Cư dân mạng dậy sóng vì video 18+ tuyển thủ U19 Việt Nam

Long Nguyên Thứ năm, ngày 18/10/2018 19:43 PM (GMT+7)
Sau khi cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn (đã bị gạch tên tại đội tuyển U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2018) gây tranh cãi do tham dự chương trình thực tế Dare Pong phát trên Youtube, cộng đồng mạng đã phản ứng rất mạnh mẽ.
Bình luận 0

Dare Pong được biết đến là trò chơi nhạy cảm với những thử thách táo bạo khiến người xem “đỏ mặt” như: Hôn sâu, liếm chân, đổ đá lạnh vào trong quần, ăn sushi trên cơ thể đối phương, mô tả lại tư thế “mây mưa” yêu thích nhất…

Cầu thủ Hồng Sơn xuất hiện cùng Tuệ Phương (P.M Band) trở thành nhân vật trải nghiệm của tập 8, mùa 2 chương trình trò chơi Dare Pong. Video sau đó được phát trên Youtube từ cuối tháng 8.2018 với độ dài hơn 16 phút.

img

Video có sự tham gia của Hồng Sơn trên Youtube đã khiến cư dân mạng dậy sóng

Dù nhận được hàng triệu lượt xem cho mỗi tập, trò chơi này vẫn nhận phải ý kiến phản đối dữ dội từ dân mạng. Không ít người thừa nhận, họ từ ngượng ngùng đến hoảng hốt khi xem người chơi thực hiện các thử thách. Một số người còn dùng tính từ mạnh để nói về trò chơi này như phản cảm, thô lỗ, lố bịch…

Chính vì thế nên việc một cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia tham dự trò chơi đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Cầu thủ đó là Nguyễn Hồng Sơn, thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, gương mặt quen thuộc ở đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng đã bị HLV Hoàng Anh Tuấn gạch tên trong danh sách đội tuyển U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2018.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đã có rất nhiều nhận định về vấn đề này. Facebooker Minh Duc cho biết: “Không rõ tại sao, một cầu thủ dù còn trẻ lại có thể tham gia chương trình này. Làm người của công chúng rất khó, nhưng cái khó đó lại chính là ở chỗ, tại sao Hồng Sơn không nhận thức được việc mình cần làm là đá bóng thật tốt, nỗ lực trên sân cỏ thay vì tự biến mình thành bung xung, khi xung quanh các em có quá nhiều điều để tự xử lý”.

Đồng tình với quan điểm trên, Facebooker Huy Pham Quang cho rằng: “Giá kể các cầu thủ trẻ, ngoài chuyên môn thuần túy, được định hướng rất rõ về cuộc sống, về rất nhiều vấn đề khác nhau. Những lò đào tạo bóng đá đã được tạo ra và Hà Nội là một môi trường cực tốt. Hơi tiếc nhưng cũng hy vọng Hồng Sơn coi đó là bài học kinh nghiệm để trưởng thành hơn”.

Facebooker Duylinh Tran thì chia sẻ: “Cầu thủ trẻ cần được giáo dục, từ văn hoá đến sự ứng xử. Tham gia một chương trình truyền hình thực tế với nội dung nhạy cảm không thể nói là sai so với độ tuổi và sự am hiểu của các em. “Người lớn” làm thế nào và dạy thế nào để các em hiểu và không bị ngộ nhận mới là điều tất cả mong đợi”.

Ngược lại vấn đề, facebooker Dao Nguyen Tung cho biết: “Hồng Sơn có thể đã bị mắc bệnh ngôi sao. Ở môi trường tốt như thế mà mà sao không có ai nói gì để em ấy hiểu. Những lò đào tạo trẻ có uy tín khác của Việt Nam hiện tại chưa thấy ai bị “phốt” về điều này. Đây là điều mà bóng đá Việt Nam cần rút kinh nghiệm, chính là sự quy định kèm theo những điều khoản về bản quyền hình ảnh của đội bóng”.

Facebooker Nguyen Huu Ha thì bộc bạch: “Đây sẽ là bài học rất cần rút kinh nghiệm cho Hồng Sơn, nếu em còn muốn tập trung vào sự nghiệp bóng đá. Trong cuộc đời, ai chẳng có lúc sai. Cái khó là phải vượt qua áp lực và biết chấn chỉnh chính mình, để những điều tương tự không tái diễn. Vui thôi đừng vui quá, không lại hỏng sớm quá thì tiếc lắm, Hồng Sơn ạ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem