Tỉnh, thành có ít xã, phường nhất cả nước sau khi sắp xếp và tên gọi các xã, phường mới
Tỉnh Lai Châu và TP Huế là 2 tỉnh, thành có số xã, phường ít nhất cả nước sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường UBND TP Hà Nội và kết nối trực tuyến 18 điểm cầu tại các huyện, thị xã. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; Hội Nông dân các cấp; đại biểu là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, hợp tác xã, DN trong lĩnh vực nông nghiệp và hơn 2.000 hội viên nông dân Hà Nội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố; hôm nay, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2024 với chủ đề "Phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, hỗ trợ nông dân liên kết hợp tác, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững".
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2024
Hàng năm, lãnh đạo TP đã tổ chức đối thoại với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, trong đó có nông dân Thủ đô. Thông qua các hội nghị đối thoại, nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được TP chỉ đạo sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, được đông đảo nông dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia.
"Hội nghị đối thoại của Lãnh đạo UBND TP Hà Nội với Nông dân Thủ đô được tổ chức càng ý nghĩa hơn khi Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 46 về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. TP Hà Nội đã ban hành nhiều chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và Luật Thủ đô 2024 đã ban hành đang mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp Hà Nội"- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đánh giá cao vai trò của các cấp Hội và cán bộ hội viên nông dân Thủ đô trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nông dân Thủ đô đã vượt khó, vươn lên, nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp để ổn định cuộc sống của hội viên nông dân Thủ đô sau đợt thiên tai cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội với nông dân Thủ đô năm 2024
"Trong những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung và bền vững. Hạ tầng nông thôn cải thiện rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao, với thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 66,01 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,03%. Thành phố có 2.924 sản phẩm OCOP, đứng đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới với 100% xã đạt chuẩn, trong đó 76 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô"- ông Trần Sỹ Thanh nói.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn chưa tương xứng và chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.
Cụ thể: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, việc hỗ trợ nông dân liên kết hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông dân còn hạn chế; hoạt động của Hội Nông dân các cấp chưa phát huy hết được tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân; các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nguyện vọng của nông dân...
Do đó, tại Hội nghị hôm nay, với chủ đề "Phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, hỗ trợ nông dân liên kết hợp tác, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị các đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân... thẳng thắn đặt các câu hỏi, nêu các vấn đề thắc mắc liên quan đến các nhóm vấn đề về chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố cũng như đề xuất, hiến kế các giải pháp tháo gỡ để lãnh đạo UBND TP cùng các sở, ngành, địa phương nắm bắt và có những giải pháp kịp thời.
Đối với các Sở, ngành TP, UBND các huyện, thị xã và Ban Thường vụ Hội Nông dân TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị có những chia sẻ, trao đổi, trả lời thẳng thắn với tinh thần hỗ trợ, gợi mở, khích lệ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân.
"Các giải đáp cần hết sức cụ thể, nêu bật những giải pháp thỏa đáng giải quyết vấn đề mà cán bộ, hội viên, nông dân đang thắc mắc. Phải xem Hội nghị hôm nay là dịp để nhìn nhận, đánh giá khách quan về thực trạng và kết quả công tác triển khai các chính sách về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân nông thôn mà các cơ quan, đơn vị đang tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện trong thời gian qua"-Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.
Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022 và những kiến nghị, đề xuất của nông dân Thủ đô tại hội nghị đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố năm 2024.
Tại hội nghị, bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022 và những kiến nghị, đề xuất của nông dân Thủ đô tại hội nghị đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố năm 2024.
Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại ngày hôm nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hà Nội đã nhận được tổng cộng 68 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TP, trong đó có một số ý kiến trùng hợp, qua tổng hợp còn 35 ý kiến, kiến nghị, các ý kiến tập trung vào 3 nhóm vấn đề, cụ thể:
Nhóm 1: Các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn.
Nhóm 2: Các vấn đề liên quan ứng dụng chuyển đổi số và liên kết hợp tác trong sản xuất nông nghiệp.
Nhóm 3: Các vấn đề liên quan công tác bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng vùng sản xuất an toàn, xúc tiến thương mại và hỗ trợ nông dân.
Tại hội nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đối thoại với nông dân năm 2024, đã có 12 ý kiến của các đại biểu là nông dân snông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, cán bộ Hội Nông dân cơ sở đặt câu hỏi.
Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức đặt câu hỏi về tăng mức hỗ trợ thiệt hại về cây trồng và bổ sung nội dung hỗ trợ thiệt hại đối với các loại cây cảnh, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Đại biểu Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức đặt câu hỏi: "Hiện nay, Thành phố có Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND, ngày 11/4/2019 về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, kinh phí hỗ trợ chưa tương xứng với giá trị thiệt hại.
Xin hỏi Chủ tịch UBND Thành phố có thể điều chỉnh tăng mức hỗ trợ thiệt hại về cây trồng và bổ sung nội dung hỗ trợ thiệt hại đối với các loại cây cảnh, diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp, sạt lở; diện tích nuôi trồng thủy sản; các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: nhà kính, nhà lưới, nhà màng"?
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo Sở NNPTNT TP Hà Nội cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND Thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội thì mức hỗ trợ đối với thiệt hại về cây trồng, thủy sản là rất thấp chưa phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế thị trường hiện nay và chưa thu hút được người dân tái đầu tư khôi phục sản xuất sau thiệt hại.
Lãnh đạo Sở NNPTNT TP Hà Nội trả lời câu hỏi của các đại biểu tại Hội nghị.
Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, trong đó các mức hỗ trợ đối với thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản đều tăng so với quy định cũ. Dự thảo Nghị định sửa đổi đang trong thời gian Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành. Sau khi Nghị định sửa đổi được ban hành, Luật Thủ đô có hiệu lực, UBND Thành phố sẽ ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ cao hơn mức của Trung ương để áp dụng trên địa bàn Thành phố.
Đối với việc hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các địa phương để phục hồi sản xuất như: Cấp hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã, đơn vị Thành phố tổng số tiền 220,87 tỷ đồng.
Đặc biệt HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong đó quy định hỗ trợ một phần chi phí đầu tư ban đầu của một số chủng loại cây trồng, vật nuôi chưa được quy định tại Nghị định số 02 của Chính phủ và Quyết định số 07 UBND TP Hà Nội gồm: Quất cảnh: 45-90 triệu đồng/ha; Đào cảnh, phật thủ, một số cây cảnh khác khác 30 – 60 triệu đồng/ha; Chim cút 6.000 đồng/con; Chim bồ câu: 35.000/con.
Ngoài ra, để thúc đẩy phục hồi sản xuất, Thành phố đã cấp bổ sung kinh phí cho các Quỹ: Quỹ Khuyến nông Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để người dân có thể tiếp cận vay vốn tại các Quỹ này khi có nhu cầu vay vốn để nhanh chóng phục hồi sản xuất sau mưa bão, thiên tai.
Tại hội nghị, các ý kiến đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố lắng nghe, giải đáp cụ thể. Tuy nhiên, một số kiến nghị chưa thể được đối thoại, giải quyết ngay tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố tiếp tục tổng hợp các ý kiến này, gửi tới các sở, ngành và địa phương liên quan để xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản. Dựa trên các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành phố, Hà Nội sẽ tập trung vào cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng của nông thôn Thủ đô.
Sáng 20/6, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 150 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 và tôn vinh 18 nông dân Thái Nguyên xuất sắc năm 2025.
Tỉnh Lai Châu và TP Huế là 2 tỉnh, thành có số xã, phường ít nhất cả nước sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Giá vàng hôm nay 21/6: Khảo sát Kitco News Weekly Gold Survey cho thấy thị trường chuyên nghiệp đang chia rẽ rõ ràng về xu hướng ngắn hạn của vàng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025. Nghị định nêu rõ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố khi thực hiện tinh giản biên chế.
Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết ông trăn trở trước làn sóng nhập tịch cầu thủ ồ ạt của các nước khu vực Đông Nam Á.
Chuyện kể rằng, ở cái xứ Lai Châu núi non trùng điệp này, có một người tiến sỹ rất đặc biệt, mọi người vẫn quen gọi là Tiến sĩ Dương Đình Đức. Dù trên cương vị nào, ông Đức cũng dành nhiều thời gian để lặn lội xuống tận ruộng đồng, vườn đồi, ao cá để "bày cách" cho bà con làm ăn.
Giá USD hôm nay 21/6 trên thị trường quốc tế hạ nhiệt trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang dịu lại sau khi Iran ủng hộ việc tiếp tục đàm phán với châu Âu về cuộc xung đột với Israel.
Từ 1,2 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả, ông Bùi Văn Suy, xã An Tràng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi cá rô đồng thương phẩm. Dựa vào kinh nghiệm nuôi cá rô đồng, ông đã thả 2kg trứng cá rô đồng; gặp môi trường thuận lợi, đàn cá đặc sản đồng quê này sinh trưởng khỏe mạnh.
Hai mươi năm sau ngày nhật ký Đặng Thùy Trâm trở về, cuốn nhật ký thứ ba mới được công bố, hé lộ mối tình xúc động và những góc riêng rất đời của nữ bác sĩ anh hùng.
Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6.2025 do quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh-Nguyễn Hồng Thanh chủ trì , lãnh đạo Sở Tài chính thông qua tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương.
Báo Nông thôn Ngày nay không chỉ là hành trình của một cơ quan báo chí, mà là cuộc trường chinh của một tấm lòng son sắt với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
TP.HCM và khu vực Nam bộ sẽ đón đợt mưa lớn kèo dài từ 21-23/6. Riêng sáng nay, TP.HCM mưa từ sớm; buổi chiều được dự báo sẽ có mưa lớn, có thể vượt 100mm.
Những ngày gần đây, hình ảnh người dân trèo qua hàng rào mới dựng quanh công viên Cầu Giấy (Hà Nội) đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.
Để giúp học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT 2025 môn Sinh học hiệu quả, trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Trần Thành Công đã có những chia sẻ hữu ích sau đây.
Nhạc sĩ An Hiếu - tác giả ca khúc “Nghề báo tôi yêu” cho rằng người làm báo và người nghệ sĩ có không ít điểm chung, khi họ đều chắt lọc thực tế cuộc sống và khao khát viết ra những tác phẩm giá trị cho đời.
Nếu bạn tìm cây cảnh siêu chịu nhiệt, chỉ cần cắm xuống đất là sống, hoa nở vui tươi, rực rỡ, không sâu bệnh thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo.
Nếu Kiev cố gắng sử dụng "bom bẩn" trên lãnh thổ Nga, thì theo học thuyết và thực tiễn hạt nhân của Moscow, phản ứng đối với chế độ Kiev sẽ rất khắc nghiệt và thảm khốc - Tổng thống Nga Putin phát biểu và bày tỏ hy vọng rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/6, trên các trang giao dịch dầu thô thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh xung đột Israel và Iran diễn biến khó lường.
Tối 20/6, tại Công viên Biển Đông, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.
Nhóm phóng viên Báo NTNN/Dân Việt đến gặp nhà báo Lê Quốc Minh vào một buổi chiều cuối tháng 4/2025, tại trụ sở Báo Nhân Dân - nơi đang diễn ra triển lãm 3D mapping tái hiện hình ảnh lịch sử xe tăng Quân Giải phóng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Không khí trong tòa soạn Báo Nhân Dân rộn ràng như chính thời khắc “chuyển mình”, sang trang mới của đất nước 50 năm trước. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ ký ức về lịch sử, sang những trăn trở với nghề báo và kết thúc bằng những kỳ vọng lớn lao cho tương lai.
100 năm trước, ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ dấu mốc lịch sử đó, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Một bản tin không chỉ truyền thông tin mà còn có thể mở ra các góc nhìn phản biện khác nhau. Báo chí không chỉ đơn thuần là kênh truyền tải thông tin mà còn là một thiết chế xã hội có vai trò quan trọng trong việc phản biện, giám sát quyền lực và định hướng dư luận.
Bùi Tiến Dũng đã vinh dự nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TƯ ngày 15/5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2025).
Tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, những mái nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn là bước khởi đầu cho hành trình vươn lên thoát nghèo. Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ, mà đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn, chung tay vun đắp những mùa xuân ấm áp cho bà con nơi đây.
Nga muốn Ukraine thừa nhận “thực tế trên thực địa”, Tổng thống Nga cho biết
Trong màn so tài ở lượt trận thứ 2 bảng D FIFA Club World Cup 2025™, Chelsea thi đấu thiếu người khi tiền đạo Nicolas Jackson nhận thẻ đỏ vào phút 68. Kết quả là “The Blues” phải nhận thất bại 1-3 trước Flamengo.
“Trạng Quỳnh Nhí: Truyền Thuyết Kim Ngưu” đưa người xem dạo bước giữa khung cảnh làng quê êm đềm hay thiên nhiên hùng vĩ với bóng dáng của nhiều thắng cảnh Việt Nam lưu danh trên bản đồ du lịch thế giới.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tập trung triển khai đầu tư, hoàn thiện dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem dở dang từ năm 2015 đến nay.
Tăng tiết mồ hôi ở tay, chân và nách, vào mùa nắng nóng, H thường xuyên có cảm giác “như đang tắm” vì mồ hôi ra quá nhiều.
Tọa lạc tại cuối con đường cụt yên tĩnh, ngôi nhà được bao quanh bởi khu vườn trung tâm xanh mát. Ở đó có những cây sứ lớn trồng theo từng tầng, tạo nên một không gian sống gắn kết chặt chẽ với thiên nhiên.
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn, không hóa chất, giữ được hương vị tươi ngon từ cánh đồng về bàn ăn. Thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản có nhu cầu lớn nhập khẩu nông sản hữu cơ Việt Nam. Trong cơ hội ấy, báo chí truyền thông cần chuyển từ vai trò người quan sát sang vai trò người trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.