Tin sáng (6/5): Chuyên gia Malaysia nhận định điều khó tin về U23 Việt Nam

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 06/05/2022 09:10 AM (GMT+7)
Chuyên gia Malaysia nhận định điều khó tin về U23 Việt Nam; Cựu thủ môn Schmeichel đánh giá thấp Real Madrid; Dortmund theo đuổi Dybala; Chelsea không thể bán Lukaku; HLV Mourinho đưa Wan-Bissaka vào tầm ngắm.
Bình luận 0

Chuyên gia Malaysia nhận định điều khó tin về U23 Việt Nam

19 giờ hôm nay (6/5), ĐT U23 Việt Nam sẽ chơi trận mở màn vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 với ĐT U23 Indonesia. Trận đấu này được coi như "chung kết bảng" khi U23 Việt Nam và U23 Indonesia được đánh giá cao hơn các đội còn lại.

Trước trận đấu, chuyên gia Raja Isa (Malaysia) nhận định: "Về mặt kỹ thuật cá nhân, U23 Indonesia đang nhỉnh hơn hơn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo lại vượt trội hơn hẳn về lối chơi. Sẽ rất thú vị nếu như HLV Shin Tae-yong tiếp tục chơi phòng ngự phản công như ở AFF Cup 2020. Thực tế, U23 Indonesia không hề dưới cơ U23 Việt Nam nếu xét về mặt trình độ.

Một lần nữa tôi khẳng định, dưới thời HLV Park Hang-seo lối đá pressing tầm cao của U23 Việt Nam vẫn nổi bật kể cả chất lượng cầu thủ có như thế nào. Về phía Indonesia, họ đã thể hiện rất tốt khi thi đấu ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên, họ thường xuyên mất tập trung ở đầu và cuối trận rồi phải lãnh hậu quả".

Tin sáng (6/5): Chuyên gia Malaysia nhận định điều khó tin về U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Indonesia. Ảnh: VFF

Cựu thủ môn Schmeichel đánh giá thấp Real Madrid

Thủ thành huyền thoại người Đan Mạch, Peter Schmeichel tỏ ra rất bất ngờ khi Real Madrid giành vé vào chung kết Champions League. Ông cho rằng đội bóng của Ancelotti không xứng đáng vì kém xa đẳng cấp so với Man City ở cả 2 lượt trận.

Dortmund theo đuổi Dybala

Theo Corriere dello Sport, Dortmund là CLB mới nhất liên hệ Paulo Dybala với hy vọng sở hữu chữ ký của tiền đạo này trong phiên chợ hè 2022. Được biết, đội bóng Đức đã đề nghị mức lương 4,5 triệu euro/mùa cho chân sút người Argentina.

Tin sáng (6/5): Chuyên gia Malaysia nhận định điều khó tin về U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Dybala là mục tiêu của Dortmund. Ảnh: SPORT

Chelsea không thể bán Lukaku

Chia sẻ trên SkySport, cựu danh thủ Paul Merson cho rằng Chelsea sẽ không thể bán Romelu Lukaku trong phiên chợ hè 2022 vì "không có tiền" sau khi đổi chủ. Theo Merson, nếu bán Lukaku, Chelsea sẽ thu về số tiền thấp nhưng phải chi đậm để tìm người thay thế.

HLV Mourinho đưa Wan-Bissaka vào tầm ngắm

Theo The Sun, Mourinho đang nhắm mua Aaron Wan-Bissaka, cầu thủ gây thất vọng lớn của M.U ở mùa này. Ngoài AS Roma, Crystal Palace cũng đưa Wan-Bissaka vào tầm ngắm ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 nhưng chỉ muốn chiêu mộ hậu vệ cánh 24 tuổi theo dạng cho mượn. Aaron Wan-Bissaka được cho sẽ bị M.U đẩy đi khi HLV Ten Hag nắm quyền.

Tin sáng (6/5): Chuyên gia Malaysia nhận định điều khó tin về U23 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Mourinho muốn chiêu mộ Wan-Bissaka. Ảnh: SPORT

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem