Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có phiếu tín nhiệm cao nhất

Thanh Tuyền Thứ năm, ngày 06/12/2018 09:45 AM (GMT+7)
Trong 29 chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Văn Đọc có số phiếu tín nhiệm cao nhất.
Bình luận 0

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9 khóa XIII, sáng nay (6.12), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh có phiếu tín nhiệm cao nhất (69 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm) là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long (68 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm). Vị trí thứ 3 là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tường Huy (65 phiếu tín nhiệm cao và 5 phiếu tín nhiệm). Các chức vụ còn lại đều có phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt tỷ lệ cao.

Với Kết quả với số phiếu đồng ý 71/71, ông Cao Tường Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Tường Huy do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thành do nghỉ hưu theo chế độ. 

img

Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ủy viên UBND tỉnh Ảnh: QTV

Bà Lê Ngọc Hân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu đồng ý 69/71.

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII cũng đã xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm UB Kinh tế Quốc hội do chuyển công tác ra tỉnh ngoài.

Trước đó, vào chiều 5.12, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã bỏ phiếu để thể hiện mức độ tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được lấy theo ba mức: "tín nhiệm cao"," "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp", được đảm bảo đúng nguyên tắc, mục tiêu đã đề ra.

Ngay sau khi nghe công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 9 khóa XIII HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: 

KHỐI THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

img

KHỐI UBND TỈNH

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem