"Hàng độc" của V.League rời CLB TP.HCM và đây là câu trả lời!

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 21/09/2021 17:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt trưa nay (21/9), tiền vệ Lê Sỹ Minh - người được mệnh danh "Eden Hazard Nam Định" chia sẻ anh vẫn chưa chọn bến đỗ mới ở V.League 2022.
Bình luận 0

Lê Sỹ Minh - "hàng độc" V.League

Lê Sỹ Minh thuộc lứa "công thần" của Nam Định khi góp công lớn cùng đóng thành Nam thăng hạng V.League 2018 sau 7 năm "nằm gai nếm mật", ngụp lặn ở giải hạng Nhất, hạng Nhì.

"Eden Hazard" Lê Sỹ Minh: "Tôi chờ động thái từ CLB TP.HCM" - Ảnh 1.

Lê Sỹ Minh được mệnh danh "Eden Hazard Nam Định" với những siêu phẩm sút xa, đá phạt. Ảnh: VPF

Trong những thời điểm khó khăn nhất của đội bóng quê hương với nỗ lực trụ hạng V.League, Lê Sỹ Minh đã chơi nổi bật ở mùa giải 2018 khi ghi được 6 bàn thắng, trong đó có 5 siêu phẩm từ ngoài vòng cấm và 3 bàn xuất phát từ những pha đá phạt hàng rào đẹp mắt.

Với phong độ ấn tượng, Lê Sỹ Minh đã được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 nhưng không may anh lại gặp chấn thương và không thể đồng hành cùng "những chiến binh sao vàng" trên hành trình đăng quang giải vô địch ĐNÁ cách đây 3 năm.

Sang đầu mùa giải 2019, tiền vệ được mệnh danh "Eden Hazard" chia tay Nam Định để đến Than Quảng Ninh nhưng thi đấu không thành công. Lượt về V.League 2019, Sỹ Minh trở lại Nam Định và tiếp tục chơi tốt, cùng đội nhà trụ hạng.

Sau V.League 2020, Lê Sỹ Minh một lần nữa rời Nam Định khi không đạt được thỏa thuận hợp đồng với nhà tài trợ. Anh đến CLB TP.HCM ở V.League 2021 với hy vọng thể hiện khả năng nhưng sự xuất hiện của ngôi sao Lee Nguyễn khiến Sỹ Minh đánh mất cơ hội được đá chính.

"Eden Hazard" Lê Sỹ Minh: "Tôi chờ động thái từ CLB TP.HCM" - Ảnh 2.

Lần hiếm hoi Lê Sỹ Minh (ngoài cùng bên phải hàng trước) được đá chính trong trận TP.HCM làm khách của SHB.Đà Nẵng ở vòng 1 V.League 2021. Ảnh: VPF

"Tôi ký hợp đồng 1 năm với CLB TP.HCM và khi V.League 2021 không thể tiếp tục vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tôi cũng hết hợp đồng với đội bóng.

Tôi đã về Nam Định từ tháng 7 và hiện vẫn đang chờ động thái gia hạn hợp đồng từ phía CLB TP.HCM. Trong đó dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên lãnh đạo cũng chưa có ý kiến gì", Lê Sỹ Minh trao đổi cùng Dân Việt trưa nay.

Nhiều đội bóng muốn có Sỹ Minh

Ở tuổi 28, Lê Sỹ Minh đang ở vào độ chín của sự nghiệp. Và theo tìm hiểu của Dân Việt, một số đội bóng V.League đã "đánh tiếng" nhưng Sỹ Minh vẫn muốn chờ tiếng nói từ phía CLB TP.HCM rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

"Cá nhân tôi vẫn muốn gắn bó với TP.HCM nên chưa chính thức nhận lời đội bóng nào", tiền vệ quê Thái Bình và trưởng thành từ "lò" đào tạo trẻ bóng đá Nam Định cho biết.

Thời gian tới, khi TP.HCM không có động thái cụ thể, nhiều khả năng Lê Sỹ Minh sẽ đưa ra quyết định và Hải Phòng của bầu Hoàn có thể là đích đến của anh.

Khi đó, anh sẽ có dịp làm việc với HLV Chu Đình Nghiêm - một HLV đã khẳng định được tên tuổi ở V.League trong những năm dẫn dắt Hà Nội FC và đang đàm phán về cầm quân ở đội bóng đất Cảng tại V.League 2022.

Ngoài Hải Phòng, HL.Hà Tĩnh, Thanh Hóa cũng là một điểm đến để Sỹ Minh có thể phát huy năng lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem