Cuộc đời bà trùm ma tuý sát hại 3 người chồng

Thứ hai, ngày 02/12/2019 12:35 PM (GMT+7)
Griselda Blanco rút súng bắn chết ngay người chồng thứ hai khi phải nghe những lời chỉ trích.
Bình luận 0

Người chồng cũng lập tức bắn trả. Griselda sống sót dù bị thương ở bụng. Người chồng Alberto Bravo cùng 6 tên cận vệ của hai bên đã chết. Cũng từ đó (năm 1975), Griselda thành người điều hành đường dây ma túy hoạt động ở Mỹ và Colombia.

img

Griselda thích lối sống xa xỉ. Ảnh: MySpace.

Lớn lên trong khu thị trấn nghèo nhiều tệ nạn gần thành phố Cartagena, Colombia vào năm 1943, Griselda từ nhỏ đã thể hiện tính cách bạo lực. Lúc 11 tuổi, Griselda cầm đầu đám bạn bắt cóc con của một gia đình giàu có trong vùng. Không nhận được tiền chuộc, Griselda thủ tiêu nạn nhân bằng tuổi của mình.

Lúc mới lớn, Griselda kiếm sống bằng nghề bán dâm và móc túi khi không muốn ở nhà chịu những trận đòn từ người tình của mẹ. Ở tuổi còn rất trẻ, Griselda kết hôn với Carlos Trujillo, kẻ chuyên tổ chức nhập cư trái phép vào Mỹ, và có ba con. Cuối thập niên 1960, hai người ly hôn nhưng Griselda sau đó cho người ám sát Carlos vì mâu thuẫn làm ăn.

Người chồng thứ hai là Alberto Bravo - kẻ giới thiệu Griselda với "nghề" buôn cocaine.

Để theo đuổi "giấc mơ Mỹ", vợ chồng Griselda nhập cư trái phép và lấy quận Queens, thành phố New York làm trụ sở hoạt động của đường dây. Ban đầu, Griselda cho các cô gái giấu lượng nhỏ cocaine vào valy hành lý, nhưng trước nhu cầu tăng cao của khách vào giữa thập niên 1970, Griselda thuê máy bay vận chuyển hàng trăm kg cocaine trực tiếp từ Colombia.

Khi có nhiều khách hàng là diễn viên và vận động viên nổi tiếng, đường dây của Griselda bị cảnh sát để ý tới. Không lâu sau, tháng 4/1975, Griselda cùng 30 thuộc cấp bị khởi tố về tội Âm mưu buôn bán ma túy. Đây được coi là vụ án ma túy lớn nhất trong lịch sử Mỹ lúc bấy giờ.

Trong lúc này, Griselda bỏ về Colombia nhưng lần về quê này không đơn thuần để chạy trốn nhà chức trách. Từ lâu, Griselda đã không hài lòng với cách Alberto, người chồng kiêm bạn làm ăn, điều hành công việc ở quê nhà gây thất thoát hàng triệu USD. Khi bị chồng mắng hám danh, Griselda rút súng bắn chết. Từ đó, Griselda có thêm biệt hiệu "Góa phụ đen".

"Loại" được chồng, Griselda thành người đứng đầu đường dây ma túy và bí mật quay trở lại Mỹ. Lần này, bà ta đặt trụ sở ở thành phố Miami.

Để chiếm trọn thị trường, Griselda sắp xếp cho người trừ khử mọi đối thủ và được cho là đã nghĩ ra phương thức xả súng khi lái xe môtô qua mục tiêu. Mỗi khi hạ lệnh, Griselda đều dặn sát thủ giết bất cứ ai ở gần đó. Trong cuộc đời tội phạm của mình, Griselda được cho là đã hạ lệnh giết 250 người.

Với thủ đoạn bạo lực, đường dây phân phối ma túy của Griselda vận chuyển hơn 1.000 kg ma túy mỗi tháng với lợi nhuận 80 triệu USD, vượt xa ông trùm Pablo Escobar trong tương lai. Khi gặp Griselda vào cuối thập niên 1970, Pablo chỉ là kẻ mới vào nghề.

Có tiền trong tay, Griselda sống trụy lạc và xa xỉ, thích tiệc tùng, mua nhà cao cấp, đi xe sang, và chơi ma túy. Griselda lấy chồng thứ ba tên Darío Sepúlveda và có người con trai thứ tư. Bà đặt tên cho con trai út là Michael Blanco Corleone, tên của ông trùm tội phạm trong tiểu thuyết Bố già.

Một lần nữa, hạnh phúc không kéo dài lâu. Năm 1983, khi biết Darío không chung thủy, Griselda muốn giữ con ở bên mình, nhưng người chồng muốn cho cậu bé 5 tuổi tới trường như bao đứa trẻ khác. Darío mang con trốn về Colombia nhưng sát thủ của Griselda vẫn theo sát ông ta. Sau khi Darío bị giết chết, đứa con trở về với mẹ.

Sự tàn bạo của Griselda khiến vào năm 1984 những đối thủ của bà ta đã hợp sức để đối phó. Griselda buộc phải trốn tới bang California, ẩn náu tại khu ngoại ô.

Ngày 20/2/1985, khi Griselda đang ngủ, cảnh sát ập vào bắt giữ. Griselda lãnh án 20 năm tù song vẫn chưa thể đặt dấu chấm hết cho đường dây ma túy. Tron trại giam, Griselda vẫn điều hành đường dây từ xa.

img

Griselda cùng người tình và con trai út trước khi bị bắt. Ảnh: Miami Herald.

Một vài năm sau, công tố viên gây áp lực cho một kẻ thân cận của Griselda và có đủ bằng chứng truy tố Griselda về tội Giết người (mức phạt cao nhất là tử hình). Tuy vậy, vụ án sụp đổ sau khi có bằng chứng cho thấy kẻ thân cận kia và hai nữ thư ký của phòng công tố đã nói chuyện khiêu dâm qua điện thoại.

Năm 1998, Griselda thỏa thuận nhận tội Giết người để được chuyển tới nhà tù có mức độ an ninh thấp hơn. Tháng 6/2004, bà trùm bị trục xuất về Colombia.

Sau khi về Colombia, Griselda rút lui khỏi thế giới tội phạm. Ngày 3/9/2012, khi bước ra ngoài phố, Griselda chết ở tuổi 69 khi bị một gã trung niên lái xe môtô bắn hai phát. Thủ phạm tới nay vẫn chưa bị phát hiện.

Quốc Đạt (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem