Cuộc đua đến ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Lộ diện 3 ứng viên sáng giá nhất

Đông Hưng Thứ tư, ngày 01/05/2024 19:36 PM (GMT+7)
HLV Kim Sang-sik, HLV Alexandre Polking và HLV Akira Nishino đang được xem là những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc “ghế nóng” ở ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Thông tin về tân HLV trưởng ĐT Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá. Theo tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã "chốt" được ứng viên phù hợp nhất để đàm phán và sắp công bố chính thức. "Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán với ứng viên huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Lúc này chưa thể khẳng định được điều gì. Nếu mọi việc hoàn tất, VFF sẽ công bố vào ngày 3/5", Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho báo chí biết.

Như vậy, nếu mọi việc thuận lợi, tân "thuyền trưởng" ĐT Việt Nam sẽ sớm ra mắt trong ít ngày tới.

Việc VFF chốt HLV vào thời điểm này nhằm giúp ĐT Việt Nam có thời gian chuẩn bị cho hai trận gặp ĐT Philippines (sân nhà, ngày 6/6) và ĐT Iraq (sân khách, 11/6), tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Cần nhấn mạnh rằng, 1 HLV mới cần khoảng 40-45 ngày trước trận đầu tiên với ĐT Việt Nam để bắt tay vào các công việc đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Một là tuyển chọn nhân sự phù hợp với quan điểm dùng người của bản thân. Hai là xây dựng đội hình và hướng cầu thủ về lối đá (sơ đồ, cách triển khai, phòng ngự, tấn công, đá phạt….) mà mình mong muốn.

VFF chưa hé lộ bất cứ thông tin gì về HLV mới, nhưng ông Kim Sang-sik (Hàn Quốc) đang nổi lên như cái tên đạt tỷ lệ rất cao trúng vào "ghế nóng" ĐT Việt Nam. Tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng nhà cầm quân kế nhiệm HLV Troussier là một gương mặt khác. Thế nên ở thời điểm này, chí ít là trước thời điểm 3/5, mọi đánh giá về HLV Kim Sang-sik đều dừng lại ở tư cách ứng viên. 

Theo nguồn tin mà PV Dân Việt có được, ngoài HLV Kim Sang-sik thì còn 2 ứng viên khác cũng rất sáng giá cho chiếc "ghế nóng" ở ĐT Việt Nam và nhận được sự ủng hộ, gồm HLV Alexandre Polking và HLV Akira Nishino.

Hãy cùng có những đánh giá tổng quát 3 ứng viên sáng giá như đã đề cập ở trên:

1. HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik có lý lịch rất ấn tượng từ khi còn là cầu thủ đến thời điểm trở thành nhà cầm quân. Ông Kim Sang-sik thời còn chơi bóng có vị trí sở trường là trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Ông từng chơi cho các CLB Seongnam Ilhwa Chunma (1999-2008), Gwangju Sangmu (2003-2004 theo dạng cho mượn), Jeonbuk Hyundai Motors (2009-2013) và có 59 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc trong giai đoạn 2000-2012 (ghi 2 bàn thắng). Tổng cộng, ông đã giành 3 chức vô địch K.League, 1 cúp quốc gia, 1 siêu cúp Hàn Quốc, 2 chức vô địch AFC Champions League với tư cách cầu thủ.

Cuộc đua đến ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Lộ diện 3 ứng viên sáng giá nhất- Ảnh 4.

HLV Kim Sang-sik.

Khi chuyển sang làm HLV, ông Kim Sang-sik đã dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai Motors trong giai đoạn 2021-2023. Dù thời gian làm HLV chưa dài, nhưng ông Kim Sang-sik đã giúp Jeonbuk Hyundai Motors giành chức vô địch K.League 2021, cúp quốc gia Hàn Quốc 2022. Ông cũng được bình chọn là HLV xuất sắc nhất K.League 2021 và cúp quốc gia Hàn Quốc 2022.

Thông tin từ KBS News cho biết, HLV Kim Sang-sik đã gặp gỡ đại diện VFF và ký hợp đồng huấn luyện ĐT Việt Nam. Trước đó, HLV Kim Sang-sik có chuyến đi châu Âu và đã trở lại Hàn Quốc từ ngày 5/4. Ông cũng được cho là đã hoàn tất đàm phán để trở thành HLV ĐT Việt Nam.

Vẫn theo KBS News, HLV Kim Sang-sik sẽ ký hợp đồng 2 năm với VFF và dẫn dắt ĐT Việt Nam đến tháng 3/2026. Dự kiến, chiến lược gia này sẽ tới Việt Nam trong vài ngày tới. KBS News nhấn mạnh, HLV Kim Sang-sik chịu ảnh hưởng rất lớn từ HLV Park Hang-seo trong việc quyết đinh tự ứng cử và sau đó được lựa chọn để trở thành HLV ĐT Việt Nam.

2. HLV Alexandre Polking

HLV Alexandre Polking xuất thân ở Brazil và hoạt động bóng đá ở Đức, những quốc gia có nền bóng đá tiên tiến. Ông có thời gian làm trợ lý HLV ở Síp, nhưng chủ yếu, thời gian làm công tác HLV của ông là ở Thái Lan, bắt đầu từ năm 2012 với vai trò trợ lý HLV ĐTQG. Sau đó ông có làm HLV cho vài CLB ở Thái Lan. Năm 2020, ông được CLB TP.HCM bổ nhiệm vị trí HLV trưởng, nhưng chia tay vào năm 2021 khi các giải đấu Việt Nam bị huỷ vì dịch Covid-19. Sau đó thì như chúng ta đã biết, ông làm HLV ĐT Thái Lan cho tới khi bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan kết thúc hợp đồng sớm năm 2023 do các thất bại ở vòng loại thứ 2 Wolrd Cup 2026.

Cuộc đua đến ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Lộ diện 3 ứng viên sáng giá nhất- Ảnh 5.

HLV Polking được cho là sẵn sàng ngồi "ghế nóng" ĐT Việt Nam. Ảnh: VNE.

Xét về mặt chuyên môn, HLV Polking đã có những thành tích đáng kể với bóng đá Thái Lan khi dẫn dắt Thái Lan từ năm 2021 trải qua 37 trận và giành 21 chiến thắng, đạt tỷ lệ 56,76%, cao nhất trong các đời HLV nước này. Đó chắc chắn là 1 điểm cộng cho HLV này. Một điểm cộng nữa, đó là nếu nhìn nhận bóng đá Thái Lan đang đi trước bóng đá Việt Nam trong việc xây dựng 1 lối đá phù hợp với thực trạng, trình độ bóng đá, phù hợp với thể trạng con người Đông Nam Á, kiểu như 1 lối đá có tính ứng biến cao, thì HLV Polking, với hơn 10 năm sống với bóng đá Thái Lan, là 1 lựa chọn tương thích. Mặt khác, hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng, nếu phải đối đầu với ĐT Thái Lan, vốn là đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực, ĐT Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV Polking sẽ có thêm lợi thế bởi sự hiểu biết rất sâu sắc của ông về bóng đá Thái Lan.

Nhưng nếu nhìn tổng thể, chọn HLV Polking cho vị trí HLV ĐT Việt Nam là một quyết định có quá nhiều rủi ro. Trong khi rất nhiều NHM Việt Nam không coi bóng đá Thái Lan hơn bóng đá Việt Nam, thì việc nhận lại 1 vị HLV vừa bị bóng đá Thái Lan thải hồi rất khó có thể làm họ hài lòng. Và ta đã chứng kiến VFF chịu sức ép thế nào khi NHM Việt Nam không hài lòng với HLV Troussier. Mặt khác, chưa chắc việc có nhiều năm làm việc với bóng đá Đông Nam Á, cũng như có quãng thời gian làm HLV cho CLB TP.HCM đảm bảo cho tiêu chí hiểu và phù hợp với văn hóa Việt Nam. HLV Troussier là 1 ví dụ, ông có 5 năm làm việc tại Việt Nam, nhưng qua những gì diễn ra, rất khó nói là ông hiểu văn hóa nói chung và văn hóa bóng đá Việt Nam nói riêng.

3. HLV Akira Nishino

HLV Akira Nishino để lại dấu ấn to lớn với ĐT Nhật Bản khi ông cùng các học trò vượt qua vòng bảng World Cup 2018. Tuy nhiên, sau khi giải đấu kết thúc, HLV Nishino quyết định xuất ngoại và nhận lời làm việc cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Thời điểm đó, chiến lược gia 68 tuổi này nhận mức lương rất cao (lên tới gần 1 triệu USD/năm).

Nhưng thành tích bết bát trong thời gian dài khiến FAT buộc phải sa thải HLV Nishino và "cay đắng" đền bù số tiền tương đương 6 tháng lương của vị HLV này. HLV Alexandre Polking là người kế nhiệm và mang đến thành công với 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp.

Không ít NHM Việt Nam tỏ ra hào hứng trước viễn cảnh HLV Nishino ngồi "ghế nóng" ĐT Việt Nam, nhất là khi có thông tin cho rằng, có tới 60% số thành viên Ban chấp hành VFF muốn lựa chọn 1 HLV người Nhật Bản dẫn dắt ĐT Việt Nam. Các thành viên còn lại thì thiên về phương án bổ nhiệm 1 HLV người Hàn Quốc thay ông Troussier.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem