CLB Hải Phòng chiêu mộ 2 tài năng sáng giá

Đông Hưng Thứ năm, ngày 14/09/2023 18:10 PM (GMT+7)
CLB Hải Phòng vừa chiêu mộ thành công thêm 2 cầu thủ từng được đánh giá là những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam, gồm Nguyễn Hữu Lâm và A Sân.
Bình luận 0

CLB Hải Phòng kết thúc V.League 2023 với vị trí thứ 6 trên BXH. Đây là thành tích chấp nhận được với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi hồi đầu mùa giải, họ chứng kiến sự xáo trộn lực lượng, với nhiều ngôi sao rời đi. Để mùa tới tiếp tục có thể xếp ở nửa trên BXH, đặc biệt trong bối cảnh tài chính eo hẹp, CLB Hải Phòng cần có những nước đi khôn ngoan, đặc biệt là về vấn đề nhân sự. Theo đó, những ngày qua, đội bóng đất Cảng đã quyết định đẩy đi những cái tên không có nhiều đóng góp ở mùa giải vừa qua hoặc không còn mặn mà với việc ở lại.

CLB Hải Phòng đã chiêu mộ 7 tân binh, gồm những ai? - Ảnh 1.

Dàn tân binh của CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Phòng FC.

Cụ thể, Trịnh Hoa Hùng, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Văn Minh, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Phú Nguyên đã lần lượt nói lời chia tay CLB Hải Phòng. Theo chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm cũng nhanh chóng đưa về sân Lạch Tray hàng loạt cái tên mới, nhất là khi mùa giải 2023/2024 không còn nhiều thời gian nữa sẽ khởi tranh.

Ngay khi mùa giải 2023 chưa khép lại, CLB Hải Phòng đã chiêu mộ thành công ngoại binh Lucao từ SHB Đà Nẵng. Giai đoạn 2 V.League 2023, tiền đạo người Brazil này đã chơi rất ấn tượng tại đội chủ sân Hoà Xuân. Anh góp mặt trong 6 trận đấu và ghi 4 bàn. Cần biết rằng, ở giai đoạn 2 V.League 2023, SHB Đà Nẵng chỉ ghi 4 bàn thắng và cả 4 bàn này đều đến từ Lucao. Tuy vậy, do SHB Đà Nẵng phải xuống hạng nên Lucao đã quyết định ra đi.

Tiếp sau đó, CLB Hải Phòng đã tiến hành ký hợp đồng với bộ đôi Lê Tiến Anh và Đàm Tiến Dũng. Lê Tiến Anh vừa có mùa giải thành công trong màu áo CLB Khánh Hoà, nhưng vì những vấn đề lương bổng, anh quyết định ra đi và gia nhập CLB Hải Phòng. Trong khi đó, Đàm Tiến Dũng là sự bổ sung đến từ Đông Á Thanh Hoá. 

CLB Hải Phòng đã chiêu mộ 7 tân binh, gồm những ai? - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2023/2024. Ảnh: Hải Phòng FC.

Ít ngày sau, sân Lạch Tray đón chào thêm sự xuất hiện của 4 nhân tố mới khác, bao gồm Lê Quyền Huy Tín, Nguyễn Trọng Đại, Tony Tuấn Anh và Nguyễn Nhật Minh.

Nguyễn Nhật Minh sinh năm 2003 tại Hải Phòng và trưởng thành từ Lò đào tạo HAGL JMG. Mùa vừa qua, tiền vệ cao 1m75 này khoác áo CLB Long An thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia. Khép lại mùa giải, Nguyễn Nhật Minh rời Long An theo dạng hết hợp đồng để trở về quê nhà thi đấu cho CLB Hải Phòng. Trong khi đó, Lê Quyền Huy Tín là gương mặt nổi bật tại CLB Bình Phước 2 mùa vừa qua. Vì muốn hít thở bầu không khí V.League nên tiền vệ người Bà Rịa - Vũng Tàu này đã quyết định đi theo tiếng gọi của HLV Chu Đình nghiêm.

Nguyễn Trọng Đại và Tony Tuấn Anh là những gương mặt mùa vừa qua khoác áo các đội bóng V.League. Nguyễn Trọng Đại thuộc biên chế Thép xanh Nam Định nhưng vì dính những lùm xùm liên quan đến kỷ luật nên giữa mùa, anh bị thanh lý hợp đồng. Tony Tuấn Anh thì đã có cơ hội tập luyện tại Topenland Bình Định, nhưng sau đó, vì nhiều lý do khác nhau mà tiền vệ Việt kiều CH Czech này phải xuống Hạng Nhất khoác áo PVF - CAND...

CLB Hải Phòng chiêu mộ thêm Nguyễn Hữu Lâm và A Sân

Mới nhất, theo thông tin mà PV Dân Việt có được, CLB Hải Phòng đang tiến hành thử việc thêm với 2 tân binh, bao gồm Nguyễn Hữu Lâm và A Sân. Nguyễn Hữu Lâm từng được đánh giá rất cao trong màu áo CLB Thanh Hoá, nhưng vì một chấn thương gặp phải hồi cuối năm 2022, anh phải nghỉ thi đấu từ đó cho đến nay. Khép lại mùa giải 2023, trung vệ 25 tuổi và cao 1m83 này hết hợp đồng với đội bóng xứ Thanh và quyết định ra đi. Rất nhanh chóng, CLB Hải Phòng đã mời Nguyễn Hữu Lâm về thử việc.

CLB Hải Phòng chiêu mộ 2 tài năng sáng giá - Ảnh 3.

A Sân trong màu áo B.Bình Dương. Ảnh: Bình Dương FC.

Về phía A Sân, đây là tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL. Tiền vệ này từng khoác áo CLB TP.HCM và CAND (tiền thần của CLB CAHN) theo dạng cho mượn từ đội bóng phố Núi. Cuối năm 2022, A Sân hết hợp đồng với SLNA và quyết định gia nhập B.Bình Dương theo bản hợp đồng 1 năm. Tại đội chủ sân Gò Đậu, tiền vệ 27 tuổi này ra sân 7 trận và ghi 1 bàn thắng. Kết thúc mùa giải, anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và quyết định ra Bắc tìm kiếm cơ hội ở CLB Hải Phòng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem