"Cô gái thép" SEA Games thừa nhận sự thật khiến cộng đồng chạy bộ ngỡ ngàng!

Song Minh Thứ sáu, ngày 09/08/2019 13:40 PM (GMT+7)
Nổi tiếng với nghị lực tuyệt vời vượt qua căn bệnh viêm cầu thận để trở lại mạnh mẽ, giành cú đúp HCV SEA Games 2017 nhưng "cô gái thép" Nguyễn Thị Oanh vẫn thừa nhận được tiếp thêm nhiều động lực, ý chí khi được quen biết, giao lưu với các VĐV chạy marathon phong trào.
Bình luận 0

Tối 8/8, đã diễn ra buổi giao lưu của cộng đồng chạy bộ ba miền Bắc, Trung, Nam, khởi động cho Hanoi International Heritage Marathon 2019 - giải marathon mang tầm quốc tế kết nối các di sản tại Hà Nội.

img

"Cô gái thép" SEA Games Nguyễn Thị Oanh bày tỏ sự khâm phục đối với các VĐV phong trào chiến thắng trên đường chạy marathon. Ảnh: I.T

Tới dự cuộc giao lưu có ý nghĩa truyền cảm hứng chạy bộ tới cộng đồng có các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam. VĐV Nguyễn Thị Oanh - người từng chiến thắng căn bệnh thận, tỏa sáng trên đường chạy SEA Games 2017 (Malaysia) với 2 tấm HCV 1500m, 5000m chia sẻ:

"Tôi thi đấu cự ly 1500m, 3000m vượt chướng ngại vật và 5000m nên trong tập luyện cũng ít khi chạy dài, thử sức mình ở cự ly marathon (42,195km-PV).

Qua quen biết, giao lưu với những người yêu chạy bộ phong trào, tôi cảm thấy rất khâm phục những VĐV đã chiến thắng những cự ly dài 42km, 21km.

Tôi mong muốn được tham gia giao lưu với các anh chị trong đường đua Hanoi International Heritage Marathon 2019, qua đó trau dồi thêm kinh nghiệm, bản lĩnh cho bản thân khi khoác trên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc thi đấu trên đấu trường quốc tế mà gần nhất là SEA Games 2019 tới đây".

img

Nguyễn Thị Oanh (chính giữa) và Nguyễn Tiểu Phương (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ cảm xúc tại tối giao lưu khởi động Hanoi International Heritage Marathon 2019. Ảnh: daibieunhandan.vn

Theo Nguyễn Thị Oanh, sau khi giã từ sự nghiệp, cô sẽ thử sức mình trên đường chạy marathon để có thêm những trải nghiệm quý báu trong cuộc sống.

Có mặt tại buổi giao lưu tối 8/8, Nguyễn Tiểu Phương - “bông hồng thép” của làng chạy bộ cho biết, nếu lan tỏa được thói quen tập thể dục, mỗi người chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày tập luyện thì bệnh viện giảm tải, xã hội thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực.

Tiểu Phương đang đặt mục tiêu chinh phục cả 6 giải marathon quốc tế World Marathon Majors, gồm Boston, Chicago, New York, Tokyo, London, Berlin marathon.

“Đó là 6 giải chạy mà mọi runner đều mơ ước được một lần trong đời đứng ở vạch xuất phát. Tôi đã mua 3/6 bib chạy mơ ước gồm: Berlin (29/9), Chicago (13/10), New York (3/11). Tôi xem việc dự ba giải này như cách cổ vũ bản thân gắn bó hơn với chạy bộ”, Tiểu Phương bày tỏ.

Trở lại với thông tin về xung quanh Hanoi International Heritage Marathon 2019, Giải do Sở VHTT Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty TNHH DHA Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là năm thứ 2 giải Hanoi International Heritage Marathon được tổ chức. Năm 2018 giải thu hút hơn 2.600 VĐV trong nước và quốc tế tham gia.

Hanoi Heritage International Marathon 2019 được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn về số lượng người tham gia cũng như những thông điệp từ cuộc thi sẽ được truyền tải mạnh mẽ hơn đến cộng đồng chạy bộ và xã hội.

Hanoi Heritage International Marathon 2019 sẽ diễn ra vào sáng 20/10 tới với các cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km, đi qua các cung đường đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội.

VĐV sẽ được trải nghiệm vòng chạy qua những con phố nhỏ, những công trình kiến trúc lịch sử, ngắm nhìn vẻ đẹp Hà Nội ngày chớm thu, quảng bá du lịch Hà Nội ngàn năm văn hiến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem