Cựu danh thủ Đặng Phương Nam chỉ ra lý do giúp Hà Lan thăng hoa

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 27/06/2021 18:25 PM (GMT+7)
Trình diễn lối chơi tấn công rất đẹp mắt và hiệu quả tại VCK EURO 2020 kèm theo chiến thuật mới lạ so với truyền thống, ĐT Hà Lan được cựu danh thủ Đặng Phương Nam đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch.
Bình luận 0

Trước khi EURO 2020 khai mạc, Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự. Vì chấn thương và dịch Covid-19, họ mất trung vệ Van Dijk, thủ môn Cillessen và tiền vệ Van de Beek. Bên cạnh đó, khả năng cầm quân của HLV Frank de Boer cũng bị đặt dấu hỏi khi Hà Lan dưới sự dẫn dắt của ông không đạt được sự ổn định cần thiết.

Nhưng tại vòng bảng EURO 2020, Hà Lan đã thi đấu vô cùng ấn tượng dựa trên khả năng tấn công đầy biến hóa. Họ toàn thắng cả 3 trận trước Ukraine, Áo và Bắc Macedonia để đứng đầu bảng C và lọt vào vòng 1/8 đầy thuyết phục.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam chỉ ra lý do giúp Hà Lan thăng hoa - Ảnh 1.

Hà Lan đang chơi rất hay tại EURO 2020. Ảnh: UEFA

Ở trận đấu diễn ra lúc 23h đêm nay (27/6), Hà Lan sẽ gặp CH Czech. Đánh giá về lối chơi của Hà Lan, cựu danh thủ Đặng Phương Nam cho biết: "Theo tôi, Hà Lan là đội bóng rất thú vị và đáng xem tại EURO 2020. Ban đầu, họ không được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch nhưng đã càng chơi càng hay và tự hoàn thiện sau từng trận đấu".

Chỉ ra nét mới của Hà Lan ở EURO 2020, cựu danh thủ Đặng Phương Nam nhấn mạnh: "Hà Lan từng chơi thực dụng, sẵn sàng phạm nhiều lỗi để cố gắng tìm kiếm danh hiệu tại World Cup 2010. Nhưng đó không phải điều người hâm mộ đội tuyển này mong đợi. Họ muốn được thấy một Hà Lan hoàn hảo như khi đăng quang EURO 1988 với phong cách chơi bóng đẹp mắt được những Van Basten, Gullit, Rijkaard, Koeman... thể hiện.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam chỉ ra lý do giúp Hà Lan thăng hoa - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam (giữa) tại buổi giao lưu trực tuyến "EURO 2020 - Lộ diện nhà vô địch và những tiếc nuối" do Báo điện tử Dân Việt tổ chức. Ảnh: Phạm Hưng

Hà Lan của EURO 2020 đã khơi gợi lại lối đá tấn công tổng lực, đặc biệt HLV Frank de Boer tạo dấu ấn quan trọng khi áp dụng sơ đồ 3-4-3 chứ không phải 4-3-3 theo truyền thống của bóng đá Hà Lan. Cách chơi này đã giúp Hà Lan trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng bảng (8 bàn) và khả năng tấn công rất đa dạng.

Trong đội hình của Hà Lan, tiền vệ De Jong có vai trò cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, hậu vệ cánh Dumfries cũng khiến tôi ấn tượng khi anh ghi 2 bàn và tạo dấu ấn để đồng đội ghi 3 bàn thắng khác".

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam chỉ ra lý do giúp Hà Lan thăng hoa - Ảnh 3.

Dumfries đã tỏa sáng rực rỡ ở vòng bảng EURO 2020. Ảnh: UEFA

Đánh giá về trận đấu giữa Hà Lan và CH Czech, cựu danh thủ Đặng Phương Nam nhận định: "Hà Lan đang có phong độ rất tốt và được đánh giá cao. CH Czech có Patrick Schick là tiền đạo khá nổi tại vòng bảng, nhưng lối chơi của họ không quá đặc sắc. Nếu không tự đánh mất mình, Hà Lan có thể giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu với tỷ số 2-0".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem