Hậu "Đường Nhuệ", Công ty tang lễ Hoàng Long thâu tóm thị trường, độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Nam Định (Bài 1)

Đỗ Lực Thứ tư, ngày 29/06/2022 07:16 AM (GMT+7)
Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long "cấm cửa" những người làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định nếu không sử dụng dịch vụ xe tang do họ cung cấp.
Bình luận 0

Lợi ích độc quyền, Công ty tang lễ Hoàng Long từ chối cung cấp dịch vụ hỏa táng

Thời gian qua, cơ quan chức năng ở tỉnh Nam Định, Thái Bình đã khởi tố vụ án, đưa ra xét xử một số vụ án cưỡng đoạt tài sản trong việc thực hiện dịch vụ hỏa táng. 

Thứ nhất, vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) và đồng bọn bị khởi tố hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản do đã khống chế buộc Công ty Thành Phát (là Công ty làm dịch vụ hỏa tang cho Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long)  phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Thứ hai, là vụ án Trần Đại Thủy (nguyên Trưởng đài hóa thân hoàn vũ ở Nam Định) cùng đồng bọn cũng bị khởi tố tội Cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, Thủy và vợ đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ tang lễ Trường Dương là đại diện cho Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long tiếp nhận tất cả các ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Sau khi Đường Nhuệ, Đại Thủy bị "sờ gáy" vì có dấu hiệu bảo kê trong lĩnh vực hỏa táng thì chính Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long lại có những dấu hiệu độc quyền, thâu tóm thị trường dịch vụ hỏa táng tại Nam Định.  

Hậu "Đường Nhuệ", Công ty tang lễ Hoàng Long thâu tóm thị trường, độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Nam Định (Bài 1) - Ảnh 1.

Khu vực Đài hóa thân hoàn vũ do Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long quản lý.

Phản ánh đến Dân Việt, hàng chục người dân làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định cho biết hơn một năm nay rơi vào tình cảnh lao đao, khốn khổ khi Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (địa chỉ tại quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) từ chối cung cấp dịch vụ hỏa táng.

Có thâm niên hơn 6 năm gắn bó với nghề làm dịch vụ tang lễ, ông Phùng Văn Thiện - chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xe tang, hỏa táng (Tổ dân phố số 6, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Định) không khỏi đau xót khi nhắc đến việc bị Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (gọi tắt là Công ty tang lễ Hoàng Long) cấm không cho đưa thi thể người quá cố vào hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình.

Từ năm 2016 ông cùng hàng chục người lao động khác ở trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chạy vạy vay mượn khắp nơi hàng trăm triệu đồng để sắm xe tang, làm dịch vụ hỏa táng.

Thời điểm này, Công ty tang lễ Hoàng Long ký hợp đồng độc quyền cho Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương khai thác dịch vụ hỏa táng. 

Tất cả những người dân làm dịch vụ xe tang, hỏa táng trên địa bàn Nam Định muốn hỏa táng phải báo ca với Đài hóa thân hoàn vũ qua Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương. 

Sau đó, do hành vi ăn chặn tiền hỏa táng người chết, nên khoảng tháng 5/2020, một số đối tượng khai thác dịch vụ hỏa táng ở Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương bị khởi tố, bắt giam.

 Công ty tang lễ Hoàng Long bị "tố" thâu tóm thị trường, từ chối hỏa táng cho các dịch vụ tang lễ Nam Định - Ảnh 1.

Ông Phùng Văn Thiện - chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xe tang, hỏa táng ở huyện Giao Thủy, Nam Định (thứ 2 từ trái sang) bức xúc phản ánh việc Công ty tang lễ Hoàng Long cấm cửa không cho hỏa táng.

Sau khi những đối tượng ăn chặn tiền hỏa táng bị bắt, Công ty tang lễ Hoàng Long thay đổi lãnh đạo, thay đổi chính sách. Những người làm dịch vụ hỏa táng như ông Thiện chuyển sang báo ca trực tiếp cho ông Trần Ngọc Tân - cán bộ của Công ty tang lễ Hoàng Long. 

Khi công việc đang diễn ra ổn định, tháng 5/2021, lãnh đạo Công ty tang lễ Hoàng Long ra thông báo dừng tiếp nhận ca hỏa táng của 27 người làm dịch vụ tang lễ ở Nam Định với lý do Công ty tang lễ Hoàng Long đưa một dàn xe vào khai thác dịch vụ hỏa táng.

Những người làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định phải sử dụng xe tang của Công ty tang lễ Hoàng Long mới được hỏa táng; ngược lại nếu không sử dụng xe tang của Công ty sẽ không được tiếp nhận.

Quá bức xúc trước chủ trương thâu tóm thị trường hỏa táng của ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long, 27 người làm dịch vụ hỏa táng, xe tang ở Nam Định đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định.

"Doanh nghiệp xin đất, được chính quyền địa phương ở Nam Định ưu đãi, tạo điều kiện, thế nhưng họ lại đi ngược lại chủ trương quyết định đầu tư mà tỉnh Nam Định đã phê duyệt đó là: Cấm các dịch vụ làm hỏa táng, xe tang ở Nam Định đưa thi thể người quá cố vào đài hỏa thiêu. 

Chúng tôi chạy xe tang đăng ký đầy đủ với nhà nước, đóng thuế đầy đủ, không vi phạm quy định pháp luật vậy Công ty tang lễ Hoàng Long lấy lý do gì cấm chúng tôi?", ông Thiện nói.

Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) thành lập năm 2013, có trụ sở tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định).

Công ty Hoàng Long có cổ đông góp vốn là ông Trần Đình Giao, bà Vũ Thị Kim Quy và Lưu Văn Long.

Không ký hợp đồng với Công ty tang lễ Hoàng Long, người đã mất không được hỏa táng

Để làm rõ những bức xúc của người dân làm dịch vụ xe tang, hỏa táng ở Nam Định, ngày 3/6, trong vai người có đám hiếu trên địa bàn huyện Giao Thủy (Nam Định), PV Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long để đề nghị được hỗ trợ hỏa táng cho người quá cố.

Khi nghe PV thông tin, hiện những người làm dịch vụ xe tang trên địa bàn huyện Giao Thủy đang liên hệ với gia đình để cung cấp dịch vụ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình, ông Trần Đình Giao đã khuyên gia đình không nên làm hợp đồng với hai người nói trên. 

Bởi, theo ông Giao hai ông này thường thu tiền đắt hơn Công ty tang lễ Hoàng Long nhiều triệu đồng.

"Thiện từ năm ngoái năm nay tôi đuổi rồi, tôi có cho làm đâu. Vì nó (ông Thiện- PV) làm giá lung tung, nó không theo giá của Công ty (Công ty tang lễ Hoàng Long- PV). Nó làm đắt hơn mấy triệu, tôi nói không nghe tôi đuổi rồi…", ông Giao nói.

Hậu "Đường Nhuệ", Công ty tang lễ Hoàng Long thâu tóm thị trường, độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Nam Định (Bài 1) - Ảnh 6.

Bảng giá dịch vụ do Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long công bố, cao hơn mức giá các đơn vị dịch vụ tang lễ khác thực hiện

Như để níu kéo khách hàng, ông Giao tiếp tục quảng cáo giá dịch vụ của Công ty rẻ, và khuyên chúng tôi lựa chọn dịch vụ của Công ty là sáng suốt.

"Ở Hà Nội, công nghệ không bằng mình được. Công nghệ của mình là công nghệ mới. Tất cả chỗ anh là 8,2- 8,5 triệu đồng. Cả xe, cả quan tài...", ông Giao nói.

Để làm rõ việc Công ty tang lễ Hoàng Long cấm cản người làm dịch vụ xe tang, hỏa táng đưa thi thể người quá cố vào Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình hỏa táng, ngày 17/6 PV Báo Điện tử Dân Việt đã gửi Giấy giới thiệu cùng nội dung làm việc tới ông Phạm Đình Nghị- Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Sau khi tiếp nhận nội dung làm việc, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính Văn phòng UBND tỉnh Nam Định hứa sẽ báo cáo với Chủ tịch và thông tin lại sau.

Ông Giao cho hay, người dân ở huyện Giao Thủy nếu muốn hỏa táng ở Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình thì bắt buộc phải ký hợp đồng trực tiếp với Văn phòng đại diện Công ty tang lễ Hoàng Long ở huyện Giao Thủy; còn nếu ký hợp đồng với ông Thiện, ông Đ sẽ bị từ chối hỏa táng.

Tiếp đó, ông Giao đề nghị sẽ chỉ đạo ông Duẩn - Trưởng văn phòng đại diện của Công ty tang lễ Hoàng Long ở huyện Giao Thủy xuống ký kết hợp đồng. 

Tại cuộc trò chuyện, ông Duẩn cho biết, nhiều năm trước, ông Thiện, ông Đ vẫn phối hợp với Công ty làm dịch vụ cho người dân, nhưng từ khi ông Thiện, ông Đ đâm đơn kiện tụng, ông Giao đã cấm cửa không cho những người này làm nữa.

Cũng như ông Giao, để thuyết phục chúng tôi ký hợp đồng hỏa táng, ông Duẩn cũng thông tin ông Thiện, ông Đ rằng hai ông này làm hợp đồng hỏa táng đắt hơn giá của Công ty nhiều triệu đồng.

Dù ông Giao, ông Duẩn luôn nói rằng ông Thiện, ông Đ. thu tiền các loại phí dịch vụ hỏa táng, xe tang đắt hơn giá Công ty tang lễ Hoàng Long nhiều triệu đồng, nhưng theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, chính nhiều loại giá dịch vụ mà Công ty tang lễ Hoàng Long đang bán cho người dân khi đến hỏa táng lại cao hơn những người làm dịch vụ như ông Thiện, ông Đ.

Đón đọc Bài 2: Công ty Hoàng Long thu cả tiền tiễn biệt người đã khuất

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem