Cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì khi thầy trò Park Hang-seo thua Nhật Bản?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 25/01/2019 06:12 AM (GMT+7)
Ngày 24.1, ĐT Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-1 và chấp nhận dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019. Dưới góc nhìn của mình, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các học trò HLV Park Hang-seo đã chơi 90 phút vượt ngưỡng và có thể ngẩng cao đầu về nước như những người hùng.
Bình luận 0

Trước khi trận đấu diễn ra, các chuyên gia trong nước đã dự đoán về trận đấu khó khăn với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đơn giản, Nhật Bản ở một đẳng cấp khác, họ có nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi bóng ở châu Âu, nhiều lần vô địch châu Á và đã đặt được dấu ấn ở World Cup.

img

Công Phượng đã chơi rất tự tin, "nhảy múa" trước hàng thủ Nhật Bản tại trận tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Zing

Thực tế, ít ai nghĩ ĐT Việt Nam có thể tạo ra một thế trận khiến đội bóng đất nước mặt trời mọc phải toát mồ hôi trong một số thời điểm.

Chúng ta chỉ chịu thua ở 1 tình huống đối phương được hưởng phạt đền. Nếu may mắn hơn, đã có thể tìm được bàn thắng sau những cú dứt điểm của Quang Hải, Công Phượng, Hồng Duy, Phan Văn Đức, Hùng Dũng...

Nhìn nhận lại trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc - người từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thời điểm năm 2013 nói: "Các cầu thủ đã chơi quá tốt về mọi mặt chiến thuật, kỹ thuật, có những "miếng đánh" khiến đối phương giật mình.

Những phút cuối hiệp 1 và hiệp 2, hàng thủ Nhật Bản đã chao đảo trước sức ép của ĐT Việt Nam. Một số tình huống, Văn Toàn chỉ cần "xuân bóng" một chút thôi, chỉ thiếu 1 chút nữa để có thể kiểm soát trái bóng trước khi dứt điểm ở tư thế thuận lợi.

Nhưng bóng đá là thế, hôm nay, nếu may mắn, Việt Nam đã có thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản".

img

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng ĐT Việt Nam đã chơi 90 phút vượt ngưỡng trước Nhật Bản tại Asian Cup 2019. Ảnh: I.T

Theo HLV họ Hoàng, trong trận đấu tối 24.1, thủ môn Văn Lâm xứng đáng nhận những lời ngợi khen sau những pha cứu thua xuất thần, là điểm tựa cho các đồng đội thêm tự tin đối đầu với đối thủ có đẳng cấp thế giới.

"Sang hiệp 2, đặc biệt là nửa sau hiệp 2, khi một số vị trí đuối sức, HLV Park Hang-seo đã thực hiện những sự thay đổi người hợp lý.

Ông thầy người Hàn Quốc đã đưa các cầu thủ "lò" HAGL là Văn Toàn (thế chỗ Huy Hùng), Hồng Duy (thay Trọng Hoàng), Xuân Trường (thay Phan Văn Đức) vốn chơi tấn công tốt để hy vọng tạo nên sự đột phá và cụ thể đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ thêm.

img

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có những pha cứu thua xuất thần khiến các chân sút Nhật Bản phải ngỡ ngàng. Ảnh: Zing

Chốt lại, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh: "Với những con người hiện tại, lối chơi đã được định hình dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai xán lạn, vươn lên tốp những đội bóng hàng đầu châu lục.

Nói chung, mọi thứ trong trận đấu trước Nhật Bản đều rất tuyệt vời. Những người làm chuyên môn như chúng tôi xem cảm thấy rất xúc động.

Tôi muốn nói với các tuyển thủ là các em không có gì phải buồn cả và hãy ngẩng cao đầu về nước trong vòng tay của người hâm mộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem