Công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Quốc Hải Chủ nhật, ngày 27/12/2020 13:54 PM (GMT+7)
Công ty CP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) của ông Nguyễn Duy Hưng vừa vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là công ty đầu tiên trong ngành đón nhận danh hiệu cao quý này.
Bình luận 0

Sáng nay 27/12, Công ty CP Chứng khoán SSI đã chính thức nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tới dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đặng Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…

Công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - Ảnh 1.

Bà Đặng Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (áo đỏ) trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán SSI.

Ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng Giám đốc SSI, cho biết, cách đây 20 năm (ngày 30/12/1999), Công ty CP Chứng khoán SSI chính thức thành lập, trở thành công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên của thị trường chứng khoán và cũng là 1 trong 3 công ty chứng khoán đầu tiên của Việt Nam. Từ một công ty ban đầu chỉ có 13 con người, với số vốn ban đầu chỉ 6 tỷ đồng; đến nay, SSI đã xây dựng đội ngũ nhân sự với gần 1.000 người, trở thành công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán hiện nay, với vốn điều lệ hơn 6.000 tỷ đồng, tổng tài sản hợp nhất trên 27 nghìn tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy, SSI đạt doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.100 tỷ đồng, đóng góp thuế cho Nhà nước hơn 3.700 tỷ đồng và cũng là doanh nghiệp nằm trong danh sách các DN có mức nộp thuế cao nhất Việt Nam

"Tính riêng từ năm 2009 đến nay, SSI đã huy động được gần 12 tỷ USD cho thị trường Việt Nam, trong đó có rất nhiều thương vụ có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, giúp nâng tầm hình ảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt giới đầu tư quốc tế", ông Nguyễn Hồng Nam, tổng kết lại những thành quả trong 20 năm phát triển của SSI.

Đặc biệt, trong suốt hai thập kỷ trưởng thành, SSI luôn lấy mục tiêu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam làm mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, kiên trì sứ mệnh "Kết nối vốn và cơ hội đầu tư", đem lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng. Riêng ở mảng dịch vụ chứng khoán, SSI luôn mang tính chất đi đầu định hướng, tạo nhiều hàng hóa chất lượng cho thị trường, vì thế đã có hơn 100 nghìn tỷ đồng tài sản khách hàng được SSI quản lý an toàn, hiệu quả.

"Những thành tích SSI đạt được không đơn thuần chỉ là tấm gương về kinh doanh minh bạch, đem lại hiệu quả đầu tư cho cổ đông và đóng mức thuế cao cho Ngân sách Nhà nước, mà còn đóng góp cho xây dựng thể chế phát triển thị trường chứng khoán", ông Nam nói thêm.

Ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ thi đua Khen thưởng (Văn phòng Chủ tịch nước) cũng ghi nhận những thành quả đạt được của SSI trong giai đoạn 2009-2019 đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc. "Đóng góp của SSI là rất lớn cho ngành chứng khoán Việt Nam, góp phần xây dựng thể chế phát triển thị trường chứng khoán, vì thế, ngày 4/12 vừa qua Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Công ty CP Chứng khoán SSI", ông Quang, cho hay. 

"Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể CBNC, người lao động SSI qua các thời kỳ, là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của SSI", ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI, xúc động. 

Tuy nhiên, ông Hưng cũng nhấn mạnh: "Tôi mong muốn thời gian tới không chỉ có SSI mà còn nhiều DN khác, đặc biệt là các DN tư nhân sẽ nhận được danh hiệu cao quý này…".

Ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chỉ đạo: "Hôm nay, SSI vinh dự đạt danh hiệu cao quý là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Vì thế, SSI cần phát huy thành quả này, biến vinh dự này thành động lực, thành trách nhiệm để góp phần phát triển thị trường vốn nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung phát triển lên một tầm cao mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem