Cựu chỉ huy Ukraine tuyên bố nước này lên kế hoạch giành lại Crimea vào năm 2023

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 29/11/2022 09:19 AM (GMT+7)
Các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Crimea nhằm giành lại quyền kiểm soát bán đảo.
Bình luận 0
Cựu chỉ huy Ukraine tuyên bố nước này lên kế hoạch giành lại Crimea vào năm 2023 - Ảnh 1.

Lửa cháy trên cầu Kerch vào ngày 08 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Getty

Cựu tư lệnh lực lượng không quân tấn công của Ukraine, ông Mikhail Zabrodsky nói với tờ Economist rằng chiến dịch này đã được lên kế hoạch vào năm 2023, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Zabrodsky nói với hãng tin rằng nếu quân đội công bố ý định của mình trên mạng xã hội hoặc truyền hình, thì họ sẽ "không bao giờ đạt được bất cứ điều gì". Tuy nhiên, ông thừa nhận chiến dịch này sẽ không phải là một "cuộc tấn công trực diện vô nghĩa" và dự kiến được thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp các lực lượng bộ binh, đổ bộ đường biển và các cuộc tấn công trên không, bao gồm cả máy bay không người lái.

"Chúng tôi sẽ làm mọi người ngạc nhiên một lần nữa", ông nói.

Tuy nhiên, ông Zabrodsky nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công ở Crimea và vùng Donbass. Ông cho biết đây là một trong những lý do khiến ông ra lệnh triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào đầu năm nay.

Các chuyên gia quân sự cảnh báo nỗ lực giành lại Crimea và Donbass có thể khiến Kiev phải trả giá đắt và khiến Moscow phải leo thang, thậm chí có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

"Có khả năng mọi thứ sẽ kết thúc trong một cuộc tắm máu. Đó là một điều mà không ai mong muốn", đại tá hải quân đã nghỉ hưu Andrey Ryzhenko nói với tờ Economist.

Tướng hàng đầu của Mỹ Mark Milley hồi đầu tháng này cho biết xác suất chiến thắng của quân đội Ukraine, bao gồm cả việc giành lại Crimea là "không cao".

Tuy nhiên, Kiev khẳng định họ quyết tâm giành lại lãnh thổ của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng "giải phóng lãnh thổ" là điều kiện tiên quyết trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov hồi đầu tháng này cũng gợi ý rằng các lực lượng Ukraine có thể tiến vào Crimea "vào cuối tháng 12".

Crimea đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014 sau các cuộc bạo loạn dữ dội ở Kiev lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich. Mùa thu này, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia cũng đã bỏ phiếu trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý không được Kiev hoặc những người ủng hộ phương Tây công nhận.

Vào cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ mới của mình "với toàn bộ lực lượng và tất cả các phương tiện mà chúng tôi có".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem