CPI tháng 5 giảm 0,06%

Thứ bảy, ngày 25/05/2013 09:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) trong tháng 5 giảm nhẹ 0,06% so với tháng trước và đánh dấu tháng giảm thứ 2 kể từ đầu năm.
Bình luận 0

Tuy nhiên, CPI tháng 5 vẫn tăng so với với các kỳ khác. Cụ thể, CPI tháng 5.2013 tăng 6,36% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,35% so với tháng 12.2012. Tính chung 5 tháng qua, CPI tăng 6,74% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng giảm giá trong tháng 5 là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,35% so với tháng trước; nhà ở, vật liệu xây dựng giảm 0,53%, giao thông giảm 0,57% và chỉ số giá vàng giảm đến 4,62%. Mặt hàng thiết yếu hàng ngày như lương thực, thực phẩm có xu hướng giảm và tăng chậm lại. Tính từ đầu năm, lương thực giảm 1,62%, thực phẩm tăng 2,27%.

Trong tháng này, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội được dự báo tiếp tục đạt mức thấp. Như vậy, mặc dù giá giảm nhưng tiêu dùng của đại bộ phận người dân cũng giảm theo do phải cân đối chi tiêu hợp lý đảm bảo cuộc sống bình thường hàng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem