Cục diện bảng E EURO 2016: “Cuộc chiến sống còn không khoan nhượng”

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ tư, ngày 22/06/2016 18:05 PM (GMT+7)
Trước lượt trận thứ 3 vòng bảng EURO 2016, ngoại trừ Italia đã chắc chắn có được 1 tấm vé vào vòng 1/8, thì cả 3 đội bóng còn lại đều có nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, chỉ cần 1 trận thắng là họ sẽ chính thức giành vé đi tiếp.
Bình luận 0

Vào lúc 2h00 rạng sáng mai (23.6), NHM bóng đá sẽ được chứng kiến 2 trận đấu khá hấp dẫn trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng EURO 2016. Cụ thể, trong khi Thụy Điển sẽ có cuộc đại chiến “sống còn” với Bỉ, thì CH Ireland sẽ phải đụng độ đầy khó khăn trước Italia.

img

BXH và kết quả các trận đấu tại bảng E.

Hiện tại, Italia đang dẫn đầu bảng E với 6 điểm và chắc chắn sẽ giữ được vị trí này khi kết thúc vòng bảng, bất chấp kết quả trận đấu với CH Ireland có ra sao. Đơn giản, Italia hơn Bỉ về hiệu số đối đầu, nên trong trường hợp họ thua CH Ireland còn Bỉ thắng đậm Thụy Điển, Italia vẫn xếp trên.

Trong khi đó, CH Ireland hiện đang đứng bét bảng với 1 điểm có được sau 2 trận đấu. Tuy vậy, nếu có thể làm nên điều thần kỳ khi đánh bại được Italia thì họ chính thức giành vé vào chơi ở vòng 1/8 mà chẳng cần quan tâm đến kết quả ở các trận đấu còn lại.

Có điều này là vì cho dù đứng thứ 3 ở bảng E, thì với việc có 4 điểm sau 3 trận đấu, họ đã trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. (Do Bắc Ireland - đội xếp thứ 3 tại bảng C và Thổ Nhĩ Kỳ - đội xếp thứ 3 tại bảng D đều đang có 3 điểm).

img

Lịch thi đấu vòng 1/8 đã cho thấy, bất kỳ đội bóng nào xếp thứ 3 ở bảng E và có được 4 điểm thì họ sẽ chính thức giành vé vào chơi ở vòng đấu này. 

Cũng chính từ những kết quả kể trên, Bỉ đang là đội có lợi thế rất lớn trong cặp đấu còn lại. Theo đó, đoàn quân của HLV Marc Wilmots đang xếp thứ 2 với 3 điểm và chỉ cần 1 trận hòa là họ đã chắc chắn giành vé đi tiếp. Còn đối với Thụy Điển, họ buộc phải thắng mới có thể giành vé vào vòng 1/8 và trong trường hợp hòa hoặc thua sẽ chính thức bị loại khỏi EURO 2016.

CỤC DIỆN BẢNG E:

- Italia chắc chắn có vé đi tiếp. Thắng, thua hay hòa thì họ cũng đều giành vị trí nhất bảng E.

- Bỉ chỉ cần 1 điểm là đã có thể giành vé đi tiếp. Nhưng trong trường hợp thắng đậm trước Thụy Điển và Italia thua đậm trước CH Ireland thì họ cũng không thể giành ngôi nhất bảng do thua Italia về hiệu số đối đầu. Còn nếu thua thì phải chờ đến hết vòng bảng mới xác định được mình có phải là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp hay không.

- CH Ireland và Thụy Điển đều buộc phải thắng mới có thể giành vé vào vòng 1/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem