Khi bị dẫn trước 2-0, Lý Đức nhắc "Hãy nhìn lên khán đài và chiến đấu vì màu cờ sắc áo"
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhạc sĩ Dương Cầm có chia sẻ trong họp báo ra mắt nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" là: "Hoàng Thái Phương như nhân vật Thị Nở từ trên trời rơi xuống vậy". Hoàng Thái Phương nghĩ sao về điều này?
- (Cười), đúng là tôi xuất hiện để thử vai này cũng rất tình cờ. Thú thật, lúc chú Tấn Minh gọi tôi đến casting vở nhạc kịch, tôi chỉ có ý định xin đóng mấy nhân vật phụ ơi là phụ, không có thoại như cái áo rơm, cái chum nước, cây chuối… Hoặc không thì sẽ loanh quanh hậu đài phụ giúp mọi người phần trang phục và đạo cụ. Cho nên khi các chú bảo tôi hát thì tôi chỉ hát vu vơ thế chứ không có sự chuẩn bị trước.

Hoàng Thái Phương là con gái út của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ đàn bầu Anh Tú. Ảnh: FBNV
Nhưng khi hát xong, thấy chú Tấn Minh hỏi chú Dương Cầm: "Con bé được không em?" và chú Dương Cầm gật đầu là tôi bắt đầu thấy lo. Một cảm giác hoảng hốt, lo lắng xâm chiếm lấy tôi cả ngày hôm đó, tối cũng không thể ngủ nổi. Cứ lo không biết mình có đảm đương nổi không. Nếu đã nhận vai mà mình làm không tốt thì mọi người sẽ thất vọng, rồi chú Minh cũng buồn, chú Cầm cũng buồn, rồi mất bao công sức của tất cả mọi người.
Sau này chú Dương Cầm có bảo, chú chọn tôi vì nhìn thấy ở tôi có cái chất điên điên, tưng tửng của nhân vật Thị Nở. Và chú nói, ngay lúc nhìn thấy điều đó, chú đã hoàn toàn yên tâm để giao vai cho tôi.
Vậy khi bước vào tập luyện rồi đi "tranh đấu" ở Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2024 đợt I thì Hoàng Thái Phương có nhận thấy vai diễn đã mang tới cho mình quá nhiều thử thách?
- Trong quá trình tập luyện, tôi thấy vai diễn thực sự mang đến cho mình quá nhiều thử thách. Đây là lần đầu tiên tôi hát và diễn nhạc kịch. Trong cùng một thời điểm như thế, tôi phải khắc phục rất nhiều khuyết điểm của mình để có thể thể hiện ra được cái chất Thị Nở của sân khấu nhạc kịch. Vì trước đây, tôi chỉ chuyên về hát mà hát cũng rất bản năng, trong khi hát của nhạc kịch đòi hỏi phải sử dụng kỹ thuật opera cổ điển rất nhiều. Để có thể theo đến cùng dự án này, tôi phải học kỹ thuật cấp tốc.

Thể hiện xuất sắc nhân vật Thị Nở trong vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo", Hoàng Thái Phương được trao Huy chương Vàng. Ảnh: FBNV
Song song với đó, tôi còn phải học diễn xuất với đạo diễn Phùng Tiến Minh và trợ lý đạo diễn Thùy Dương. Mọi người dạy tôi cách khai thác tâm lý của nhân vật. Sau đó là học nhảy múa với biên đạo múa nữa. Trong quá trình đó phải luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, không được phép ốm vì mình ốm là cả ê-kíp cũng ốm theo.
Tôi cứ lo mọi người làm rất tốt mà mình làm không tốt thì cũng kéo cả vở xuống cho nên lúc nào cũng cảm thấy áp lực.
Có khi nào Hoàng Thái Phương cảm thấy kiệt sức không bởi vai diễn lấy đi của mình quá nhiều năng lượng?
- Ngay khi đã chuẩn bị tinh thần để bước vào "cuộc chơi", tôi đã xác định có kiệt sức vẫn theo đến cùng. Nhưng trong quá trình tập luyện rồi đi thi tôi vẫn chưa sử dụng hết năng lượng của mình. Có những lúc tôi nhận ra có một số việc mình chưa làm tốt hết sức mình được, chưa được như mong muốn của mình vì hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc… những lúc đó cũng hơi giận bản thân. Tự giận bản thân mình thôi vì mình chưa làm được những điều mình muốn.

Hoàng Thái Phương được nhạc sĩ Dương Cầm gọi là: "Nhân vật Thị Nở từ trên trời rơi xuống". Ảnh: FBNV
Một người khó tính như nhạc sĩ Dương Cầm, đạo diễn Phùng Tiến Minh chắc chắn sẽ đặt ra cho Hoàng Thái Phương nhiều điều kiện khắt khe?
- À, chú Dương Cầm cũng đặt ra nhiều điều kiện nhưng không khắt khe quá đâu. Chỉ có điều là đưa ra yêu cầu hơi bất ngờ trước hôm cả Nhà hát mang vở đi dự Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2024 ở Vĩnh Phúc thôi.
Hôm đó, mai là ngày thi rồi, chú Dương Cầm vẫn muốn đổi một chút trong màn chính của tôi đó là phải bế tôi lên cao để hát, mà cái đoạn bế lên cao đó tôi phải hát nốt cao nhất trong bài, tôi rất sợ mình không hát tròn trịa được. Lúc nghe yêu cầu thế tôi cũng hơi choáng. Vì đây là lần đầu tiên tôi hát ở trên cao nên không quen và cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Buổi tập luyện cận kề ngày thi, tôi cũng hơi dỗi chú Cầm. Nhưng đúng hôm thi may mắn mọi việc lại hoàn hảo hết. Và khi về xem lại tiết mục của mình thì đúng là làm như thế sẽ đẹp hơn và phù hợp với nội dung của cảnh. Ta nằm mơ ở trên cao, vừa mơ vừa hát ở trên cao.

Hoàng Thái Phương và bố là NSND Hoàng Anh Tú. Ảnh: FBNV
- Trước khi nhận vai, tôi có trao đổi với chú Tấn Minh và chú Dương Cầm là không cho bố mẹ tôi "đụng tay, đụng chân" vào. Tôi muốn tự bứt phá và tự làm việc với mọi người chứ không có dính líu gì đến mẹ hay đến bố. Chỉ khi đến khi phần cuối, có đoạn hát ru, tôi biết đây là lĩnh vực mà mẹ Hiền làm rất tốt nên có nhờ mẹ viết cho con hai lời thơ để hát cho phù hợp với cái cảnh diễn.
Bố mẹ của Hoàng Thái Phương đã nói gì khi xem con gái diễn?
- Hôm đi xem tổng duyệt vở buổi đầu tiên thì mẹ Hiền chê tôi hát ru chưa hay. Sau đó, tôi cũng bận bịu tập luyện nên hai mẹ con không có nhiều thời gian trao đổi. Chỉ nghe mọi người "rì viu" ở trên Facebook là hôm đó mẹ ở dưới chăm chú xem và cũng khóc rất nhiều.
Tại sao Hoàng Thái Phương luôn giấu giếm bố mẹ khi thử sức với các cuộc thi âm nhạc hoặc dự án nghệ thuật? Thậm chí lừa mẹ để đi thi cuộc thi bolero?
- Việc giấu mẹ tôi đeo mặt nạ, đội tóc giả, lấy tên giả… để tham gia cuộc thi Ngôi sao Bolero là vì tò mò muốn biết cái cảm xúc của mẹ như thế nào khi nhận ra tôi trên sân khấu. Việc đi thi chỉ là chơi chơi thôi, cái chính là tạo ra sự bất ngờ, tạo ra niềm vui cho mẹ. Vì trong thời gian đó mẹ phải đối diện với rất nhiều điều buồn, thậm chí là khổ đau… nên tôi muốn làm gì đó vui vui cho mẹ và cũng để mọi người quay được khoảnh khắc mẹ bất ngờ nhận ra tôi, đó cũng là một kỷ niệm.
Lần này, khi tham gia nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" tôi cũng không nói với mẹ. Vì tôi không chắc mình được giao vai và không dám chắc mình có thể hoàn thành được tốt nhất. Tôi định khi nào chắc chắn mới thông báo cho mẹ.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đến chia vui cùng con gái Hoàng Thái Phương và nhà báo Hà Tùng Long. Ảnh: FBNV
Hoàng Thái Phương được xem như một người bạn của mẹ Thanh Thanh Hiền khi luôn cận kề, chia sẻ cùng mẹ mọi buồn vui và đồng hành cùng mẹ trên mọi chặng đường. Nhưng cũng chính vì thế mà bạn ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều không?
- Có, có rất nhiều thứ từ mẹ ngấm vào tôi mà tôi không nhận ra, chỉ có khán giả nhận ra thôi. Có nhiều hôm bước lên sân khấu, khán giả ở dưới cứ xuýt xoa: "Con bé này giống mẹ thế, nhìn phát thấy Thanh Thanh Hiền luôn" nhưng tôi lại không nhìn ra được điều đấy.
Càng ngày, tôi nhận ra rằng, mình được thừa hưởng cái sự máu lửa và chất hơi điên điên từ mẹ. Tôi rất thích điều này. Vì nghệ sĩ phải có sự máu lửa và hơi điên một chút thì mới thăng hoa nhiều được. Ít ra là trong các cuộc thi, cái chất này cũng giúp mình bớt đi được áp lực và truyền lửa được cho mọi người.
Hoàng Thái Phương là người duy nhất được chứng kiến những lúc mẹ mình buồn đau, những nỗi niềm giấu kín… bạn cảm thấy mẹ mình những lúc đó như thế nào?
- Những lúc đó tôi thương và xót cho mẹ mình lắm. Xót mẹ mình đau mà không thể nói ra với ai. Xót vì đời mẹ đã quá nhiều long đong, ngỡ chạm được vào hạnh phúc thì lại rơi vào một bi kịch khác. Vì thương mẹ nên có một thời gian, tôi ở bên cạnh mẹ 24/24, kể cả đi chơi với bạn mà nếu biết giờ đó mẹ đã về là tôi cũng xin về trước. Tôi biết, nếu để cho mẹ ở một mình, mẹ sẽ rất hay suy nghĩ những điều không vui, tiêu cực. Tôi về thì hay trò chuyện với mẹ để mẹ quên đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng.
- Là lúc chia tay chú Chế Phong, đó là quãng thời gian rất tệ của mẹ. Mẹ suy sụp, gục ngã, yếu đuối… Chứng kiến mẹ trong những lúc như thế tôi rất là xót và thương cho mẹ. Đời mẹ quá nhiều long đong.
Cảm ơn Hoàng Thái Phương đã chia sẻ thông tin.
Sau khi bị U22 Thái Lan dẫn 0-2 ở hiệp một, Lý Đức đã có những lời thúc đẩy tinh thần giúp các cầu thủ U22 Việt Nam vững tin lật ngược thế trận.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.