Du thuyền khỏa thân gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội

Thứ sáu, ngày 11/11/2022 16:12 PM (GMT+7)
Nhiều ý kiến trái chiều nảy sinh xung quanh chuyến du thuyền "táo bạo" này và cho rằng đây là việc làm "thiếu tôn trọng" và "không biết xấu hổ".
Bình luận 0

Một du thuyền cho khách thoải mái khỏa thân, khởi hành quanh cảng Sydney (Australia), đã gây ra làn sóng tranh luận dữ dội. Được biết, hoạt động do Get Naked Australia tổ chức, với mục đích muốn thúc đẩy chủ nghĩa tự nhiên và con người được thỏa sức trút bỏ trang phục, hòa mình với tự nhiên.

Du thuyền khỏa thân gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội - Ảnh 1.

Chuyến đi lần này với sự tham gia của khoảng 60 khách, ở độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi (Ảnh: Michael Billings).

Có gì trong chuyến du thuyền khỏa thân gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội?

Sự kiện đã mời 60 du khách tới trải nghiệm. Nhóm khách trong độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi, "tôn vinh sự tích cực của cơ thể" bằng cách không mặc gì ngoài đeo kính râm và thoa kem chống nắng. Trong khi đó nhà tổ chức sự kiện hy vọng nó sẽ trở thành cơ hội thu hút khách du lịch đến với thành phố Sydney.

Những du khách tham dự chuyến đi lần này nhận định, họ cảm thấy bình đẳng, "không còn thứ bậc" khi khỏa thân và cho rằng đó là "điều hoàn toàn tự nhiên".

Với chuyến đi này, du thuyền đưa du khách vòng quanh bến cảng tuyệt đẹp, chiêm ngưỡng cảnh quan trước khi thả neo tại bãi biển Cobblers. Nơi này được coi là bãi biển khỏa thân hàng đầu của thành phố.

Du thuyền khỏa thân gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội - Ảnh 2.

Những vị khách khỏa thân, tham gia bữa tiệc trên du thuyền (Ảnh: Michael Billings).

Ông Brendan Jones, người sáng lập Get Naked Australia, cho biết ông rất muốn thấy những sự kiện du thuyền tương tự mở rộng trong tương lai.

"Khỏa thân được coi là điều tích cực ở nhiều nước châu Âu, nhưng ở Australia, người dân vẫn cho rằng điều này không phù hợp. Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện những chuyến đi quy mô lớn trên các tàu du lịch như từng làm ở Florida", ông Jones nói.

Tuy nhiên, sự kiện đã nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người gọi đây là việc làm "không biết xấu hổ", thậm chí một số người gọi đó là hành động "thiếu tôn trọng" hay "lệch lạc về tình dục".

Dự kiến, hành trình tiếp theo của du thuyền sẽ diễn ra vào tháng 12 và có 125 người đăng ký tham gia. Vé đã hết sạch chỉ sau 8 giờ mở bán.

Trước những lời phản đối, người đứng đầu Get Naked Australia khẳng định, mục đích của hoạt động này để "vui vẻ, giúp cải thiện cách người khác nhìn cơ thể của mình và xóa bỏ kỳ thị về ảnh khỏa thân".

"Trước đây, khỏa thân thường gắn liền với thứ gì đó gợi dục. Còn chúng tôi muốn mọi người nhìn những cơ thể khỏa thân một cách đơn giản. Đó chỉ là một cơ thể trần trụi mà thôi", ông Jones đưa ra quan điểm.

Cũng theo vị này, ông muốn một thế giới nơi con người có thể "trải nghiệm niềm vui bơi lội giữa đại dương với cơ thể không có trang phục". Qua đó, ông cũng bày tỏ mong muốn có thể "định hình văn hóa theo chủ nghĩa tự nhiên ở Australia".


Huy Hoàng (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem