Cuộc sống hiện tại và trăn trở ở tuổi U80 của nghệ sĩ cải lương Hồng Nga

Thứ ba, ngày 21/03/2023 13:55 PM (GMT+7)
Ở tuổi U80, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga không được tốt. Bà mắc nhiều chứng bệnh nên hạn chế tham gia các chương trình, show diễn.
Bình luận 0
Cuộc sống hiện tại và trăn trở ở tuổi U80 của nghệ sĩ cải lương Hồng Nga - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Nga. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

"Nữ hoàng vai ác" của cải lương Việt Nam

Nghệ sĩ Hồng Nga sinh năm 1945, nổi tiếng trong làng sân khấu với nhiều vai đào độc, đào lẳng, đào mùi.

Trong sự nghiệp ca hát của nghệ sĩ Hồng Nga, bà nổi tiếng qua các vai trong vở tuồng Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu (soạn giả Vân An), Tần Thủy Hoàng, Phút sau cùng của Điền Long, vở tuồng Gã câm và người đẹp (soạn giả Hoài Nhân).

Khi vào vai nhân vật nào, nghệ sĩ Hồng Nga cũng để lại một ấn tượng mới lạ cho khán giả, khi diễn những vai ác thì khán giả rất căm ghét nhân vật ác đó.

Sau năm 1975, bà có vai diễn để lại ấn tượng mạnh, đó là vai bà mẹ chồng trong vở tuồng "Duyên kiếp".

Nghệ sĩ Hồng Nga là diễn viên đa tài hiếm hoi trong làng sân khấu khi "diễn hài cũng được mà diễn bi cũng hay".

Ở tuổi xế chiều, bà từng tâm sự: "Ngày nào tôi cũng phải tập vì sợ bị tù hơi, hụt hơi. Cái gì tôi cũng có thể chịu được chứ nếu không có hơi ca mình buồn lắm. Được ông Tổ cho thì sướng lắm. Mình không cần quá giàu sang mà thấy đủ là được rồi".

Cuộc sống hiện tại và trăn trở ở tuổi U80 của nghệ sĩ cải lương Hồng Nga - Ảnh 2.

Hồng Nga xuất hiện tại "Vang bóng một thời". Ảnh: Chương trình cung cấp.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang sống cùng con trai và con dâu tại TP.HCM. Trước đó, bà từng có thời gian khá dài sống ở Mỹ cùng con gái. Tuy nhiên, do điều kiện sống không phù hợp và cảm thấy buồn chán nên nữ nghệ sĩ về Việt Nam.

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Nga trở lại sân khấu đóng "Nửa đời hương phấn", cùng vai diễn bà mẹ chăn dắt trẻ em trong "Ánh sáng phù du" trong một show diễn ở TPHCM.

Nghệ sĩ Hồng Nga từng bồi hồi hạnh phúc vì được trở lại sân khấu: "Tôi rất lo, không biết mình sẽ làm được bao nhiêu phần trăm nữa. Nhưng, các bạn biết không, tôi quá nhớ nghề, nhớ sân khấu rồi".

Từng bị khán giả chửi ác

Ở "Vang bóng một thời", các nghệ sĩ hội ngộ để chia sẻ về vở "Duyên kiếp" có NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Hồng Nga, nghệ sĩ Linh Tâm và soạn giả Hoàng Song Việt.

Trong chương trình, nghệ sĩ Hồng Nga cũng có những chia sẻ về phân cảnh đánh đập con dâu. "Diễn xong vai này ra đường người ta chửi tôi, kêu tôi là quỷ nhưng tôi nói tôi có làm gì đâu.

Tôi hát mà, tôi diễn xuất mà. Trong cuộc đời tôi đã hát quá nhiều vai, tôi thích những vai hài chứ những vai ác như thế này người ta chửi tôi", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Bà cũng nói thêm khi diễn vai nào bà cũng hết lòng, nên những phản ứng của khán giả là điều bình thường với một nhân vật phản diện như vậy. 

Có lần, bà kể vì diễn vai ác quá đạt nên ngày trước bị khán giả "ghét lây" ra ngoài đời. Cụ thể, trong một lần Hồng Nga đi chợ, lựa thức ăn xong thì bà bán cá la lên: "Đừng bán cho con mẹ này. Nó ác lắm, nó đánh con dâu mà bị khùng luôn đó". Bà chưng hửng rồi giải thích cho người ta hiểu. Đó chính là vai bà mẹ chồng trong vở cải lương "Duyên kiếp".

Sức khoẻ yếu dần

Con nuôi Hồng Nga - ca sĩ Vỹ Khang cho biết, vài ngày qua, nhiều TikToker, YouTuber tìm đến muốn khai thác thông tin, hình ảnh về bà. Sự việc xảy ra sau khi một người quen cũ của Hồng Nga đến thăm và đăng lên trang cá nhân của người này hình ảnh, cuộc sống, địa chỉ nhà nghệ sĩ.

"Hiện má sống cùng một người giúp việc cũng đã lớn tuổi. Cả hai luôn trong tâm lý lo sợ. Nếu tình trạng này không được cải thiện, tôi và gia đình má Hồng Nga sẽ làm việc với nhà chức trách", Vỹ Khang nói. 

Theo gia đình, hơn một năm qua, Hồng Nga mắc bệnh già, như khớp và sa sút trí nhớ, nhiều lúc không kiểm soát được lời nói. Do vậy, người nhà không muốn bà tiếp xúc với các streamer, tránh dẫn đến các thông tin sai lệch.

Cuộc sống hiện tại và trăn trở ở tuổi U80 của nghệ sĩ cải lương Hồng Nga - Ảnh 3.

Phi Phụng, Phương Dung đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Trước đó, trong chuyến thăm giọng ca vở "Lan và Điệp", nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười cho biết do tuổi cao nên bà hay quên, thậm chí không nhận ra người quen và nhớ số tuổi của bản thân.

Tuy nhiên, bà vẫn giữ được giọng nói nội lực cùng giọng hát ngọt ngào. 

Theo Đông Du (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem