Công đoàn ĐHQG TP.HCM vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng 3

B.K Thứ sáu, ngày 23/12/2022 16:30 PM (GMT+7)
Công đoàn ĐHQG TP.HCM vinh dự nhận được Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 23/12, Công đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm học 2022-2023. Trong hội nghị này, Công đoàn ĐHQG TP.HCM vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch.

Công đoàn ĐHQG TP.HCM vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng 3 - Ảnh 1.

Công đoàn ĐHQG TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: B.K

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Cao Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQG TP.HCM đánh giá, trong năm học vừa qua, Công đoàn ĐHQG TP.HCM đã thể hiện rõ vai trò, chức năng của mình cũng như vai trò của ĐHQG TP.HCM trong việc tham gia cùng TP.HCM thực hiện trách nhiệm với cộng đồng khi dịch Covid-19 ập xuống.

PGS.TS Trần Cao Vinh kỳ vọng, Công đoàn ĐHQG TP.HCM tiếp tục phát huy những kết quả tốt, điểm mạnh, đồng thời chú ý 3 nhiệm vụ quan trọng: công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và kết nối mọi thành viên trong ĐHQG TP.HCM để phát huy sức mạnh hệ thống.

Theo ông Vinh, đội ngũ giảng viên, viên chức chính là nguồn lực chính của ĐHQG TP.HCM. Đầu tư vào nguồn lực này chính là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của ĐHQG TP.HCM.

"Công đoàn cần chủ động tham gia xây dựng các chính sách của chính quyền cơ quan, đơn vị liên quan đến lợi ích của người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh các đơn vị đang chuyển đổi sang mô hình tự chủ" - ông Vinh nhấn mạnh.

Công đoàn ĐHQG TP.HCM vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng 3 - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Cao Vinh (áo trắng) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ThS Lâm Tường Thoại. Ảnh: B.K

Đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn ĐHQG TP.HCM trong thời gian qua, ông Trương Hồng Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, Công đoàn ĐHQG TP.HCM đã rất nỗ lực tham gia, đóng góp cho nhiều phong trào của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Sơn thống nhất với phương hướng hoạt động của Công đoàn ĐHQG TP.HCM năm học mới và hy vọng với những định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG TP.HCM, Công đoàn ĐHQG TP.HCM sẽ có những cách làm sáng tạo, phù hợp, để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ ĐHQG TP.HCM và nghị quyết của Công đoàn ĐHQG TP.HCM trong thời gian tới.

Dịp này, Công đoàn ĐHQG TP.HCM cũng tổ chức khen thưởng các cấp cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, ThS Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG TP.HCM nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn cơ sở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý Ký túc xá nhận được cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3 tập thể và 5 cá nhân nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  • Chế độ lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau tối đa

Chế độ lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau tối đa
22/12/2022 20:07

  • Mang Tết đầm ấm đến người lao động

Mang Tết đầm ấm đến người lao động
22/12/2022 06:24

  • Chế độ bảo hiểm xã hội với lao động dôi dư sắp xếp lại từ tháng 1.2023

Chế độ bảo hiểm xã hội với lao động dôi dư sắp xếp lại từ tháng 1.2023
21/12/2022 19:01

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem