Cố uống thuốc nam để... sinh con trai, người phụ nữ nhập viện cấp cứu khẩn

Thứ hai, ngày 29/03/2021 19:39 PM (GMT+7)
Sau 20 ngày uống một loại thuốc nam với hy vọng sẽ sinh được con trai, người phụ nữ ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì men gan tăng cao đến mức báo động.
Bình luận 0

Người phụ nữ ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung trong tình trạng bụng đau quặn từng cơn, đi ngoài phân đen có kèm máu tươi do xuất huyết tiêu hóa.

Tuy nhiên, qua thăm khám các bác sĩ ở khoa Nội tổng hợp lại phát hiện bệnh nhân này có men gan tăng cao ở mức báo động.

BS Vũ Minh Đức, khoa Nội tổng hợp chia sẻ: "Khi xét nghiệm chúng tôi phát hiện men gan của bệnh nhân cao gấp khoảng 20 lần so với bình thường. Men gan tăng khoảng 2,5 đến 3 lần đã là đáng báo động. Do đó trường hợp của bệnh nhân này là rất nguy hiểm. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới vàng da, vàng mắt, suy gan".

Cố uống thuốc nam để... sinh con trai, người phụ nữ nhập viện cấp cứu khẩn - Ảnh 1.

Sau 20 ngày uống một loại thuốc nam với hy vọng sẽ sinh được con trai, người phụ nữ ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì men gan tăng cao đến mức báo động (Ảnh minh họa).

Gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng trong cơ thể như chuyển hóa, giải độc, lưu trữ, thanh lọc máu… Để thực hiện các nhiệm vụ này, trong các tế bào gan có chứa các enzyme hay còn gọi là men gan. Khi tế bào gan bị chết đi hoặc bị tổn thương, các men gan sẽ tràn vào trong máu, vì vậy xét nghiệm máu sẽ thấy men gan trong máu. Nồng độ men gan trong máu khác nhau sẽ phản ánh tình trạng tế bào gan khác nhau.

Tiến hành xét nghiệm viêm gan B, C, HIV, bệnh nhân đều cho kết quả âm tính. Phải đến khi điều tra bệnh sử, người phụ nữ này mới tiết lộ bản thân đã sử dụng một loại thuốc nam trong khoảng 20 ngày qua với mục đích… sinh con trai.

Các bác sĩ khoa Nội tổng hợp nhận định, tình trạng men gan của bệnh nhân tăng cao như vậy là do nhiễm độc từ thuốc nam.

Bệnh nhân được yêu cầu dừng uống thuốc nam cũng như các tác nhân làm xấu tình trạng tăng men gan. Sau đó, bệnh nhân được dùng thuốc giải độc gan, bổ gan để giúp gan hồi phục.

Sau khoảng 2 tuần điều trị, người bệnh tới nay đã ổn định, dự kiến được xuất viện trong tuần này.

Từ trường hợp của bệnh nhân này, BS Đức khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi chọn mua và sử dụng thuốc, ngay cả với các loại thuốc nam, thuốc bắc.

Những loại thuốc mua ở các địa chỉ chưa được kiểm chứng, khi uống vào có nguy cơ rủi ro rất cao, bởi không thể khẳng định chắc chắn bên trong các loại thuốc này có chứa thành phần gì.

"Các loại thuốc khi uống vào sẽ được chuyển hóa, đào thải qua gan và thận. Nếu trong thuốc có những thành phần độc hại sẽ làm tổn thương nặng nề ở hai cơ quan này. Thực tế, bệnh viện chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều trường hợp dùng thuốc nam trôi nổi dẫn tới tình trạng suy gan cấp. Nếu không điều trị sẽ dẫn đến suy gan và thậm chí là tử vong", BS Đức nhấn mạnh.

*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại

Minh Nhật (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem