Cứu sống bé trai sơ sinh cổ có vết nứt, đựng trong túi nylon

Thứ tư, ngày 17/06/2020 17:42 PM (GMT+7)
Bác sĩ tiếp nhận bé sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng toàn thân lạnh ngắt do bị hạ thân nhiệt, cổ có vết nứt có thể do bị kéo ra ngoài trong lúc sinh, dây rốn còn nguyên. Em bé có cân nặng 2,3kg.
Bình luận 0

Vào khoảng 8h30 sáng 17/6, ông N.V.H (49 tuổi, ngụ KP.3, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện và nhặt được một bé trai sơ sinh đựng trong túi nylon ở trước nhà. Người này đã đưa em bé vào cơ sở 3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để cấp cứu.

Cứu sống bé trai sơ sinh cổ có vết nứt, đựng trong túi nylon - Ảnh 1.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đã có sức khoẻ ổn định, gia đình cháu bé đã nhận lại cháu. Ảnh: Minh Châu

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, y, bác sĩ tiếp nhận em bé trong tình trạng toàn thân lạnh ngắt do bị hạ thân nhiệt, cổ có vết nứt có thể do bị kéo ra ngoài trong lúc sinh, dây rốn còn nguyên. Em bé có cân nặng 2,3kg.

Các bác sĩ, điều dưỡng đã tiến hành hồi sức cấp cứu, ủ ấm bằng đèn, cắt rốn và làm vệ sinh sạch sẽ cho em bé. Bác sĩ Thanh nhận định, bé có thể được sinh ra trước đó khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ vì dây rốn còn tươi, không bị héo, vết nứt trên cổ còn mới và rịn máu. Sau khi được hồi sức cấp cứu, em bé đã thở tốt, hồng hào.

Theo thông tin từ ông N.V.H cung cấp, gia đình của bé trai sơ sinh đã tới nhận bé.

Hà Anh Chiến (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem