Chủ tịch Quốc hội: Diễn đàn Người lao động 2023 tại Hội trường Diên Hồng là "cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt"

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 28/07/2023 15:47 PM (GMT+7)
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Diễn đàn Người lao động 2023 tại Hội trường Diên Hồng "là một cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt", để được lắng nghe nhiều ý kiến của công nhân, viên chức, lao động.
Bình luận 0

Chiều nay (28/7), tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Người lao động 2023 do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Sự kiện tổ chức đúng ngày kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023).

Diễn đàn do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và gần 50 đại biểu là lãnh đạo Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư; đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành…

Chủ tịch Quốc hội: Diễn đàn Người lao động 2023 tại Hội trường Diên Hồng là "cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt" - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Người lao động năm 2023. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu gợi mở vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói Diễn đàn Người lao động năm 2023 là diễn đàn đặc biệt, khi lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng - nơi diễn ra các kỳ họp Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mọi quyết sách của Quốc hội đều phải lấy người dân và doanh nghiệp đặt ở vị trí trung tâm. Công nhân và người lao động là công dân, là đối tượng điều chỉnh của hầu hết các luật trong hệ thống pháp luật.

Do đó, theo Chủ tịch Quốc hội, việc Quốc hội, cơ quan Quốc hội có dịp để gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của công nhân, người lao động, của các công đoàn các cấp, để hoàn thiện hệ thống pháp luật là việc cần thiết, có ý nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội cho hay, trong Tháng công nhân năm 2023, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn đề xuất tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động tại 51 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 lượt ý kiến liên quan 45 nhóm vấn đề lớn.

Do đó, ông coi diễn đàn hôm nay "là một cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt", để được lắng nghe nhiều ý kiến của công nhân, viên chức, lao động - đại diện hơn 50 triệu lao động, lực lượng lao động trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian, tại diễn đàn này tập trung vào pháp luật liên quan trực tiếp người lao động và tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Quốc hội: Diễn đàn Người lao động 2023 tại Hội trường Diên Hồng là "cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt" - Ảnh 3.

Toàn cảnh Diễn đàn Người lao động năm 2023. Ảnh: Quốc hội

Trên cơ sở ý kiến đại diện cán bộ công đoàn các cấp và công nhân người lao động cả nước gửi về, Chủ tịch Quốc hội khái quát 2 nhóm vấn đề lớn tại diễn đàn.

Thứ nhất là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức và cán bộ công đoàn nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc lao động, việc làm, sinh kế và thu nhập của người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là những vấn đề thuộc về tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trong tổ chức thực thi pháp luật và là trách nhiệm giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp.

Những vấn đề này được Quốc hội, Chính phủ bàn thảo nhiều. Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội có nghị quyết kỳ họp đặt ra hàng loạt vấn đề phải giải quyết. Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã và đang giải quyết nhiều vấn đề. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục trong quá trình tổ chức thực hiện còn vấn đề gì bức thiết, vướng mắc liên quan lao động, việc làm, sinh kế thu nhập, đời sống, đến thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thì các đại biểu tiếp tục phản ánh.

Thứ hai, Chủ tịch Quốc hội mong muốn được lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu kiến tạo phát triển nhất là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là pháp luật liên quan trực tiếp người lao động như các dự án luật liên quan luật Đất đai, luật Công đoàn...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu trao đổi ngắn gọn, tập trung thẳng vào vấn đề cho hiệu quả cao nhất, tập trung. Từ các trao đổi tại diễn đàn, cơ quan Quốc hội, các ban, bộ, ngành trực tiếp giải đáp, thông tin để cử tri nắm được thông tin, phương án, giải pháp cho các vấn đề.

"Tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, Diễn đàn Người lao động năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp, là cơ hội để lãnh đạo Quốc hội và Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội có thêm thông tin giá trị, thực tiễn trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật góp phần thực hiện tốt hơn nữa chức năng cơ bản và đại diện theo quy định Hiến pháp, pháp luật", Chủ tịch Quốc hội nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem