Cô gái trẻ môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 29/09/2021 12:17 PM (GMT+7)
Sáng 29/9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của Nguyễn Phương Thảo (22 tuổi) môi giới cho cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm.
Bình luận 0

Cụ thể, phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của Nguyễn Phương Thảo (22 tuổi, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). Thảo bị truy tố tội "Môi giới mại dâm", quy định tại khoản 1, Điều 328, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Phương Thảo được xác định là người đã môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm vào năm 2020. Ở phiên sơ thẩm, Thảo bị tuyên phạt 6 tháng tù với tội danh nêu trên.

Về diễn biến vụ việc, tháng 7/2020, Thảo dùng Zalo liên hệ với một người tên Tùng chuyên giới thiệu "khách hàng" cho các nam giới muốn bán dâm.

Đến cuối tháng 7/2020, thiếu nữ 22 tuổi được một cô gái liên lạc, trao đổi có ý muốn mua dâm. Lúc này Thảo đã nhờ Tùng tìm một nam thanh niên để bán dâm cho cô gái trên.

Thiếu nữ môi giới cho nam huấn luyện viên thể hình bán dâm - Ảnh 1.

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 6 tháng tù với Nguyễn Phương Thảo về tội "Môi giới mại dâm". (Ảnh: D.T)

Khi được Thảo nhờ, Tùng đã gửi ảnh khỏa thân của anh T.H.D. (31 tuổi, Bắc Ninh, huấn luyện viên thể hình ở Hà Nội) cho Thảo để cô này gửi cho khách lựa chọn, đồng thời báo giá 12 triệu đồng.

Nữ bị can ở quận Hai Bà Trưng sau đó thỏa thuận với người khách mua dâm, giá được ấn định là 18 triệu đồng cho mỗi lần "vui vẻ". Thảo hưởng lợi 6 triệu đồng ở phi vụ này.

Người khách nữ mua dâm đã "đặt cọc" 1 triệu đồng, hẹn sau khi mua dâm sẽ trả nốt tiền. Về phía Thảo, cô gái này đã tự ứng trước 12 triệu đồng để trả trước cho Tùng.

Đến chiều 4/8/2020, khi đôi nam nữ đang mua bán dâm ở khách sạn trên địa bàn quận Long Biên (TP.Hà Nội) thì bị bắt quả tang. Thảo bị bắt sau đó 2 ngày.

Ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân quận Long Biên tuyên phạt Thảo 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm", quy định tại khoản 1, Điều 328, Bộ luật Hình sự.

Sau phiên sơ thẩm, Thảo kháng cáo, xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa hôm nay, cô gái 22 tuổi nói án sơ thẩm quá nặng, mong được giảm án.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và diễn biến tại phiên xét xử, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội bác toàn bộ kháng cáo của Thảo, tuyên y án đối với cô gái này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem