Tôn Ngộ Không căm ghét nhất cái tên nào trong Tây du ký?
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dự Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đối thoại với nông dân năm 2023 có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và 100 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân, các hợp tác xã, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đối thoại với nông dân năm 2023 được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.
Đây là lần đầu tiên Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân với chủ đề "Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững".
Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan các cấp, công tác Hội và phong trào nông dân từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong giai đoạn mới. Nông dân từng bước làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp, không chỉ phục vụ cho người dân trong tỉnh mà còn vươn tới những thị trường trong nước và xuất khẩu. Đời sống người nông dân từng bước được nâng lên. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Phạm Hoài.
Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực tam nông vẫn còn nhiều khó khăn, như sản xuất còn manh mún, tự phát, thị trường giá cả bấp bênh, thiếu tính ổn định; việc thực hiện các quy hoạch phát triển Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn còn thấp; việc liên kết các thành phần trong chuỗi liên kết còn yếu...
"Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các hợp tác xã, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp và nông dân trong toàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển "tam nông". Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương", Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh.


Các đại biểu tham dự Hội nghị đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.
Đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhiều đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu lên một số ý kiến, kiến nghị như sau: Những định hướng của UBND tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững trong thời gian tới?
Giá vật tư phục vụ trồng trọt, chăn nuôi tăng cao nhưng giá đầu ra sản phẩm thì không tăng thậm chí giảm… đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ giá vật tư nông nghiệp cho nông dân.
Hiện nay, có nhiều người lao động nông thôn phải rời xa quê hương đi làm việc tại nơi khác. Tỉnh Hòa Bình có định hướng gì tạo việc làm tại chỗ cho người lao động giảm bớt tình trạng ly nông bất ly hương?...

Bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình trả lời câu hỏi liên quan đến việc người dân Hòa Bình rời xa quê hương đi làm ăn xa. Ảnh: Phạm Hoài.
Trả lời câu hỏi về định hướng của UBND tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững, ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình cho biết: Để xây dựng, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngày 11/12/2019, HĐND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 226/2019 phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025. Sau đó, ngày 25/8/2020, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành công văn số 1439 để hướng dẫn thực hiện.
Kết quả, tính đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có 10 dự án liên kết (8 dự án cấp tỉnh, 2 dự án cấp huyện) được phê duyệt; trong đó 8 dự án (6 dự án cấp tỉnh, 2 dự án cấp huyện) được nghiệm thu và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề nông nghiệp. Ảnh: Phạm Hoài.
Tổng kinh phí triển khai liên kết theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt là trên 64 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là gần 11 tỷ đồng, tập trung vào các nội dung hỗ trợ như: Tư vấn xây dựng liên kết; hạ tầng phục vụ liên kết; khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm...
Theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình, hiện tại, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được quy định cụ thể tại Nghị định 22/2022 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023 của Chính phủ. HĐND tỉnh Hòa Bình cũng đã ban hành Nghị quyết 185/2022 quy định nội dung hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Hiện, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thay thế do sửa đổi bổ sung nghị định của Chính phủ.

Ông Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.
Về câu hỏi giá vật tư phục vụ trồng trọt, chăn nuôi tăng cao nhưng giá đầu ra sản phẩm thì không tăng thậm chí giảm… ông Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình cho biết: Trong thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh công tác tham mưu về các hoạt động theo dõi diễn biến, thông tin thị trường và phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát giá cả các loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường.
Ông Thắng thông tin: Thời gian qua, Sở đã phối hợp với Sở Tài Chính và một số cơ quan chức năng siết chặt quản lý, giám sát các yếu tố cấu thành, ngăn ngừa gian thương lợi dụng tăng giá bất hợp lý; Thanh tra, kiểm tra chất lượng các loại vật tư phục vụ nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi... hạn chế tối đa tình trạng gian lận về chất lượng vật tư đầu vào của sản xuất.
"Đẩy mạnh thông tin tình hình thị trường nông sản, đưa ra các dự báo về vật tư đầu vào trong từng thời điểm để người nông dân chủ động định hướng sản xuất phù hợp; Triển khai các phương pháp áp dụng biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu khi giá các mặt hàng này biến động, như: Thóc, gạo tẻ, muối, đường ăn, sữa cho trẻ dưới 6 tuổi, phân đạm, phân NPK, thuốc BVTV, vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm...", Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình nói.

Ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Hoài.
Trả lời câu hỏi nhiều lao động nông thôn ở Hòa Bình rời xa quê hương đi làm việc nơi khác, giải pháp giảm bớt tình trạng ly nông bất ly hương, bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình chia sẻ: Công tác việc làm hiện nay có 3 hình thức: Tự tạo việc làm; Giải quyết việc làm thông qua các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Theo bà Kiều, đối với chính sách tự tạo việc làm, người lao động được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, được vay vốn đãi với lãi suất thấp của Ngân hàng Chính sách xã hội để tự tạo việc làm tại chỗ. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sản xuất nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động ở nông thôn.
Khuyến khích các doanh nghiệp tại địa phương phát triển, thúc đẩy người lao động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Quan tâm tới chính sách khôi phục các làng nghề truyền thống, chú trọng mở rộng, phát triển một số nghề truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao thu hút và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động ở nông thôn. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh giải quyết việc làm cho nhiều người lao động.
"Đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã góp phần vào giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thành hộ khá giàu. Bên cạnh đó, còn giúp cho người lao động được nâng cao trình độ kỹ năng nghề, tiếp thu được các kiến thức, ngoại ngữ và tác phong làm việc tiên tiến từ nước ngoài, sau khi về nước trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trả lời thêm về nạn "giun tặc" đang hoành hành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phạm Hoài.
UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 216/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 hỗ trợ người lao động không thuộc đối tượng chính sách được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài. Hai năm trở lại đây giải quyết việc làm ngoài nước đã tăng mạnh trở lại. Cụ thể, năm 2022: 720 người đi xuất khẩu lao động. Từ đầu năm 2023 đến nay có 781 đi xuất khẩu lao động, phấn đấu hết năm 2023 đạt khoảng 1.000 lao động", Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình thông tin.
Cũng theo bà Kiều, tuy nhiên, hiện nay người lao động tự tạo việc làm hiệu quả không cao, không bền vững. Việc thu hút đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Vì vậy, trước mắt để giải quyết việc làm cho người lao động, Sở vẫn tham mưu cho UBND tỉnh triển khai song song các biện pháp. Đó là: Các chính sách đẩy mạnh tạo việc làm tại chỗ. Hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài tỉnh về tuyển dụng lao động như các doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình và Hà Nam, Hà Nội.... Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình trả lời nội dung câu hỏi liên quan đến hoạt động mỏ đá gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Phạm Hoài.
Tiếp tục đặt câu hỏi tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng ở Cao Phong bức xúc nêu ý kiến. Hiện nay, trên địa bàn huyện Cao Phong và một số huyện có một số đối tượng mang theo bộ kích điện để kích giun làm hủy hoại môi trường. Nhiều chủ vườn cam phải thức đêm trông vườn. Việc kích giun làm chết cây cam, hủy hoại môi trường đất khiến cây cam vàng lá; đặc biệt nhiều hộ đã phải chặt bỏ cây cam. Vậy UBND tỉnh có chế tài xử phạt và giải pháp ngăn chặn hành vi này như thế nào?
Đối với nạn giun tặc, ông Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết: Trước tình trạng nạn "giun tặc" đang hoành hành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ngày 21/8, Sở TNMT tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản số 3314/STNMT-BVMT để ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác giun đất.
Nội dung văn bản liên quan đến việc nhận diện các hành vi hủy hoại đất, hành vi gây ô nhiễm môi trường do việc thu bắt giun đất, sơ chế, sấy giun đất gây ra (như dùng hóa chất, dùng kích điện vv...). Đồng thời, viện dẫn một số điều luật về hướng xử lý.
Tuy nhiên, theo ông Quân, hiện nay vẫn chưa có chế tài xử lý việc này. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã gửi văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn chế tài nhưng đến nay Bộ vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.
Làm rõ thêm câu hỏi của đại biểu đến từ huyện Cao Phong về nạn "giun tặc", Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Với trách nhiệm của ngành Công an là đảm bảo an ninh - trật tự, Công an tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh Hòa Bình và kiến nghị với Bộ Công an để kiến nghị với Chính phủ sửa đổi bổ sung những quy định có liên quan có chế tài xử lý.
Theo ông Bình, hiện Công an tỉnh đang giao cho An ninh kinh tế nghiên cứu xem những đối tượng kích giun lấy giun để làm gì, tác dụng gì, được hưởng lợi gì, ai là người thu mua? Đồng thời, quan tâm đến việc các đối tượng từ nơi khác đến địa bàn các địa phương ở Hòa Bình kích giun; các cơ sở sản xuất các thiết bị kích giun xem ảnh hưởng như nào đến tình hình an ninh - trật tự. Từ đó, Ban Giám đốc sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm những việc vi phạm quy định pháp luật liên quan đến nạn "giun tặc".
Đại biểu đến từ xã Cao Dương, huyện Lương Sơn nêu ý kiến: Việc hoạt động của nhiều mỏ đá không đủ điều kiện theo quy định làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tới có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những mỏ đá này...?
Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết: Trước những phản ánh của nhân dân, ngày 7/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1088 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng. Qua kiểm tra, đối với 63 mỏ đá đang hoạt động, Tổ công tác liên ngành đã phát hiện nhiều mỏ vi phạm các quy định của pháp luật trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng.
Theo đó, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với số tiền trên 12 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định tạm dừng khai thác đối với 16 mỏ chưa đủ điều kiện do vi phạm về thiết kế. Khi nào hoàn thiện xong thủ tục, hồ sơ mới cho hoạt động trở lại.
Ông Quân cho hay: Hiện Tổ công tác vẫn đang tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với các mỏ đá đang hoạt động. Mỏ nào không đủ điều kiện, Tổ công tác kiên quyết yêu cầu khắc phục theo đúng các quy định về pháp luật mới được hoạt động.
Bổ sung thêm câu trả lời của lãnh đạo Sở Tài nguyên, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và những cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ phải làm thế nào để các mỏ khai thác đúng thiết kế, phạm vi ranh giới được cấp phép, không gây ô nhiễm môi trường, không phá đường.... mới quan trọng và tránh gây bức xúc trong nhân dân. Còn việc xử phạt chỉ là hình thức răn đe, vì vậy các cơ quan chuyên môn phải làm tốt công tác quản lý.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: Tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã nghe 18 ý kiến đặt câu hỏi của các đại biểu đại diện cho hơn 130.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh:
Nội dung câu hỏi tập trung vào các nhóm vấn đề mà người nông dân quan tâm nhất vào thời điểm hiện nay. Đó là nhóm vấn đề về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; nhóm vấn về tài nguyên môi trường; nhóm vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhóm vấn đề về an sinh xã hội.
Theo ông Thạch, với tinh thần thẳng thắn, khách quan, Hội nghị đã được nghe ý kiến trả lời, giải đáp về những nội dung câu hỏi, kiến nghị của các đại biểu với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan.
Với những câu hỏi, ý kiến kiến nghị mà các đại biểu đã chuẩn bị nhưng chưa được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trả lời đề nghị gửi về Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân sẽ có trách nhiệm gửi các cơ quan liên quan trả lời bằng văn bản hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá rất cao những câu hỏi, kiến nghị của các đại biểu và câu trả lời của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Các đại biểu dự Hội nghị diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung các đại biểu hỏi là những vấn đề đang rất thời sự, được người nông dân rất quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị đã được tôi và lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời thẳng thắn, có trách nhiệm trong phạm vi, quyền hạn của mình.
Những câu hỏi của các đại biểu nêu ra tại Hội nghị tất cả đều vì mục tiêu chung về sự phát triển của tỉnh nhà. Vì vậy, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết những ý kiến, kiến nghị, tồn tại, hạn chế đã được nêu ra tại Hội nghị để làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trong thời gian tới.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…
Chiếc vương miện vàng hình phượng hoàng - món quà cưới do người chồng là nghệ sĩ tự tay thiết kế và chế tác tặng vợ - đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi tủ trưng bày bất ngờ đổ sập tại một triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ một số phi vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” mà Được “Đất Bắc” cùng đàn em thực hiện, ngoài ra cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ các phi vụ khác.
Với tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, dự án Vành đai 4 không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là "mạch máu" chiến lược, dự kiến sẽ khởi công đồng loạt vào giữa năm 2026.