Chủ tịch Hội Nông dân Thừa Thiên Huế thăm mô hình của các chi, tổ hội nghề nghiệp

An Sơn Thứ năm, ngày 29/06/2023 13:36 PM (GMT+7)
Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Chí Quang làm trưởng đoàn vừa đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế của chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng sen tại phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy). Tổ có 7 thành viên, phát triển mô hình trồng sen có hiệu quả, đưa lại thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của người trồng sen trong Tổ đạt khoảng 100 triệu đồng/2.500m2/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân Thừa Thiên Huế thăm mô hình của các chi, tổ hội nghề nghiệp   - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình của Tổ hội nghề nghiệp trồng sen ở phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy. Ảnh: B.X.D.H.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Chi hội nón lá Phong Sơn (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền). Chi hội nghề nghiệp này có 58 thành viên, sản xuất bình quân 150 - 170 chiêc nón/ngày, thu nhập bình quân 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/ngày.

Điểm đến tiếp theo của đoàn công tác là Tổ hội nghề nghiệp vườn mẫu xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền). Với 10 thành viên tham gia, hiện nay Tổ đang phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định cho các thành viên.

Chủ tịch Hội Nông dân Thừa Thiên Huế thăm mô hình của các chi, tổ hội nghề nghiệp   - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình phát triển kinh tế của Chi hội nón lá Phong Sơn, huyện Phong Điền. Ảnh: B.X.D.H.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang đánh giá cao hiệu quả của các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp và cho biết thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng thêm các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, góp phần tăng khả năng dẫn dắt của tổ chức Hội đối với hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, làm giàu.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện các thành viên trong chi, tổ hội nghề nghiệp tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Chủ tịch Hội Nông dân Thừa Thiên Huế thăm mô hình của các chi, tổ hội nghề nghiệp   - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình của Tổ hội nông dân nghề nghiệp vườn mẫu xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Ảnh: B.X.D.H.

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để khai thác thêm nguồn lực hỗ trợ các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 40 chi hội nông dân nghề nghiệp và 189 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 4.548 hội viên tham gia hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất như: Nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản; sản xuất, chế biến lâm nghiệp; trồng sen, trồng rau an toàn, cây ăn quả; nuôi ong; chăn nuôi trâu, bò sinh sản, gà đồi, dê...

Các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc "5 tự", "5 cùng" là "tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm" và "cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem