Cùng ngắm hoa mơ nhiều màu sắc tuyệt đẹp tại Nhật Bản

Lê Minh Thứ ba, ngày 19/01/2021 10:07 AM (GMT+7)
Tại Atami năm nay, lễ hội hoa mơ tổ chức từ 9/1 tới 7/3, du khách được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trước khi tới.
Bình luận 0
Nơi đầu tiên hoa mơ nở ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Hàng năm, vườn hoa mơ Atami Baien ở thành phố Atami, tỉnh Shizuoka là nơi đón những đóa hoa mơ tuyệt đẹp đầu tiên nở tại Nhật. Atami nổi tiếng là thủ phủ suối nước nóng của tỉnh Shizuola và thu hút du khách mỗi mùa xuân tới nhờ trồng hàng trăm gốc mơ. Địa phương ghi nhận những bông hoa mơ đầu tiên nở từ tháng 11/2020, dự báo năm 2021 tốc độ hoa nở sớm và nhanh hơn so với mùa xuân 2020. Vườn chỉ cách Tokyo khoảng 50 phút đi tàu cao tốc Tokaido Shinkansen chặng Tokyo - Atami. Ảnh: tsumizo/instagram

Sát Tết Tân sửu, hàng trăm giò lan Hồ Điệp “khủng” trăm triệu xuống phố chờ đại gia
Nơi đầu tiên hoa mơ nở ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Atami Baien là một trong những vườn mơ nở đẹp và rộng nhất ở miền trung Nhật Bản. Vườn mở cho khách tham quan từ năm 1886, với diện tích hơn 14.000 m2. Ảnh: spst_haru/instagram.

Hoa mơ ở "xứ sở mặt trời mọc" thường nở vào giữa tháng 2 đến giữa tháng 3. Theo lịch sử ghi nhận, trước đây hoa mơ được xem là loài hoa chủ đạo trong truyền thống Hanami (lễ hội ngắm hoa). Về sau người ta mới ngắm hoa anh đào.

Hoa mơ trên đất nước Nhật Bản có nhiều loại khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là loài hoa mơ trắng Shirokaga.

Hiện nay, nước Nhật có tới hơn 300 giống mơ khác nhau. Chỉ riêng loài mơ trắng đã có nhiều loại nhỏ khác bao gồm: Dã mai (Yabai), Đông chí mai (Tojibai), Ngọc ngạc chi thùy (Gyokugakushidare), Trà thanh mai (Chaseibai), Nam cao mai (Nankoume), Bách gia hạ (Shirokaga).

Hình dáng hoa mơ ở Nhật: Đầu cánh hoa tròn với cánh trơn, hoa nở gắn liền vào cành.

Nơi đầu tiên hoa mơ nở ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Ở Atami Baien du khách còn thấy rất nhiều loài cây và hoa, nhưng riêng cây mơ (ume trong tiếng Nhật) có tới gần 500 cây với 59 chủng loại khác nhau. Ảnh: minako885/instagram.

Nơi đầu tiên hoa mơ nở ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Khi những cơn gió lạnh và tuyết trắng mùa đông vẫn còn thì hoa mơ ở đây bắt đầu rực rỡ khoe sắc, như lời chào đầu tiên của mùa xuân đến xứ Phù Tang. Ảnh: spst_haru/instagram.

Nơi đầu tiên hoa mơ nở ở Nhật Bản - Ảnh 5.

Hoa mơ ở Atami nở sớm, thường các cây nở từ tháng 12 nhưng rộ nhất vẫn là tháng 2. Vườn có thiết kế truyền thống với rất nhiều góc nhỏ, cầu và lối đi bộ, hồ và suối chảy len lỏi giữa các rặng hoa mơ để du khách tản bộ và ngắm cảnh. Ảnh: Kuribo/Flickr.

Nơi đầu tiên hoa mơ nở ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Tuy tháng 1, 2 là thời điểm tuyết rơi nhiều nhất ở miền bắc và đông bắc Nhật, ở Shizuoka (miền trung) lại là lúc hoa mơ nở đẹp nhất. Vì thế lễ hội là dịp lý tưởng để du khách tận hưởng bức tranh giao hòa của hoa mơ - đại diện cho sắc xuân sớm giữa mùa đông tuyết trắng. Ảnh: yucameclub/instagram.

Do Covid-19, năm nay du khách đến lễ hội buộc phải kiểm tra thân nhiệt, mang khẩu trang, dùng dung dịch diệt khuẩn đặt ở các điểm dừng trong vườn hoa và đảm bảo giữ khoảng cách 2m trở lên.

Ngoài ra, so với 2020, trong khuôn khổ lễ hội hoa mơ Atami Baien 2021 các buổi diễn nghệ thuật và hoạt động ngâm chân suối nước nóng đã hủy bỏ để tránh tụ tập đông người.

Các điểm ngắm hoa mơ nổi tiếng ở Nhật Bản như Kairakuen của Ibaraki, Vườn ngự uyển phía đông hoàng cung ở Tokyo, Kitano Tenmangu của Kyoto, Dazaifu Tenmangu ở Fukuoka.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem