Cuốn sách best-seller bày cách dạy con có gì mà cha mẹ phát sốt tìm đọc?

M.T Thứ năm, ngày 28/04/2022 11:23 AM (GMT+7)
Nuôi con từ khi mang thai cho đến khi trở thành sinh viên là chặng đường gian khó. Vậy bộ cẩm nang "Yêu con như thế là vừa đủ" có thể giúp các bậc cha mẹ tự tin dạy con.
Bình luận 0

Có rất nhiều nghề trong xã hội, nhưng cái nghề khó nhất và không có bằng cấp, không có nơi đào tạo lại chính là nghề làm cha mẹ. Chính vì thế, có nhiều câu hỏi của con khiến cha mẹ rối trí, "vò đầu bứt tóc", có quá trình "nổi loạn" của trẻ dậy thì khiến họ phải đau lòng vì không tìm ra nguyên do.

"Yêu con như thế là vừa đủ" là bộ sách cẩm nang dạy cách làm cha mẹ vừa được NXB Hồng Đức và Văn Lang Books phát hành.

Cuốn sách best-seller bày cách dạy con có gì mà cha mẹ phát sốt tìm đọc? - Ảnh 1.

Bìa cuốn sách Yêu con như thế là vừa đủ

Các tác giả Chu Vĩnh Tân, Tôn Vân Hiểu và Lý Yến cho rằng giáo dục gia đình không chỉ đơn giản là giáo dục con mà còn là quá trình giáo dục bản thân của cha mẹ. Chính vì vậy, trong giáo dục, sự trưởng thành của cha mẹ cũng chính là tiền đề cho sự phát triển của con cái. 

Cha mẹ không trưởng thành thì con cái cũng không bao giờ trưởng thành. Cùng con trưởng thành mới là viễn cảnh tươi đẹp nhất của giáo dục gia đình.

"Định hướng cơ bản của giáo dục gia đình là trải qua cuộc sống giáo dục toàn vẹn và hạnh phúc. "Hạnh phúc" không chỉ là mục tiêu của giáo dục mà còn là mục tiêu cuối cùng của con người. 

Lý tưởng của giáo dục thực tiễn kiểu mới trong sách này nhằm giúp con người luôn vui vẻ, học được cách tự chủ, hưởng thụ cuộc sống thực sự, phát hiện ra năng khiếu  và hạn chế của bản thân, tự hoàn thiện bản thân trong quá trình khám phá thế giới".

Cuốn sách best-seller bày cách dạy con có gì mà cha mẹ phát sốt tìm đọc? - Ảnh 2.

Giới thiệu sách trong ngày Sách và văn hóa đọc tại TP.HCM.

Các tác giả chỉ ra rằng vấn đề lớn trong giáo dục hiện nay là chúng ta dùng chung giáo trình, bài thi, cách đánh giá, biến những người có khả năng phát triển vô hạn thành những kẻ đồng đều một kiểu. Cách mà chúng ta giáo dục hiện nay là  bù đắp khuyết điểm chứ không phải nuôi dưỡng ưu điểm ở trẻ, tất cả những đứa trẻ đều trở nên như nhau. Điều quan trọng nhất là cho bé được là chính mình.

Bộ sách gồm 10 quyển là cẩm nang nuôi dạy trẻ từ 2 - 3 tuổi đến khi trẻ vào lớp 6. Các tập chia ra theo từng lứa tuổi, như: Làm gì khi con lắm chuyện - cẩm nang dạy trẻ 2 - 3 tuổi, Cứ để con ngốc nghếch - cẩm nang dạy trẻ 4 - 5 tuổi, Con vào lớp 1 - cẩm nang dạy trẻ lớp 1, Điểm số không quan trọng - cẩm nang dạy trẻ lớp 3… 

Cuốn sách best-seller bày cách dạy con có gì mà cha mẹ phát sốt tìm đọc? - Ảnh 3.

Mỗi quyển sách là một cuốn cẩm nang giúp bố mẹ định hướng, hướng dẫn cho trẻ các vấn đề trong học tập và cuộc sống theo từng độ tuổi nhất định.

Mỗi giai đoạn trẻ lớn lên lại xuất hiện thêm nhiều điều mới, đồng thời những rắc rối mới cũng nảy sinh như trẻ không vâng lời, ỷ lại vào cha mẹ, nóng giận vô cớ, nói dối, xung đột với bạn bè, bỡ ngỡ khi vào lớp 1, chưa biết cách tự bảo vệ bản thân... 

Thông qua các tình huống cụ thể và gần gũi, bộ sách hướng dẫn các bậc cha mẹ cách nuôi dạy con đúng đắn, tránh xa những ngộ nhận hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải. 

Ngoài ra, sách còn là người thầy dạy cho các con những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, như tự lập, thích nghi hoàn cảnh, biết lắng nghe, biết tự giác…

Đây là bộ sách giúp bố mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung, tháo gỡ mọi khúc mắc trong quá trình đồng hành cùng nhau. 

Trong quá trình này, cha mẹ vừa là người dẫn dắt vừa là học trò. Theo bước chân con ở từng độ tuổi, cha mẹ cũng sẽ "khôn lớn" và trưởng thành cùng con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem