Cụ bà 87 tuổi và con trai tử vong bất thường cạnh giếng nước

Thứ năm, ngày 03/06/2021 13:26 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến một cụ bà 87 tuổi và con trai tử vong bất thường cạnh giếng nước ở xã Thanh Bình Thịnh, H.Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Bình luận 0

Sáng nay, 3/6, trao đổi với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai mẹ con cụ bà tử vong bất thường cạnh giếng sau nhà nghi do bị điện rò rỉ giật chết.

“Vụ việc xảy ra vào sáng nay. Hiện lực lượng công an đang tiến hành công tác khám nghiệm để có kết luận nguyên nhân dẫn cái chết của hai mẹ con cụ bà”, ông Hường nói.

Theo thông tin ban đầu, vụ cụ bà 87 tuổi cùng con trai tử vong bất thường xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 3/6, trên đường đi làm, anh Trần Văn H. (con út trong gia đình) ghé vào nhà mẹ đẻ là bà N.T.B. (SN 1934, tại thôn Thanh Trung, xã Thanh Bình Thịnh) để thăm hỏi như thường lệ.

Đến nơi, gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Linh tính có điều gì chẳng lành, anh H. xô cửa vào thì tá hỏa phát hiện mẹ mình là bà B. và anh trai là ông T.V.T. (SN 1961, trú tại TDP8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đã tử vong trong tư thế ôm nhau cạnh giếng nước phía sau nhà, trên tay còn cầm chiếc đèn pin, nghi do bị điện giật.

Cụ bà 87 tuổi và con trai tử vong bất thường cạnh giếng nước - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo người dân cho biết, bà B. trở về nhà cũ để làm giỗ đầu cho chồng được mấy hôm thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.


Còn ông T. từng là công nhân Công ty sành sứ đóng tại địa bàn Giá Lách (huyện Nghi Xuân), mới nghỉ hưu được vài năm. Vợ chồng ông T. có 1 người con trai, cả nhà sống tại TDP8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.


Sau khi nghỉ hưu, ông T. đi làm thủ kho cho một Công ty xây dựng ở Nghi Xuân. Mấy hôm nay được nghỉ nên ông T. về quê ở với mẹ để các em tập trung thu hoạch mùa màng. 


Cụ bà 87 tuổi và con trai tử vong bất thường cạnh giếng nước - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việcẢnh Tân Kỳ

Hiện Công an xã Thanh Bình Thịnh phối hợp với Công an H.Đức Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo UBND xã Thanh Bình Thịnh, cụ B. sống một mình nhưng mấy hôm nay có ông T. (là con trai, nhà ở TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về chăm.

Có thể trong lúc hai mẹ con cụ B. khi ra giếng nước vào sáng sớm để rửa mặt thì bị điện giật tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc cụ thể như thế nào vẫn đang được công an điều tra.


Gia Đạt (kienthuc.net)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem