó ban đầu được tạo ra để giúp các lực lượng chống lại Hitler, và phản ánh sự cấp thiết của Quốc hội trong việc hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội viện trợ thêm 33 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine trong vài tháng tới khi cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới. Ông Biden cũng vạch ra một đề xuất có thể gây áp lực hơn nữa đối với các nhà tài phiệt Nga về cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng tiền từ tài sản bị tịch thu của họ để tài trợ cho quốc phòng Ukraine.

Gói này lớn hơn đáng kể so với các gói khác đã được đưa ra và gấp hơn hai lần khoản viện trợ quân sự và nhân đạo trị giá 13,6 tỷ USD mà Quốc hội đã thông qua vào tháng trước.

Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ tài chính trong cuộc gặp của ông với bà Pelosi.

“Những tín hiệu mà Hoa Kỳ và Tổng thống Biden đang đưa ra ngày hôm nay là rất quan trọng. Đây là những bước đi mạnh mẽ gần đây trong việc hỗ trợ quốc phòng và tài chính cho Ukraine, kể cả đạo luật về cho thuê và mua vũ khí, chúng tôi rất biết ơn vì điều đó", ông Zelensky nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem