CLB Hải Phòng "thanh lọc" 15-16 cầu thủ, bầu Hoàn nói gì?

Song Minh Thứ ba, ngày 14/09/2021 16:10 PM (GMT+7)
Trả lời Dân Việt trưa nay (14/9), Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn (bầu Hoàn) cho biết phải đến tháng 10, 11, ông mới có kế hoạch tuyển quân.
Bình luận 0

Bầu Hoàn: "CLB Hải Phòng chưa bỏ ngoại binh"

Theo thông tin Dân Việt tìm hiểu được, sau ngày 30/9 tới, 15-16 cầu thủ cả nội và ngoại binh trong đó có 2/3 trụ cột trong đội hình chính CLB Hải Phòng sẽ hết hạn hợp đồng.

Tuy vậy, lãnh đạo đội bóng vẫn "án binh bất động" và không hề có động thái tích cực về việc giữ quân chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hải Phòng "thanh lọc" 15-16 cầu thủ, bầu Hoàn nói gì? - Ảnh 1.

Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn khẳng định đến tháng 10-11 mới có kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, bầu Hoàn cho biết: "Hiện chúng tôi đã cho các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi và hết tháng 9 sẽ nghiên cứu lại.

Cầu thủ nào còn hợp đồng đã chứng minh được năng lực sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Cầu thủ nào hết hợp đồng, khi đó có nhu cầu cống hiến sẽ liên lạc với đội bóng và Hải Phòng sẽ đàm phán lại. Trong thời gian từ nay đến đó, nếu họ tìm được đội bóng mới rồi thì thôi".

CLB Hải Phòng "thanh lọc" 15-16 cầu thủ, bầu Hoàn nói gì? - Ảnh 2.

Chân sút người Jamaica Jermie Lynch nhiều khả năng sẽ chia tay CLB Hải Phòng. Ảnh: VPF

Về ngoại binh, CLB Hải Phòng có trong tay 3 cầu thủ tấn công thuộc hàng hay ở V.League là Diego Fagan (Jamaica), Jermie Lynch (Jamaica), Mpande Joseph (Uganda). Theo bầu Hoàn, Hải Phòng vẫn chưa chính thức chia tay 3 cầu thủ này:

"Phải sang tháng 10 khi họ trở lại Việt Nam thống nhất xem họ có ra đi hay không (vấn đề chỉ là tiền lương, thưởng – PV) thì chúng tôi mới có kế hoạch cụ thể.

Nếu họ chấp nhận ở lại, bộ ba này vẫn có thể chơi tốt và để giúp Hải Phòng trụ hạng. Còn khi họ ra đi, Hải Phòng sẽ có kế hoạch bổ sung ngoại binh.

Quan điểm của tôi là ngoại binh phải chất lượng, kha khá chứ không thể làng nhàng được".

Về nội binh, bầu Hoàn cho rằng Hải Phòng có thể mượn một số đội, mỗi đội mấy cầu thủ để chơi V.League 2022: "Điều quan trọng là chưa biết bao giờ V.League trở lại. Tôi cảm thấy rất mông lung…"

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Hải Phòng sẽ phải giải quyết tiền thuế. Đây là một trong những quy định để đội bóng đủ điều kiện tham dự V.League 2022.

Theo như công văn VFF gửi cho Hải Phòng, đội bóng đất cảng nợ Cục thuế số tiền gần 18 tỷ đồng. Khoản tiền này đã tồn đọng hơn 3 năm nay và đã được AFC, VFF cấp phép ngoại lệ dự V.League.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, Hải Phòng phải nộp chứng từ thể hiện đã thanh toán khoản nợ trên hoặc văn bản Chi cục thuế Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán khoản nợ lên hệ thống cấp phép trực tuyến của VFF. Thời hạn ban đầu là ngày 10/9, nhưng VFF đã xin AFC gia hạn đến ngày 30/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem