Covid-19: Bộ GDĐT đề xuất 2 phương án thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Hà My Thứ bảy, ngày 22/08/2020 09:41 AM (GMT+7)
Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 có thể được diễn ra vào cuối tháng 8 này.
Bình luận 0

Chiều 21/8, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GDĐT báo cáo, hiện nay cả nước còn 26.000 thí sinh chưa thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, chiếm 2,92%. Thứ trưởng Bộ GDĐT cho biết, Bộ đang xem xét, dự kiến tổ chức thi đợt 2 vào ngày 29 - 30/8 tới đây vì vẫn trong thời gian nghỉ hè.

Ông Độ đề xuất phương án xin ý kiến Thủ tướng và Thường trực Chính phủ. Phương án 1, nếu tổ chức thi vào các ngày 29, 30 và 31/8 cho 26/27 địa phương, trừ Đà Nẵng.

Đà Nẵng cần thêm thời gian tập trung kiểm soát dịch tốt hơn. Sau đó, Bộ vẫn có thể thi bằng đề dự bị của đợt 2 cho Đà Nẵng vào tháng 9. Bộ GDĐT đã chuẩn bị đề thi cho phương án này, đảm bảo sự cân đối giữa đề thi vòng 1 với vòng 2, dự kiến sẽ có khoảng hơn 16.000 thí sinh tham dự.

Phương án 2, theo ông Độ, là tất cả 27 tỉnh, thành còn lại sẽ thi đợt 2 cùng một thời điểm.

Covid-19: Bộ GDĐT đề xuất hai phương án thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - Ảnh 1.

Có thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8.

Đại diện TP.Đà Nẵng đề xuất tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho học sinh tại địa bàn vào khoảng ngày 9 và 10/9. "Tại thời điểm đó, tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát và chúng tôi cũng chuẩn bị những phương án phòng chống dịch bảo đảm để kỳ thi diễn ra an toàn” - đại diện TP.Đà Nẵng nói.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định có thể tổ chức kỳ thi đợt 2 trên địa bàn tỉnh theo dự kiến của Bộ vào cuối tháng 8.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ GDĐT thảo luận cụ thể với các địa phương để sớm đưa ra quyết định chính thức. Có phương thức tính toán chặt chẽ hơn nữa, thời gian cụ thể, sớm tổ chức kỳ thi cho các thí sinh trên tinh thần phải đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện dịch bệnh.

Bộ GDĐT thông tin nếu thi đợt 2 vào các ngày từ 29 - 31/8, việc chấm thi hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9 và ngày 11/9 công bố kết quả thi. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/9. Công tác nhận đơn và phúc khảo (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, sẽ thực hiện từ ngày 11/9 đến chậm nhất ngày 28/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem