Cổng trường sập đè một học sinh tử vong

Duy Hậu Thứ tư, ngày 30/12/2020 21:28 PM (GMT+7)
Một học sinh lớp 4 đu lên thì bất ngờ cánh cổng trường đổ sập xuống. Vụ việc đã khiến em tử vong.
Bình luận 0

Tối 30/12, ông Nguyễn Thành Nên, Bí thư xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) cho biết cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cổng trường Tiểu học Lê Hữu Trác (xã Đắk Sin) sập đè một học sinh tử vong.

Cổng trường sập đè một học sinh tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, em T.Q.P, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Lê Hữu Trác đu lên cánh cửa cổng phụ của trường để chơi. Cũng lúc đó, nhiều em học sinh khác đùa giỡn, xô đẩy cánh cửa qua lại. Một lát sau thì trụ cổng bị đổ sập, kéo theo cả cánh cửa đè lên người em T.Q.P.

Cổng trường sập đè một học sinh tử vong - Ảnh 2.

Trụ cổng bị sập được xây dựng khá sơ sài.

Lúc này, trước cổng trường có nhiều phụ huynh (đang chờ đón con) phát hiện sự việc đã lập tức đưa em T.Q.P đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên T.Q.P đã tử vong sau đó.

Theo ông Nên, trường Tiểu học Lê Hữu Trác đã xây dựng được khoảng 20 năm. Suốt thời gian qua, trường này chưa được tu sửa lại. Về nguyên nhân vụ việc, ông Nên cho biết phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trụ cổng vừa bị ngã đổ trước đây từng bị một chiếc xe tải tông vào nhưng không đổ. Sau sự việc này, nhà trường vẫn chưa sửa chữa lại cổng. Theo quan sát, chiếc cổng này được xây dựng khá sơ sài, không có bê tông, cốt thép.

Tối cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Hữu Trác để nắm thêm thông tin tuy nhiên số máy cá nhân của lãnh đạo này không thể liên lạc được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem