Cổ động viên tại Qatar đổ xô đi xem kỷ vật World Cup

Thứ bảy, ngày 10/12/2022 12:32 PM (GMT+7)
Một bộ sưu tập các kỷ vật World Cup được trưng bày bởi hai anh em người Qatar đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các cổ động viên tại Doha.
Bình luận 0
Cổ động viên tại Qatar đổ xô đi xem kỷ vật World Cup - Ảnh 1.

Người tham quan tại Bảo tàng Thể thao và Olympic Qatar. Ảnh: Reuters.

Buổi trưng bày có áo đấu của các danh thủ như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và huy chương, cùng trái bóng từ các kỳ World Cup trước, Reuters đưa tin ngày 9/12.

Cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới có thể xem mọi kỷ vật, bao gồm chiếc áo đấu của cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Arjen Robben trong trận chung kết năm 2010 tại Nam Phi và kỷ vật của Diego Maradona tại World Cup 1994. Buổi triển lãm được tổ chức bởi anh em nhà Almeer, Esmael và Khalid.

“Tôi thu thập thẻ, nhãn dán và đổi chúng với những đứa trẻ khác khi còn ở Mỹ. Chúng tôi chuyển về sống ở Qatar nhưng tình yêu sưu tầm các kỷ vật thể thao vẫn ở lại với tôi từ đó”, anh Esmael nói với Reuters.

Anh Esmael từng là cầu thủ của các đội tuyển trẻ quốc gia Qatar. Anh coi World Cup 2022 là cơ hội hoàn hảo để chia sẻ bộ sưu tập của mình với thế giới.

“Anh trai Khalid của tôi cũng là một nhà sưu tập kỷ vật World Cup cuồng nhiệt. Cả hai chúng tôi đã tổ chức một cuộc triển lãm sưu tầm tại làng văn hóa Katara bên lề World Cup tại Qatar”, anh chia sẻ.

Cổ động viên tuyển Anh Simon Ebrington rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các kỷ vật trong buổi triển lãm.

“Đó là một số lượng kỷ vật khổng lồ. Tôi đã thấy một số bức ảnh ở đó và có cả hình ảnh của Roberto Carlos. Anh ấy là cầu thủ số một trong lòng tôi”, anh nói với Reuters.

Những chiếc áo được trưng bày phía sau các tấm kính tại tòa nhà 18 trong trung tâm văn hóa Katara. Một quả bóng quảng cáo cho World Cup 2002 có chữ ký Pele và một thẻ nhân viên của trận chung kết năm 1966 tại sân Wembley xuất hiện tại triển lãm.

Anh em nhà Almeer cũng may mắn sở hữu chiếc áo số 17 của Ronaldo vào kỳ World Cup 2006, khi cầu thủ Bồ Đào Nha đá trận tranh hạng ba với Đức.

“Bây giờ tôi đã sở hữu 150 chiếc áo đấu. Hiện tôi tập trung chủ yếu vào áo đấu World Cup và áo đấu ở giải vô địch châu Âu”, Esmael nói.

“Chúng tôi đã có khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một trải nghiệm thú vị mà tôi sẽ không bao giờ quên”, anh nói thêm.

Tuấn Đạt (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem