Cuộc hội ngộ của cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 15/04/2023 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 14/4, tại TP.Quy Nhơn, Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21/4/1961 – 21/4/2023).
Bình luận 0

Đặc biệt, dự cuộc gặp mặt thân mật này có nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hữu Mai.

Cuộc "hội ngộ" của cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: DT.

Ngoài ra, còn có các đồng chí: Vũ Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - phụ trách miền Trung Tây Nguyên, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo - Quốc phòng - An ninh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP.Đà Nẵng.

Cuộc "hội ngộ" của cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên. CLIP: DT.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 62 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam - tổ chức nòng cốt của cách mạng ở nông thôn miền Nam, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc của cán bộ, hội viên nông dân trong mọi giai đoạn cách mạng. 

Cuộc "hội ngộ" của cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 3.

Cuộc gặp mặt thân mật của cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Bình Định. Ảnh: DT.

Đồng thời, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều hy sinh, vượt qua nhiều gian khổ, đóng góp công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân vững mạnh mọi mặt trong thời kỳ hội nhập.

Cuộc "hội ngộ" của cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 4.

Nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hữu Mai cùng ôn lại truyền thống hào hùng cùng các cựu cán bộ. Ảnh: DT.

Ông Nguyễn Văn Trượng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định cho biết, quá trình thành lập và phát triển, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tất cả cán bộ chiến sĩ đều trở về địa phương tiếp tục cống hiến sức lực còn lại, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương giàu đẹp.

Cuộc "hội ngộ" của cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 5.

Cựu cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: DT.

Thậm chí, nhiều đồng chí được các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương các cấp, giao đảm nhận những nhiệm vụ, trọng trách quan trọng.

"Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các lãnh đạo Khu uỷ khu V, thế hệ cán bộ Hội, hội viên Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hy sinh, vượt qua gian khó. Có công lao đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân, ngày càng phát triển", ông Trượng phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem