Cựu đội trưởng futsal Việt Nam: "Hòa đối thủ top 15 thế giới, Việt Nam có thêm nhiều tự tin"

Nguyễn Anh - Yên Phong Thứ hai, ngày 20/09/2021 07:10 AM (GMT+7)
"Dù thua thiệt CH Czech nhiều về thể hình và thể lực, nhưng nhờ có đấu pháp khoa học và lối chơi hợp lý, ĐT futsal Việt Nam đã có kết quả như ý muốn", cựu đội trưởng futsal Việt Nam là Lê Tuấn Tú chia sẻ.
Bình luận 0

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều là ĐT futsal CH Czech, "Những chiến binh sao vàng" đã có một trận đấu tuyệt hay và suýt trước nữa đã có thể giành được chiến thắng. Tuy vậy, kết quả hòa cũng đủ để ĐT futsal Việt Nam lần thứ hai ghi tên mình vào vòng 1/8 tại sân chơi World Cup.

"Chúng ta đã chơi rất hay trước đối thủ top 15 thế giới"  - Ảnh 1.

ĐT futsal Việt Nam đã chơi rất hay trước đối thủ CH Czech. Ảnh: Báo Bóng Đá

Sau trận đấu, cựu đội trưởng ĐT futsal Việt Nam là Lê Tuấn Tú đã chia sẻ về những phân tích chiến thuật giúp cho Việt Nam có được kết quả thuận lợi trước đối thủ mạnh là CH Czech.

Anh bày tỏ với PV Dân Việt: "ĐT futsal Việt Nam đã chơi rất thành công trong trận đấu gặp đối thủ sừng sỏ là CH Czech. Trong suốt thời gian thi đấu, các cầu thủ đều tuân thủ tốt chiến thuật của HLV Phạm Minh Giang đề ra".

"Tuy kém CH Czech nhiều về thể hình, thể lực nhưng nhờ đấu pháp khoa học, lối chơi hợp lý cộng với tinh thần vững vàng, chúng ta đã không để thủng lưới trước. Điều này theo tôi là rất quan trọng vì nếu bị thủng lưới trước, tinh thần các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng một cách nhất định. Tiếp đó, mọi kế hoạch cũng sẽ bị đảo lộn, chúng ta buộc phải chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, mà đó lại không phải thế mạnh của ĐT futsal Việt Nam", anh Tú đánh giá.

"Chúng ta đã chơi rất hay trước đối thủ top 15 thế giới"  - Ảnh 3.

Châu Đoàn Phát đã có một bàn thắng rất quan trọng cho futsal Việt Nam

Tiếp tục phân tích về màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam, Lê Tuấn Tú nhấn mạnh: "Ở trận đấu này, tôi rất ấn tượng với 2 cầu thủ là Châu Đoàn Phát và thủ môn Hồ Văn Ý. Châu Đoàn Phát đã có một tình huống xử lý tinh tế để giúp Việt Nam có được bàn thắng ở những thời khắc quan trọng của trận đấu. Ở tuyến phòng ngự, thủ môn Hồ Văn Ý đã bắt quá tốt với những pha cản phá xuất sắc trước sức ép khủng khiếp từ phía đối phương.

Cũng phải nói thêm rằng, ĐT Czech ở trận đấu hôm nay chơi không hay hơn chúng ta. Họ có thể lực nhưng lại thiếu đi sự mềm mại, điều rất cần ở sân chơi futsal. Sau trận đấu này, có thể nói futsal Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều tự tin.

Cuối cùng, Tuấn Tú nhận định: "Chúng ta đã chơi hay trước một đối thủ top 15 thế giới. Hướng đến trận đấu tiếp theo, tôi nghĩ bất kỳ đội bóng nào cũng rất mạnh. Tôi mong ĐT futsal Việt Nam giữ vững ý chí, tinh thần để cống hiến cho khán giả một trận đấu nhiều cảm xúc như đã từng thể hiện tại vòng bảng".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem