Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

PVCT Thứ năm, ngày 11/06/2020 09:16 AM (GMT+7)
Sáng nay (11/6), Quốc hội đã bỏ phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Bình luận 0

Theo kết quả công bố, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (ảnh IT)

Ngay sau khi có kết quả bầu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Kết quả 100% đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường (chiếm tỷ lệ 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Theo chương trình, 16 giờ cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê Bến Tre. Bà tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân sách nhà nước; thạc sĩ kinh tế.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính rồi Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Thứ trưởng Bộ Thương mại; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Chủ tịch Quốc hội. 

 Năm 2013, bà được bầu vào Bộ Chính trị khóa. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 3/2016, bà được Quốc hội khóa XIII bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, bà tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem