Quân đội thắng Long An trong trận chung kết bóng chuyền nữ đầy duyên nợ

Bùi My Thứ sáu, ngày 16/12/2022 08:10 AM (GMT+7)
Đây là lần thứ 3 liên tiếp, 2 đội Long An - Quân đội chạm trán nhau trong trận chung kết bóng chuyền nữ của kỳ Đại hội Thể thao lớn nhất cả nước.
Bình luận 0

Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ như dậy sấm trong trận chung kết bóng chuyền nữ tại Đai hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022.

Tối 15/12, ở nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ (phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra trận chung kết bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022.

Trận chung kết bóng chuyền nữ duyên nợ giữa Long An và Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc  - Ảnh 2.

Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Long An và Quân đội diễn ra rất kịch tính. Ảnh: Bùi My

Trận chung kết bóng chuyền nữ này là cuộc đối đầu giữa hai đội Long An và Quân đội. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp hai đội bóng này chạm trán nhau trong chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trước đó vào năm 2014, với một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đội bóng chuyền nữ Quân đội đã thể hiện sự vượt trội về mọi mặt trước Long An và giành chức vô địch.

Đến năm 2018, bóng chuyền nữ Long An đã vượt qua Quân Đội và trả lại "món nợ" từ 4 năm trước.

Và ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022, Long An và Quân đội tiếp tục chạm trán nhau trong trận chung kết của nội dung bóng chuyền nữ.

Trận chung kết bóng chuyền nữ duyên nợ giữa Long An và Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc  - Ảnh 3.

Hai đội bóng chuyền nữ đã thi đấu cực kỳ quyết tâm và rượt đuổi từng điểm số. Ảnh: Bùi My

Tuy không còn Ngọc Hoa trong đội hình, nhưng Long An vẫn tràn đầy tự tin sẽ bảo vệ tấm HCV với Thanh Thúy trong đội hình thi đấu.

Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ Quân Đội đang có một lực lượng đồng đều và một lối chơi cực kỳ chắc chắn.

Trận chung kết bóng chuyền nữ duyên nợ giữa Long An và Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc  - Ảnh 4.

Bóng chuyền nữ Quân đội đã thi đấu chắc chắn và ổn định. Ảnh: Trung Kiên

Trong trận chung kết bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc, trên khán đài của nhà thi đấu xuất hiện những cổ động viên đặc biệt đến cổ vũ cho 2 đội bóng..

Theo dõi từng pha rượt đuổi điểm số giữa hai đội tuyển, các cổ động viên lúc hồi hộp theo dõi, lúc lại như mở hội với những tiếng cổ vũ không dứt.

Những tiếng hô “Quân đội”, "Long An" khiến nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ như dậy sấm.

Trận chung kết bóng chuyền nữ duyên nợ giữa Long An và Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc  - Ảnh 5.

Trận chung kết bóng chuyền nữ thu hút nhiều khán giả đến theo dõi. Ảnh: Bùi My

Trận chung kết bóng chuyền nữ duyên nợ giữa Long An và Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc  - Ảnh 6.

Đặc biệt, sự cổ vũ nhiệt tình của lực lượng Quân đội khiến nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ như dậy sấm. Ảnh: Bùi My

Càng về giai đoạn sau của trận đấu, đội bóng chuyền nữ Long An càng tỏ ra khá nôn nóng và mất bình tĩnh. Trong khi đó, hàng chắn của đội bóng chuyền nữ Quân đội tiếp tục thể hiện sự vững vàng.

Trận chung kết bóng chuyền nữ duyên nợ giữa Long An và Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc  - Ảnh 7.

Bóng chuyền nữ Quân đội đổi màu huy chương thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Bùi My

Sau nhiều pha rượt đuổi điểm số, đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội đã đánh bại Long An với tỉ số 3-1 chung cuộc.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 4 trong 5 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc của các nữ vận động viên bóng chuyền Quân đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem