Chùm ảnh: Bình Nhưỡng rầm rộ kỷ niệm 64 năm chiến tranh Triều Tiên

Bình Nguyên (Theo Daily Mail) Thứ năm, ngày 26/06/2014 17:37 PM (GMT+7)
Hôm qua 25.6, hàng nghìn người dân "quốc gia bí ẩn nhất thế giới" rầm rộ đổ xuống đường, tham gia cuộc mít-tinh quy mô tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 64 năm chiến tranh Triều Tiên.
Bình luận 0

 

img

Hôm qua 25.6, hàng nghìn người dân Triều Tiên đã tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, tham gia cuộc mít-tinh kỷ niệm 64 năm chiến tranh Triều Tiên và bày tỏ sự ủng hộ chính phủ.

 

img

Đúng 64 năm trước, ngày 25.6.1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên diễn ra, cướp đi sinh mạng của khoảng một triệu dân và binh sĩ. Cuộc chiến được tạm ngừng sau 1.129 ngày. Kể từ năm 1953, theo Hiệp định đình chiến, Ủy ban đình chiến quân sự được thành lập, bắt đầu giám sát tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

img

Do đây chỉ là một hiệp định đình chiến, chứ không phải kết thúc vĩnh viễn chiến sự nên trong khuôn khổ pháp lý và trên lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng tạm ngừng chiến tranh.' Quân đội hai nước luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Sau màn diễu hành là màn diễn tập của các lực lượng vũ trang Triều Tiên.

img

Nhân dịp này, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng đưa ra lời kêu gọi thống nhất Triều Tiên nhằm chống lại Đế quốc Mỹ. Trong ảnh, các binh sĩ Triều Tiên tập bắn vào mục tiêu là mô hình lính Mỹ.   

img

Không chỉ diễn tập trên thao trường, quân nhân còn thể hiện lòng yêu nước qua các tiết mục văn nghệ trong ngày kỷ niệm 64  năm chiến tranh Triều Tiên.


img

Đủ mọi tầng lớp trong xã hội Triều Tiên tham gia vào cuộc mít tinh.


img

Người dân Bình Nhưỡng đổ xuống đường diễu hành ở quảng trường Kim Nhật Thành còn hô vang khẩu hiệu: Đả đảo Đế quốc Mỹ.

img

Một nhạc công biểu diễn trước đoàn người đang diễu hành tại quảng trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem