Chưa đá giải 3 đội giải thể, futsal Việt Nam vì đâu nên nỗi?

Hoàng Giang Thứ ba, ngày 07/02/2023 11:36 AM (GMT+7)
Giải futsal quốc gia chưa ấn định ngày tổ chức, tuy nhiên đến thời điểm này đã có 3 đội bóng ngừng cuộc chơi vì thiếu kinh phí và các ông bầu chán nản với cách thức phát triển của futsal hiện tại.
Bình luận 0

Từng 2 lần vào đến World Cup, futsal Việt Nam tưởng như sẽ được đầu tư và phát triển mạnh mẽ khi tạo nên được sức hút với người hâm mộ. Nhưng, so với 10 năm trước, phong trào này đang có dấu hiệu lụi tàn.

Sau Sài Gòn FC và Đắk Lắk dừng cuộc chơi thì Hiếu Hoa Đà Nẵng là đội futsal thứ 3 để ngỏ khả năng không tham dự Giải futsal VĐQG 2023 với lý do tài chính cùng những đề chuyên môn có liên quan. Một bài toán khó cho những nhà làm chuyên môn futsal Việt Nam trong định hướng phát triển các giải đấu quốc nội.

Chưa đá giải 3 đội giải thể, futsal Việt Nam vì đâu nên nỗi? - Ảnh 1.

Niềm vui vô địch cúp quốc gia của các cầu thủ Sài Gòn FC chẳng tày gang khi họ phải chia tay futsal sau đó không lâu.

Các đội bóng này là những thế lực của futsal Việt Nam những năm gần đây. Trong đó, Sài Gòn FC giải thể ngay khi vừa giành chức vô địch cup quốc gia 2022 sau khi đánh bại Thái Sơn Nam trong trận chung kết. Còn Đắk Lắk, họ được xem là ngựa ô tại giải vô địch quốc gia 2022 với phong độ ấn tượng và lối chơi máu lửa khát khao của các cầu thủ trẻ. Họ vừa giành HCĐ Đại hội thể thao toàn quốc 2022, sân chơi quan trọng của thể thao Việt Nam diễn ra 4 năm một lần. Đây được xem là kỳ tích của đội bóng Tây Nguyên. Thế nhưng họ cũng bỏ ngỏ khả năng tiếp tục hoạt động futsal.

CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng cũng sẽ rời cuộc chơi. Đội bóng này muốn chuyển hướng sang phát triển ở sân 7, sân chơi đang có những bước tiến mạnh mẽ ở Việt Nam. Nhiều năm qua, tuy luôn duy trì tốt nhưng đội bóng này không có được thành tích như mong muốn nên các ông bầu cũng không còn mặn mà.

Theo giới trong nghề, sự khó khăn về tài chính đã tác động đến quyết định không muốn duy trì đội futsal nữa. Hiện tại, sau sự rời đi của Sài Gòn FC và Đắk Lắk và Đà Nẵng, giải vô địch quốc gia chỉ còn 6 đội. Bởi nhiều năm qua, sân chơi cao nhất của futsal Việt Nam cũng không quá 10 đội bóng.

Chưa đá giải 3 đội giải thể, futsal Việt Nam vì đâu nên nỗi? - Ảnh 2.

Các đội bóng rất khó cạnh tranh để đạt thành tích trước các ông lớn như Thái Sơn Nam, Sahako, Thái Sơn Bắc,...

Một thông tin ai cũng hiểu nhưng không hề nói ra đó là việc một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng futsal. Phải nói rằng, về mặt tích cực, ông chủ này đã xây dựng phong trào futsal khi bỏ rất nhiều tiền nuôi các đội bóng những năm qua. Nhưng, dù các đội bóng thuộc "hệ thống" của ông chủ này có thi đấu trong sáng sòng phẳng đi nữa cũng không tránh khỏi những điều tiếng và sự nghi ngờ.

Mặt khác, người chơi bóng đá phong trào hiện nay cũng chuyển dần từ sân 5 người sang 7 người. Ngay tại TP.HCM, nơi được xem là cái nôi của phong trào bóng đá sân 5, áp dụng theo luật futsal, giới bóng đá phong trào cũng kéo nhau đi chơi bóng đá sân 7 khá nhiều.

Đó là sân chơi phong trào, còn với sân chơi chuyên nghiệp, hệ thống giải đấu quốc gia khá quy củ. Nhưng cách thức tổ chức và truyền thông suốt 5 năm qua vẫn giữ nguyên một công thức, không hề có sự thay đổi. Sự cũ kỹ này khiến cho công tác quảng bá và tính hấp dẫn kém đi rất nhiều so với các giải bóng đá sân 7 được tổ chức hoành tráng và truyền thông rầm rộ. Nên các ông bầu đều muốn đầu tư đội bóng để có cơ hội quảng bá tốt cho thương hiệu của mình.

Như cựu cầu thủ futsal Phan Đăng Báo chia sẻ: "Các ông bầu họ cần hiệu quả khi đầu tư vào đội bóng futsal về hình ảnh và thành tích. Nhưng ở các giải futsal cấp quốc gia, công tác tổ chức và truyền thông không thu hút được khán giả đến sân lẫn trên các nền tảng truyền thông như báo chí, mạng xã hội. Còn về thành tích, rất nhiều năm qua, để đạt thành tích ở giải futsal quốc gia còn khó hơn hái sao vì gần như không thể một mình đấu lại các đội bóng của một ông bầu. Đó là lý do họ không muốn đầu tư cho futsal mà chuyển sang bóng đá sân 7 để đạt được mục tiêu của mình dễ hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem