CLB CAHN bất ngờ tái hợp ngoại binh có CV "khủng", từng 3 lần phá lưới Đặng Văn Lâm

PV Thứ bảy, ngày 18/03/2023 19:10 PM (GMT+7)
Cách đây khoảng 1 tháng, CLB CAHN đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Tsoumou Fred do tiền sử chấn thương khá nặng của cầu thủ này. Tuy nhiên mới đây, tiền đạo từng khoác áo ĐTQG Congo này đã bất ngờ xuất hiện trở lại trong danh sách đăng ký của đội bóng ngành Công an tại cúp Quốc gia.
Bình luận 0

Ngày 2/4 tới, CLB CAHN sẽ bắt đầu chiến dịch Cúp QG 2023 bằng trận đấu với CLB Khánh Hòa trên sân khách. Trước trận đấu này, HLV Paulo Foiani đã bổ sung vào danh sách thi đấu của đội bóng ngành Công an một cái tên lạ mà quen, đó là ngoại binh Tsoumou Fred. 

CLB CAHN bất ngờ tái hợp ngoại binh có CV "khủng", từng 3 lần phá lưới Đặng Văn Lâm - Ảnh 1.

Tsoumou Fred lập hat-trick giúp CLB CAHN đại thắng Topenland Bình Định 5-0. Ảnh: VNE.

Còn nhớ, cách đây khoảng 1 tháng, CLB CAHN đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Tsoumou Fred do tiền sử chấn thương khá nặng của cầu thủ này. Trước đó ở trận mở màn V.League 2023, chân sút người Congo này đã 3 lần làm tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm trong chiến thắng 5-0 của đại diện ngành Công an.

Nhắc tới Tsoumou Fred chính là nhắc tới một trong những ngoại binh sở hữu bản CV "khủng" nhất V.League 2023. Tiền đạo 32 tuổi này sinh ra tại Congo và gia nhập lò đào tạo Eintracht Frankfurt năm 13 tuổi. 3 năm sau, anh gia nhập lò đào tạo Blackburn Rovers của nước Anh nhưng chỉ trụ được 1 năm trước khi trở lại Eintracht Frankfurt.

Mùa giải 2008/2009, ở tuổi 18, Tsoumou Fred đã được đôn lên đội 1 Eintracht Frankfurt chơi tại Bundesliga. Tiền đạo cao 1m91 này ra mắt giải đấu số 1 nước Đức ở trận gặp Arminia Bielefeld vào ngày 28/9/2008. Bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Tsoumou Fred tại Bundesliga có lẽ là pha làm bàn vào lưới Bayern Munich vào ngày 20/3/2010, giúp Frankfurt có chiến thắng chung cuộc 2-1.

Juvhel Tsoumou - Ngoại binh phá lưới Đặng Văn Lâm 3 lần, có CV "khủng" ra sao? - Ảnh 2.

Tsoumou Fred từng khoác áo ĐTQG Congo.

Tuy vậy, đó cũng là dấu ấn cuối cùng của Tsoumou Fred trong màu áo Eintracht Frankfurt vì ở mùa hè 2010, anh bị bán tới Alemannia Aachen và bắt đầu hành trình phiêu bạt của mình qua rất nhiều CLB khác nhau từ Đức, Anh, Áo, Slovakia, Síp, Romania, Trung Quốc, Maroc... Đội bóng gần nhất Tsoumou Fred đầu quân là Wydad AC - nơi anh ra sân tổng cộng 24 trận và ghi 2 bàn thắng, góp phần giúp đội bóng này đăng quang giải VĐQG Maroc.

Khép lại mùa giải 2021/2022, Tsoumou Fredkhông được Wydad AC gia hạn hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do. Anh đã trải qua 6 tháng liền chỉ tập chay tại quê nhà Congo trước khi quyết định tới Việt Nam thử việc tại CLB CAHN và được ký hợp đồng 1 năm. Ngay trận ra mắt, Tsoumou Fred đã cho thấy gia trị của mình khi lập hat-trick, giúp đội bóng ngành Công an có chiến thắng đậm 5-0 trước Topenland Bình Định.

Trong năm 2008, không chỉ được điền tên vào đội 1 Eintracht Frankfurt thi đấu tại Bundesliga, Tsoumou Fred còn được triệu tập vào đội U18 Đức và ra sân 2 trận. Sau đó, anh tiếp tục được triệu tập lên đội U20 Đức và có thêm 3 lần ra sân. Tuy vậy, nhận thấy mình sẽ không có nhiều cơ hội ở ĐTQG Đức nên Tsoumou Fred đã quyết định chọn trở lại quê nhà để khoác áo ĐTQG Congo. Tính tới nay, anh đã có 3 lần ra sân và chưa ghi bàn thắng nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem