Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Tương lai Đồng Nai cần có “3 đáng” và đặc biệt phải là "nơi đáng sống”

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 02/08/2022 20:20 PM (GMT+7)
Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Bình luận 0

Phải thay đổi tư duy

Chiều 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Tương lai Đồng Nai cần có “3 đáng” và đặc biệt phải là nơi đáng sống” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đồng Nai chỉ chiếm 3,2% dân số cả nước nhưng là một trong những địa phương có đóng góp ngân sách lớn xếp top đầu cả nước. 

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của tỉnh Đồng Nai suốt nhiều năm qua đối với Vùng kinh tế trọng điểm phái Nam và cả nước. Do đó, Đồng Nai cần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động nhiều hơn nữa. 

"Trong tương lai gần, Đồng Nai cần trở thành một cực lan tỏa phát triển cho các địa phương lân cận như Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng... thay vì tiếp tục chỉ dựa vào TP.HCM", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Tương lai Đồng Nai cần có “3 đáng” và đặc biệt phải là nơi đáng sống” - Ảnh 2.

Đồng Nai là địa phương có vị trí quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: Nha Mẫn

“Dân số Đồng Nai chỉ hơn 3,2 triệu người nhưng 80% chi ngân sách của tỉnh này lại dành cho chi thường xuyên và chỉ còn lại 20% dành cho đầu tư phát triển. Vì thế, Đồng Nai thiếu cả trường học, nước sạch và tất cả các đô thị đều chưa có hệ thống xử lý nước thải. Do đó Đồng Nai cần đổi mới, thay đổi nhiều hơn nữa”, Chủ tịch nước tiếp tục nhấn mạnh.

Về vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, đất đai… đến nay Đồng Nai đang xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất. Hiện cả tỉnh có gần 1 triệu công nhân phải ở nhà trọ, trong khi theo kế hoạch thì trong 5 năm tới địa phương chỉ có đủ nguồn lực để xây dựng được 10.000 căn nhà ở giá rẻ. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Tương lai Đồng Nai cần có “3 đáng” và đặc biệt phải là nơi đáng sống” - Ảnh 3.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đồng Nai cần có 3 đáng và quan trọng nhất là trở thành nơi đáng sống. Ảnh: Nha Mẫn

Đồng Nai cần trở thành nơi đáng sống

Đáng nói phần lớn lao động phổ thông chỉ có thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng nên giấc mơ về một tỉnh Đồng Nai thịnh vượng trong 10-20 năm tới còn khá xa.

Chủ tịch nước nói: “Đồng Nai phải có tầm nhìn mới và khát vọng mới để tránh bị tụt hậu, tiến nhanh về phía trước trong tương lai. Tỉnh cần phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới vì quán tính tăng trưởng của những động lực cũ như các khu công nghiệp truyền thống không đủ để tạo ra đột phá. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, tương lai Đồng Nai phải có "3 đáng" đó là đáng làm, là nơi có thể đem lại nhiều công ăn việc làm với thu nhập cao; nơi đáng sống là nơi người lao động được thụ hưởng văn hóa, giải trí cân bằng giữa cuộc sống và công việc; nơi đáng ở là Đồng Nai có các dự án nhà ở giúp 1 triệu công nhân có thể mua được nhà ở. 

"Đặc biệt, tỉnh phải khắc phục được bất cập hiện nay là quá trình phát triển công nghiệp song hành với đô thị hóa nhưng phải có điểm nhấn, bản sắc riêng biệt", Chủ tịch nước lưu ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem