Có của ăn của để, tỷ phú nông dân dốc hầu bao xây dựng nông thôn mới

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 26/02/2022 18:17 PM (GMT+7)
Khi có của ăn của để, nhiều nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi ở TP.HCM đã dốc hầu bao xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Tỷ phú nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Anh Phạm Chí Tâm (ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) là một trong những nông dân SXKD giỏi nòng cốt tiên phong trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Trong thời gian qua, anh Tâm đã giúp cho hộ nghèo mượn tiền không tính lãi gần 200 triệu đồng, tặng cho 20 hộ nông dân nghèo trong ấp công cụ sản xuất như: Phủ chà phân bón, hệ thống tưới nhỏ giọt, giúp kỹ thuật trồng rau an  toàn... trị giá hơn 60 triệu đồng.

Ngoài ra, anh Tâm còn tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề, chia sẻ kinh nghiệm đối với các học viên mới, tạo điều kiện về địa điểm, học cụ, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật cho 50 người. 

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bà con còn khó khăn thì mình góp tay giúp bà con thoát nghèo, vươn lên khá giả” - anh Tâm thổ lộ

Nông dân tỷ phú tích cực làm nông thôn mới - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Đổi (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ), nông dân giỏi nhiều năm liền của TP.HCM, đã có đóng góp lớn xây dựng nông thôn mới những năm qua. Ảnh: Trần Đáng

Hội Nông dân TP.HCM cho biết, so với giai đoạn 2012 - 2016, trong giai đoạn 2017- 2021, số hộ có mức thu nhập từ 500 - 1 tỷ đồng/người/năm tăng 58,11%; số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/người/ năm tăng 63,79%.

Không chỉ các cá nhân, các CLB Nông dân SXKD giỏi cũng rất tích cực tham gia xây dựng NTM. 

Như CLB Nông dân SXKD giỏi xã Tân Kiên (Bình Chánh) giới thiệu 690 lượt hộ vay với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. CLB phối hợp Hội Nông dân xã tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng hoa lan, mai vàng, bon sai, rau an toàn... 

Tham gia vận động hội viên nông dân nạo vét các kênh rạch, vận động hiến đất làm đường, bêtông hóa các tuyến hẻm với tổng số tiền 443 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, CLB còn tham gia trồng hoa tuyến đường Bà Thao, vận động 33 hộ dân thực hiện mô hình trang bị thùng rác và nâng cấp hố ga với chiều dài 450m; trao học bổng cho con em hội viên nghèo… 

CLB Nông dân SXKD giỏi xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi) giúp đỡ hộ nghèo bằng cách hỗ trợ cá bột giống. CLB Nông dân SXKD giỏi xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh) hỗ trợ giúp đỡ 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn gặp tai nạn giao thông 20 triệu đồng và 6 góc học tập cho con em hội với số tiền 15 triệu đồng, hỗ trợ giống mai vàng, dê giống, tạo việc làm cho 125 hộ nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống…

Lá cờ đầu xây dựng nông thôn mới

Theo bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, thông qua phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thành phố đóng góp hơn 20.200 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã hiến 39.876m2 đất. 

Nông dân giỏi cũng tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, như: Trường học, cầu cống, đường giao thông nông thôn; đóng góp tiền, công sức giá trị trên 20,4 tỷ đồng, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn. Phối hợp triển khai thực hiện các công trình trồng cây xanh, khai thông cống rãnh với tổng chiều dài 92km và dọn dẹp nâng cấp hơn 190km đường giao thông nông thôn. 

“Qua phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hoá của cộng đồng nông thôn, góp phần cùng thành phố hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, giảm nghèo bền vững” - bà Xuyến cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem