Cổ phiếu NVL "kéo trần" sau thông tin họp gỡ vướng của Thủ tướng Chính phủ

Quốc Hải Thứ tư, ngày 22/11/2023 16:29 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh, cổ phiếu NVL của "ông lớn" Novaland bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi tăng kịch trần lên mức 17.350 đồng/CP và "trắng bên bán", lượng dư mua cuối phiên tại mức giá trần vẫn còn hơn 4,6 triệu đơn vị.
Bình luận 0
Cổ phiếu NVL "kéo trần" sau thông tin họp gỡ vướng của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

VN-Index tăng 3,4 điểm lên mức 1.113,8 điểm trong phiêm hôm nay. Ảnh: Vietstock

Như Dân Việt đã thông tin, ngay trong chiều nay 22/11, Thường trực Chính phủ đã họp về 3 vấn đề tại tỉnh Đồng Nai trong đó có nội dung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án tại phân khu C4, thuộc xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai) liên quan tới Novaland và một số dự án của các doanh nghiệp.

Không chỉ có thông tin này, thông tin về việc UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản ngày 21/11 về việc giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm làm việc với Novaland để rà soát nội dung kiến nghị và tham mưu về UBND tỉnh trước ngày 5/12/2023 với dự án 10 tỷ USD của DN này.

Cụ thể, Novaland trước đây đã đề xuất nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch và báo cáo đề xuất đầu tư dự án tại khu vực hồ Đăk Long Thượng với quy mô khoảng 30.000 ha tại huyện Bảo Lâm.

Phản ứng trước các thông tin tích cực này, cổ phiếu NVL đã có giao dịch tích cực ngay từ gần cuối phiên sáng với đà tăng gần 5%. Bước sang phiên chiều, mã này đã tích cực "kéo trần" và "trắng bên bán" lên mức 17.350 đồng/CP, khối lượng dư mua cuối phiên tại mức giá trần vẫn còn hơn 4,6 triệu đơn vị.

Giao dịch đầy sôi động đẩy khối lượng khớp lệnh của NVL lên gần 68 triệu đơn vị, mức cao nhất đối với cổ phiếu NVL kể từ giữa tháng 9. Giá trị giao dịch tương ứng gần 1.200 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn chứng khoán phiên hôm nay.

Cổ phiếu NVL "kéo trần" sau thông tin họp gỡ vướng của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 2.

Các mã chứng khoán ảnh hưởng đến VN-Index phiên hôm nay 22/11

Trở lại phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, thị trường khởi động phiên sáng với mức tăng nhẹ ngay trên tham chiếu của VN-Index. Trạng thái cân bằng đang được duy trì với sắc đỏ ở  nhóm ngân hàng, dầu khí, bán lẻ trong khi sắc xanh lại hiện diện ở nhóm bất động sản, chứng khoán dù lực tăng không mạnh.

Gần cuối phiên sáng, văn bản hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ xuất hiện trên các diễn đàn, báo chí khiến cổ phiếu NVL được kéo lên sát giá trần 17.350 đồng/CP với thanh khoản hơn 27 triệu đơn vị, VN-Index thời điểm này cũng tăng hơn 3 điểm. 

Lực kéo từ NVL cũng lan sang các mã bất động sản như DXG, CII, VCG, CEO, DXS, LCF, HHV,...

Tuy nhiên, về cuối phiên sáng, rổ VN30 có tới 18 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm hơn 1 điểm khi bước vào giờ nghỉ. Sắc xanh tích cực ở các mã NVL, DXG, GEX, TCH là không đủ giúp chỉ số đảo chiều.

Thanh khoản trên cả 3 sàn phiên sáng đạt gần 9.900 tỷ đồng. Khối ngoại tạm bán ròng gần 100 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Bước sang phiên chiều, lực bán bắt đầu gia tăng từ thời điểm 14h đã lấy đi của VN-Index hơn 5 điểm, lùi về mốc 1.105 điểm. Sau đó ít phút, lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh kéo cổ phiếu NVL lên mức giá trần 17.350 đồng/CP, dư mua trần 5,2 triệu đơn vị; cổ phiếu VOS cũng tăng hết biên độ; các mã DXG, GEX, SJS, NTL... cũng tăng từ 3 - 6,5%.

Thời điểm 14h30, VN-Index chuyển trạng thái sang tăng gần 3 điểm. VN30-Index hồi trở lại mức tham chiếu.

Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,6 điểm lên mức 1.113,82 điểm. Sàn HoSE trong trạng thái cân bằng với 263 mã tăng và 220 mã giảm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,7 điểm và cũng duy trì trạng thái cân bằng. Riêng UPCoM-Index thì giảm nhẹ 0,18 điểm, về 86,04 điểm.

Thanh khoản đã cải thiện mạnh hơn với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 22.838 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với phiên hôm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem