Chủ tịch phường nói chỉ có 1 ngôi mộ bị lấp (?!)

Thứ năm, ngày 15/03/2012 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Phùng Trung Hải - Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, chỉ có 1 ngôi mộ bị lấp mất và 2 ngôi bị ảnh hưởng, “chứ không có chuyện san lấp hàng trăm ngôi mộ như phản ánh của người dân”.
Bình luận 0

Như Báo NTNN đã thông tin, vào sáng 13.3, hàng trăm ngôi mộ bị lấp tại khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đang khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Chỉ sau 1 đêm, nhiều mộ phần của các gia đình trong làng bị vùi sâu dưới cát. Chiều 14.3 vẫn có rất đông người dân tập trung tại khu vực vừa bị lấp mất mộ, thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc trước hành động vô nhân tính của đơn vị thi công.

img
 

Ông Nguyễn Trọng Tài (72 tuổi) bức xúc: “Gia đình tôi ở đây hàng trăm năm nay, tất cả mồ mả của cha ông tôi đều được chôn cất tại cánh đồng này. Hôm qua, tôi vẫn còn ra thăm và thắp hương cho các cụ ở hai ngôi mộ. Thế nhưng, đến sáng hôm qua đi ra thì chỉ còn là bãi đất trống. Hai ngôi mộ của gia đình chúng tôi bị ủi đất”. Gia đình bác Nguyễn Phúc Hưng (tổ 14) có 7 ngôi mộ nằm rải rác trên cánh đồng này thì có tới 4 ngôi bị vùi lấp.

Trước vụ việc “động trời” này, chúng tôi đã tìm đến UBND phường Hoàng Liệt và có cuộc trao đổi với ông Phùng Trung Hải - Chủ tịch UBND phường. Điều bất ngờ là ông Hải cho rằng, chỉ có 1 ngôi mộ bị lấp mất và 2 ngôi bị ảnh hưởng, “chứ không có chuyện san lấp hàng trăm ngôi mộ như phản ánh của người dân”. Theo ông Hải, ngôi mộ bị san lấp là của dòng họ Phùng. Chủ đầu tư đã làm việc với hộ này và đã tiến hành di dời trong ngày 13.3.

Vị Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho hay: “UBND phường đã lập biên bản tạm đình chỉ thi công để làm rõ vụ việc”. Về dự án này, ông Hải khẳng định, đơn vị thi công của Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam dù chưa được bàn giao mặt bằng đã tiến hành san lấp. Phường đã yêu cầu đơn vị thi công chấp hành, có ký cam kết nhưng đơn vị này chưa thực hiện và đến đêm 12.3 thì lại tiến hành san lấp.

UBND phường đã báo cáo sự việc lên quận Hoàng Mai, trong sáng 14.3, một tổ công tác bao gồm nhiều ban ngành của quận đã trực tiếp xuống hiện trường để khám nghiệm. “Chúng tôi vẫn giữ nguyên hiện trường và đã thành lập một lực lượng để bảo vệ và ngăn cản đơn vị thi công nếu đơn vị này vẫn tiếp tục việc san lấp” – ông Hải cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem