Chuyên gia dự báo: Việt Nam sẽ đón bao nhiêu cơn bão/ áp thấp nhiệt đới trong năm 2022?

L.V.S Thứ năm, ngày 24/02/2022 18:45 PM (GMT+7)
Theo chuyên gia dự báo, trong năm 2022, Biển Đông có thể sẽ đón khoảng 10-12 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới, trong đó sẽ có 4-6 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền nước ta. Đặc biệt, bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2022 chưa có dấu hiệu xuất hiện dồn dập như 2 năm vừa qua.
Bình luận 0

Biển Đông dự báo sẽ đón 10-12 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới năm 2022

Mới đây, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác giải pháp phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chuyên gia dự báo: Việt Nam sẽ đón bao nhiêu cơn bão/ áp thấp nhiệt đới trong năm 2022? - Ảnh 1.

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn nhận định về tình hình bão lũ năm 2022.

Tại cuộc họp mới diễn ra cách đây không lâu, ông Hoàng Đức Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn  cho biết, năm 2021, tại Việt Nam nhiệt độ trung bình trên toàn quốc tăng so với trung bình nhiều năm là 0,7 độ.

 Điều này cho thấy biến đổi khí hậu tác động đến các thiên tai như làm cho bão mạnh hơn, xu hướng bão hoạt động ở phía Nam hơn, nên khu vực miền Trung là nơi tập trung nhiều bão nhất so với cả nước…

Về hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới năm 2022, ông Cường: "Nhận định bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức trung bình nhiều năm, khoảng 10-12 cơn bão, trong đó 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ngoài ra bão có khả năng xuất hiện sớm".

Từ Bắc Trung Bộ trở vào dự báo có tác động của bão từ tháng 7, 8 và kéo dài đến tháng 11, số lượng ở mức trung bình nhiều năm, chưa có dấu hiệu xuất hiện dồn dập như 2 năm trước.

Theo ông Cường, năm nay xuất hiện mưa sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở cả Tây Nguyên và Trung Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa có thể ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Có khả năng mùa mưa kết thúc sớm ở miền Trung và Tây Nguyên.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn nhận định, thời điểm hiện nay rất ít có khả năng xuất hiện mưa lũ dồn dập như 2 năm vừa qua. Song, ông cũng lưu ý số lượng bão ít nhưng thường xuất hiện bão mạnh tác động đến đất liền và trái quy luật.

Về các giải pháp, ông Cường đề cập việc tăng cường cảnh báo sớm, trước 3-5 ngày với bão, 2-3 ngày với mưa lũ. Thông tin sẽ được truyền tải rất nhanh bằng các phương án khác nhau như công văn, bản tin, liên tục cập nhật, qua mạng xã hội… để người dân có kế hoạch phòng tránh...

Thiên tai tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày càng cực đoan 

Chuyên gia dự báo: Việt Nam sẽ đón bao nhiêu cơn bão/ áp thấp nhiệt đới trong năm 2022? - Ảnh 2.

Ông Trần Quang Hoài - Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai

Ông Trần Quang Hoài - Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - nhấn mạnh theo dự báo năm nay, mưa bão cực đoan, trái quy luật, trong khi khu vực miền Trung là nơi có hoạt động tàu thuyền rất lớn nên cần lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát, đăng kiểm cho các tàu để quản lý khi có thiên tai.

Bên cạnh đó, hoạt động nuôi biển, kinh tế ven biển các địa phương cần hết sức lưu ý, tránh để lặp lại thiệt hại như cơn bão Damrey năm 2017 làm chết 43 người.

Lưu ý về quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, ông Hoài cho biết Ban Chỉ đạo đã có công văn, đề nghị các bộ, ngành, địa phương đóng góp ý kiến để xây dựng quy chế, quy trình vận hành khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm giảm thiểu ngập lụt hạ du và đảm bảo an toàn hồ chứa.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, thống kê trong 40 năm gần đây, trong tổng số 374 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, có 148 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, trong đó 94 cơn đổ bộ vào khu vực miền Trung (chiếm trên 64%) tập trung trong các tháng 9-11.

Với đặc điểm hệ thống sông ngòi dày đặc, chiều dài ngắn, lòng dẫn hẹp, rất dốc, lũ về nhanh nên thường gây ra ngập lụt lớn khu vực đồng bằng thấp phía Đông. Đây là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại lớn nhất cho khu vực và xảy ra với mức độ ngày càng khốc liệt.

Sạt lở đất, lũ quét là loại hình thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại khu vực miền núi phía Tây các tỉnh miền Trung.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung để công tác phòng, chống thiên tai trong khu vực đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Theo đó, đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Các địa phương tiếp tục bố trí kinh phí, triển khai di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… Đồng thời, xây dựng các nhà cộng đồng phòng, chống thiên tai phù hợp với tập quán và đặc điểm thiên tai của địa phương.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo mưa lớn cục bộ, lũ, lũ quét, sạt lở đất; hoàn thành Chương trình phân vùng rủi ro thiên tai, xây dựng bản đồ phân vùng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ lớn, chi tiết đến cấp xã. Các địa phương triển khai hệ thống quan trắc giám át chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Về hồ chứa, cần rà soát, sửa đổi các quy định trong quy trình liên hồ, quy trình đơn hồ để khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay, nhất là công tác thông tin, phối hợp trong xả lũ. Chủ các hồ chứa xây dựng công cụ, thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động khí tượng thủy văn trên lưu vực phục vụ điều hành hồ.

Đối với đê điều và xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, ông Trần Quang Hoài yêu cầu các địa phương tiếp tục đầu tư, củng cố hệ thống đê sông, đê cửa sông đảm bảo phòng, chống lũ triệt để ứng với tần suất chống lũ đã quy định; củng cố, nâng cấp đê biển đảm bảo chống bão theo tiêu chuẩn thiết kế. Quản lý, bảo vệ các khu vực cồn cát được xác định làm nhiệm vụ đê biển.

Đồng thời, xây dựng lực lượng quản lý, cơ chế và thực hiện duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư, nhất là các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Các địa phương tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể, giải pháp công nghệ mới xử lý các khu vực sạt sở nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem