Clip NÓNG 24h: Qua đường không quan sát, người đàn ông bị tông tử vong tại Đắk Lắk

PV Thứ hai, ngày 11/09/2023 15:54 PM (GMT+7)
Người đàn ông đi xe máy băng qua đường thiếu quan sát liền bị xe máy khác tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu. Được biết, vụ việc xảy ra tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.
Bình luận 0

Qua đường không quan sát, người đàn ông bị tông tử vong tại Đắk Lắk

Qua đường không quan sát, người đàn ông bị tông tử vong tại Đắk Lắk. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 11/9, Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra trên tuyến tỉnh lộ 8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 10/9, tại Km 2+500 tỉnh lộ 8 (đoạn qua thôn 6, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT giữa hai xe máy khiến một người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Y Wil Ayun (sinh năm 2002, ngụ buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar) điều khiển xe máy BKS 47E1-254.xx lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng huyện Cư M'gar đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi chạy đến địa điểm trên, xảy ra va chạm với xe máy BKS 47H1-446.xx do ông Đ.V.T. (sinh năm 1973, ngụ thôn 6, xã Cư Suê) điều khiển từ đường nhánh băng qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Y Wil bị thương. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đồng Nai: Mẹ ôm thi thể con 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong bên đường

Mẹ ôm thi thể con 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong bên đường tại Đồng Nai. Nguồn: Pháp Luật TP.HCM

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào trưa ngày 11/9 tại đường 786 đoạn gần trạm thu phí, gần cầu Thủ Biên, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, một người phụ nữ đi xe máy chở theo 2 đứa con gái và con trai trên đường đi học về. Khi đến gần trạm thu phí, gần cầu Thủ Biên thì xe máy đã xảy ra va chạm xe chở rác có chữ Công ty CP môi trường Sonadezi mang biển số 244.xx chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến xe máy của ba mẹ con ngã xuống đường, bé trai 6 tuổi bị xe chở rác cán qua người tử vong tại chỗ, hai mẹ con còn lại may mắn thoát nạn.

Theo clip của camera nhà dân quay lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn hướng đường cùng chiều đang có nhiều xe tải lưu thông, tuy làn đường hẹp nhưng xe chở rác chạy với tốc nhanh vượt lên các xe đi cùng chiều. Vì vậy, xe máy của người phụ nữ đã đi sát lề nhưng vẫn bị xe chở rác va chạm khiến xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Hà Tĩnh: Xe chữa cháy đến tận nhà "chống hạn" cho người dân

Xe chữa cháy đến tận nhà "chống hạn" cho người dân ở Hà Tĩnh. Nguồn: Giáo Dục và Thời Đại

Chiều 10/9, Trung tá Đậu Đình Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến nay đơn vị đã xuất 45 chuyến xe chữa cháy, huy động 150 lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng trăm m3 nước kịp thời phục vụ tiếp nước cho người dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Trong thời gian qua, nắng nóng kéo dài khiến hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) cạn trơ đáy. Đây là hồ cấp nước sạch cho người dân khu vực thị xã Hồng Lĩnh và vùng lân cận. Hồ cạn khiến hệ thống cấp nước trên địa bàn gần như tê liệt, nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng...

Để giải quyết tình hình trước mắt, trong sáng 9/9, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã điều động xe chuyên dụng của Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh và xe chuyên dụng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh vận chuyển nước sinh hoạt đến tận thôn, xóm, tổ dân phố một số phường xã trên địa bàn.

Ngay khi biết tin, hàng trăm hộ dân vô cùng phấn khởi, chuẩn bị các dụng cụ đựng nước như: Xô, chậu, can, nồi, bình… đến lấy nước. Nhiều người dân còn mua loại thùng nhựa lớn, cho lên xe bò hoặc xe rùa để chở về do lo sợ tình trạng thiếu nước còn kéo dài.

"Đây là năm đầu tiên thị xã Hồng Lĩnh xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt do lượng mưa ít. Hiện nhà máy nước đang lắp đặt hệ thống đường ống lấy nước thô từ hồ Đá Bạc về xử lý để cấp nước cho dân. Dự kiến, nếu làm việc cả ngày đêm thì khoảng 5-6 ngày nữa sẽ hoàn thiện", ông Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh thông tin.

Hồ Thiên Tượng nằm ở độ cao 100m so với mực nước biển, diện tích mặt hồ rộng khoảng 100.000m2, chiều dài gần 700m, dung tích nước 884.000m3. Đây cũng là hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các vùng lân cận.

Tiền Giang: Phát hiện người đàn ông tự chế súng tại nhà

Phát hiện người đàn ông tự chế súng tại nhà ở Tiền Giang. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 10/9, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ các tang vật liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với vụ sửa chữa, lắp ráp "hàng nóng" tự chế để bán qua mạng xã hội.

Trước đó, qua tin báo của người dân, lúc 9 giờ 30 phút ngày 9/9, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp Công xã Quơn Long tiến hành kiểm tra hành chính hộ bà Huỳnh Thị Đèo tại ấp Long Hòa, xã Quơn Long.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều linh kiện, máy móc dùng để sửa chữa, lắp ráp súng tự chế như ống ngắm, bình khí nén, bá súng, tay cầm súng bằng nhựa, ống giảm thanh, 65 viên đạn chì... cùng các loại máy tiện, máy khoan và máy bơm khí nén...

Qua làm việc bước đầu, Nguyễn Văn Hoài Phương (SN 1991, con trai bà Đèo) thừa nhận đã mua số linh kiện trên về sửa chữa, lắp ráp thành súng tự chế, sau đó dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin tìm người mua bán, sửa chữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem