Chuyện về nữ tỷ phú số 1 thế giới

Thứ hai, ngày 04/06/2012 07:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gina Rinehart, nữ tỷ phú khai thác mỏ người Úc, đã trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới, theo tạp chí kinh doanh BRW có uy tín của xứ sở chuột túi
Bình luận 0

Theo đó, bà Rinehart, 58 tuổi, hiện có tài sản đáng giá 29 tỷ đôla Úc (28 tỷ USD), nhờ riêng trong một năm qua đã kiếm được gần 20 tỷ đôla Úc. BRW còn nói, rất có thể, bà sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới có 100 tỷ USD.

Tính ra, người thừa kế đế quốc quặng mỏ sắt này kiếm được 52 triệu đôla Úc mỗi ngày, tức 1 triệu đôla Úc mỗi nửa giờ, hoặc 600 triệu đô-la Úc mỗi giây!

img
Bà Rinehart và 2 con với người chồng trước

Giàu có

Rinehart lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách 200 người giàu nhất năm 1992 trên Tuần báo Kinh doanh (BRW), sau khi phụ thân bà qua đời hồi đầu năm ấy.

Từ đó bà xuất hiện đều đều hằng năm, trở thành tỷ phú năm 2006.

Nhờ hầm mỏ của Úc ăn nên làm ra vào đầu thế kỷ 21, sự giàu có của Rinehart tăng đáng kể từ 2010, và bà còn đầu tư vào nhiều lãnh vực khác trong truyền thông, mua cổ phần ở Ten Network Holdings và Fairfax Media.

Theo BRW, bà trở thành người phụ nữ giàu nhất nước Úc năm 2010, và cũng là người phụ nữ đầu tiên nằm ở vị trí dẫn đầu. Năm 2012, Rinehart trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới, vượt người sở hữu chuỗi siêu thị Wal-Mart là Christy Walton.

BRW ước tính tài sản của bà trị giá 29,17 tỷ đôla Úc, vượt xa người giàu thứ nhì nước Úc là Ivan Glasenberg v­­ới tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la Úc.

Năm 2007, bà lần đầu xuất hiện trong danh sách 40 người giàu nhất trên tạp chí Forbes châu Á của Úc, với tài sản ước tính 1 tỷ USD; gầp hơn 2 lần vào năm sau với 2,4 tỷ USD; và rồi, mặc dù khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng năm 2011 tài sản của bà vẫn tăng gấp hơn 3 lần lên thành 9 tỷ USD; để qua 2012 lại tăng gấp đôi.

Tháng 6.2011, Citigroup ước tính bà đang trên đường vượt qua Carlos Slim, cự phú Mexico với tài sản 46 tỷ USD; và Bill Gate, với 56 tỷ USD, chủ yếu do bà sở hữu toàn bộ các công ty của bà.

Dịch vụ tin kinh doanh Úc SmartCompany viết: "Có thể nhìn danh mục vốn đầu tư của Rinehart vào sản xuất than và quặng sắt để thấy lợi nhuận hằng năm lên đến gần 10 tỷ USD" và như vậy chẳng bao lâu tài sản của bà sẽ đạt hơn 100 tỷ USD.­­

Gia đình và kiện cáo

Rinehart chào đời ngày 9.2.1954 tại St John's, Perth, Đông Úc, con duy nhất của Hope Margaret Nicholas và Lang Hancock. Bà theo học Đại học Kinh tế Sydney, sau đó làm việc cho cha mình, thu thập kiến thức rộng rãi về công nghệ quặng sắt của Pilbara.

Khi còn ở lứa tuổi teen, Rinehart gặp Greg Milton, người Anh, khi cả hai cùng làm việc ở Wittenoom. Năm 1973 Rinehart, ở tuổi 19, kết hôn với Milton, họ có với nhau 2 con: John Langley và Bianca Hope.

Tuy nhiên, vợ chồng họ không chung sống lâu và Rinehart chia tay Hayward năm 1979, tiếp đó ly dị năm 1981.

Năm 1983 bà kết hôn với Frank Rinehart, một luật sư Mỹ 57 tuổi. Họ có chung 2 con gái, Ginia và Hope, sinh cách nhau 18 tháng.

Frank qua đời năm 1990.

Bà bắt đầu cuộc chiến pháp lý gay gắt với mẹ ghẻ, Rose Porteous vào 1992 về cái chết của phụ thân bà và giành quyền kiểm soát tài sản của Hancock.

Tòa án phải mất đến 14 năm mới dàn xếp xong vụ kiện tụng qua các phiên tòa và hòa giải.

Năm 1999, đề nghị của bà được chấp thuận: đặt tên một rặng núi theo tên của gia đình bà. Núi Hancock nằm cách thị trấn Newman khoảng 65km về mé tây-bắc, nhờ những đóng góp của gia đình bà vào công nghệ khai mỏ tại đây.

Tuy nhiên, bà Rinehart gây tranh cãi khi bà chống lại việc chính phủ tính thuế với các công ty mỏ.

Bà cũng đang dính vào cuộc chiến pháp lý khó chịu với 3 trong 4 người con về quyền được ủy thác quản lý tài sản do phụ thân bà để lại.

Duy nhất cô con gái Ginia đứng về phía mẹ.

Theo Thế giới & Hội nhập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem